Giải Trí

Cúc Tịnh Y lần đầu tiên nói về danh xưng 'mỹ nữ 4000 năm' trên sóng 'Thanh xuân hoàn du ký'

Gia Hoan
Chia sẻ

Cúc Tịnh Y nổi tiếng nhờ danh xưng mỹ nữ 4000 năm nhưng danh xưng này đã khiến cô nhiều lần gặp phải những lời bình tiêu cực của cộng đồng mạng.

Tin chắc khán giả yêu thích xem tin tức của giới giải trí Hoa ngữ đều biết đến hình ảnh ngọt ngào, xinh đẹp của cô nàng Cúc Tịnh Y đến từ nhóm SNH48 - NII

Sau khi tốt nghiệp ở SNH48, Cúc Tịnh Y theo đuổi con đường diễn xuất và đã đóng rất nhiều tác phẩm phim ảnh như Vân tịch truyện, Tân Bạch nương tử truyền kỳ, Cửu Châu thiên không thành, Nhiệt huyết Trường An,... Từ khi debut đến nay, cô luôn được gắn thêm danh xưng "mỹ nữ 4000 năm" khi xuất hiện trên mặt báo. 

Vào ngày 04/07, khán giả đã biết được danh xưng mỹ nữ đó của cô đến từ đâu khi chương trình Thanh xuân hoàn du ký với sự tham gia của Phạm Thừa Thừa, Giả Linh, Dương Địch, Lang Lãng,... được phát sóng. 

Đây cũng là lần đầu tiên mà Cúc Tịnh Y đáp trả về vấn đề mỹ nữ 4000 năm này, đồng thời nói rõ nguồn gốc của danh xưng và khán giả thật sự đã hiểu lầm cô trong một khoảng thời gian dài.

Poster của Cúc Tịnh Y trong Thanh xuân hoàn du ký

Cúc Tịnh Y chia sẻ lúc đó trong nước (Trung Quốc) chưa thịnh hành nhóm nhạc idol (thần tượng) khi SNH48 ra mắt và rồi sau đó, tin tức Nhật Bản đã đặt cho nhóm của cô là "idol nữ 4000 năm mới gặp một lần" nhưng khi về đến quê nhà lại thành Cúc Tịnh Y - mỹ nữ 4000 năm và kết quả của sự nhầm lẫn này là ngày càng phong đại hơn. 

Cái gì mà idol nữ 4000 năm gặp một lần
Dương Địch đặt câu hỏi: “Tại sao em lại được mọi người đặt biệt danh là mỹ nữ 4000 năm?”

Dương Địch sau đó đã nói rằng: "Chắc em cũng phải đứng ra giải thích nhiều lần rồi phải không?" Cúc Tịnh Y tiếp lời: "Em chưa từng giải thích qua vì công ty em có lẽ lẫn tránh vấn đề này". 

Em đâu biết gì đâu
Chắc em cũng phải đứng ra giải thích nhiều lần rồi phải không?
Em chưa từng giải thích qua 
vì công ty em có lẽ lẫn tránh vấn đề này

Sau khi nghe Cúc Tịnh Y giải thích xong, Phạm Thừa Thừa hài hước nói rằng: "Vậy em 8000 (ẩn ý nói mỹ năm 8000 năm)". Giả Linh sau khi nghe xong liền trêu ghẹo: "Em trai tôi có cái cổ dài 8000 năm"; không chịu khuất phục nên một mẫu của NEX7 nói: "Sau này chị là mỹ nữ 12.000 năm". 

Việc Cúc Tịnh Y lên tiếng thanh minh về danh xưng mỹ nữ 4000 năm đã có rất nhiều luồng ý kiến trái chiều: 

Chị này dùng danh xưng này lâu như vậy và nổi tiếng cũng nhờ nó thôi, giờ ngồi kể lể và than thân trách phận à. 

Lúc cô ấy ăn nên làm ra với cái tên này sao không đứng ra giải bày đi, bây giờ nhờ nó rồi nổi bật trong giới giải trí mới bắt đầu ra mặt giải thích, chị quá đỉnh. 

Đừng quậy nữa, cái này mà cũng gọi là mỹ nữ 4000 năm sao? Đều là giả hết đó (ý chỉ gương mặt đã qua chỉnh sửa), chắc chỉ có thịt trên mặt là của cô ấy thôi đó?

Nếu không chỉnh sửa chắc còn xấu hơn Giả Linh chăng?

Đích thật là thần tượng 4000 năm gặp một lần đó, vì thay đổi cái đầu thành công quá nên là 4000 năm hiếm thấy một lần.

Chia sẻ

Bài viết

Gia Hoan

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất