Giải Trí

Bị fan phản đối việc rải tro cốt cố ca sĩ Phi Nhung xuống biển, con gái giải thích lý do

Quá Hải
Chia sẻ

Thông tin con gái ca sĩ Phi Nhung sẽ rải tro cốt mẹ xuống biển nhận về sự không đồng tình từ người hâm mộ.

Mới đây, trên trang cá nhân của Wendy Phạm đăng tải bài viết giải thích lý do rải tro cốt cố ca sĩ Phi Nhung theo di nguyện.

Con gái giọng ca Bông điên điển bày tỏ: "Con xin cảm ơn mọi người đã yêu thương mẹ của con, và muốn có một nơi để tưởng nhớ đến mẹ. Nhưng mẹ con biết chi phí chôn cất hay gửi tro cốt ở chùa cũng rất tốn kém, hãy dành chi phí đó giúp đỡ những người kém may mắn, hoạn nạn để tích công đức cho mẹ, thân xác rồi cũng trở về với cát bụi thôi. Wendy xin mọi người tôn trọng ý nguyện của mẹ con. Con xin cảm ơn rất nhiều".

Con gái Phi Nhung giải thích nói lý do rải tro cốt mẹ xuống biển.

Theo chia sẻ, Wendy cho biết chi phí gửi tro cốt vào chùa rất tốn kém, cô muốn dành khoản chi phí đó để làm thiện nguyện, đó cũng là một trong những di nguyện của cố ca sĩ Phi Nhung. Bên cạnh đó, con gái giọng ca gốc Gia Lai mong mọi người hãy tôn trọng ý nguyện của mẹ. 

Tro cốt ca sĩ Phi Nhung sau khi làm lễ xong đã yên vị ở nhà riêng con gái. 

Trước đó, hôm 19/10, trong buổi livestream tưởng nhớ mẹ, Wendy Phạm cho biết tầm 1-2 năm nữa sẽ đưa tro cốt cố ca sĩ Phi Nhung về thăm Việt Nam, sau đó đến Hawaii để rải xuống biển.

"Con muốn để mẹ ở chùa khoảng 1 năm, con biết mẹ không thích ở 1 nơi và rất thích đi biển. Con cứ nhớ mẹ nói muốn rải ở biển nên tầm 1-2 năm nữa, đến khi con xả tang con sẽ đưa mẹ về Việt Nam 1 chuyến để mọi người bên đó thăm mẹ. Sau đó, con sẽ đưa mẹ đến Hawaii làm lễ rải tro cốt và cho mẹ nằm lại ở đó", Wendy tâm sự. 

Mới đây, trong buổi lễ cầu siêu cho mẹ, Wendy bật khóc nức nở, xin lỗi vì không thể đem trọn vẹn mẹ về Mỹ. 

Trước đó, trong nhóm fan Mạnh Quỳnh - Phi Nhung, nhiều khán giả không đồng tình việc rải tro cốt nữ ca sĩ xuống biển vì cho rằng Phi Nhung một đời đã bôn ba, khi nhắm mắt xuôi tay cần một chốn an nghỉ.

"Mình gửi tới Wendy 1 lời khuyên không nên rải tro cốt chị Phi Nhung xuống biển. Mình đâu biết người đã khuất như thế nào, suy nghĩ của Wendy không được. Ai cũng có một chốn dung thân, lúc còn sống chị Nhung rất bôn ba, nay mất đi chị tìm một nơi gọi là mỏi gối chùn chân. Lúc này để chị Phi Nhung trong chùa để chị hưởng hương khói tu thành chánh quả. Nếu rải tro cốt chị Phi Nhung xuống biển khác nào muốn chị ấy không chốn dung thân", một fan để lại bình luận. 

Xem thêm: Trizzie Phương Trinh nhắn nhủ Phi Nhung: 'Em ra đi thanh thản, chị và Wendy sẽ giải oan cho em'

Chia sẻ

Bài viết

Quá Hải

Tin mới nhất