Giải Trí

Cựu trainee của 'bộ tam' SM - JYP -YG tiết lộ bí mật công ty thời thực tập

Jessie Mai
Chia sẻ

Đến với ngành công nghiệp K-Pop, các thực tập sinh phải vượt qua "chướng ngại" đầu tiên chính là môi trường khắc nghiệt trong các công ty giải trí.

Trong nhiều năm làm việc và thực tập, nhiều trainee đến từ "bộ tam" công ty giải trí quyền lực nhất giới K-Pop là YG, SMJYP đã tiết lộ nhiều thông tin bất ngờ về những công ty này. 

Tiêu biểu là những câu chuyện được kể lại bởi nữ nghệ sĩ solo Maydoni - thực tập sinh của YG Entertainment. Cô chia sẻ rằng môi trường thực tập của công ty khá "độc hại" đối với trainee, vì họ bị biến thành đối thủ thay vì bạn bè của nhau.

Năm 16 tuổi, Maydoni từng phải ở khách sạn cùng với đàn chị khóa trên. Trong thời gian ở khách sạn, nhiều cô gái bắt đầu tổ chức uống rượu trước mặt đàn em của mình. Một số còn nói với nữ nghệ sĩ rằng: "Chị mong em lớn thật nhanh để có thể đi club với bọn chị."

Tại SM Entertainment, thì các thực tập sinh phải trải qua quá trình khổ luyện vô cùng nghiêm khắc. Nhưng vì là một trong những công ty giải trí thành công nhất, không ai lấy làm lạ khi SM phải khắt khe đối với trainee của mình như vậy.

Thậm chí, theo một cựu thực tập sinh, môi trường làm việc ở SM còn khắc nghiệt hơn người ngoài tưởng tượng rất nhiều. Mỗi khi một thực tập sinh phạm sai lầm, họ sẽ phải viết ra giấy mình đã làm sai điều gì, và không được phép tham dự các buổi tập cho đến khi nhận lỗi.

Cựu thực tập sinh này cũng nhắc đến một phương pháp có vẻ "điên rồ" được công ty sử dụng để giúp các thực tập sinh cải thiện các kỹ năng của mình:

"Nếu bạn không có tiến bộ, họ sẽ bắt bạn ngụp đầu dưới nước và nhịn thở 5 phút, hoặc ngồi theo hình chữ V và thả bóng xuống bụng của bạn."

Điều duy nhất khiến SM có vẻ khác biệt và "thoáng" hơn các công ty giải trí khác, đó là mặc dù họ không khuyến khích trainee của mình hẹn hò, công ty cũng không hoàn toàn cấm vấn đề này.

Cựu thành viên nhóm MADTOWN, H.O cũng có những chia sẻ về các quy tắc "độc nhất vô nhị" của JYP Entertainment vào thời điểm đánh giá thực tập sinh mỗi tháng.

Khi còn là thực tập sinh của JYP, H.O và nhiều trainee khác đã phải trải qua quá trình đánh giá hàng tháng vô cùng khắc nghiệt. Các thực tập sinh không được hát bằng tiếng Hàn, và nếu bạn hỏi huấn luyện viên thanh nhạc có thể hát một bài tiếng Hàn được không, bạn sẽ bị đánh một cái vào sau lưng và từ "Không" chắc nịch.

"Nó phải là một ca khúc nhạc Pop (tiếng Anh). Tôi không hiểu tại sao. Đến giờ, tôi vẫn không hiểu sao không được hát tiếng Hàn vào các buổi đánh giá hàng tháng của JYP."

- H.O

Chia sẻ

Bài viết

Jessie Mai

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất