Người mẫu - Hoa hậu

Chung kết Hoa hậu Việt Nam: Dài dòng, phần thi ứng xử gây thất vọng, Tân hoa hậu thiếu thuyết phục

Ngọc Tâm
Chia sẻ

Cộng đồng fan sắc đẹp nói riêng - vốn có sự hào hứng, chờ đợi Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 lộ diện càng kỳ vọng lại càng thất vọng vì nhiều hạt sạn khó hiểu diễn ra trực tiếp trên sóng truyền hình.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 đã khép lại với kết quả ngôi vị tân hoa hậu gọi tên người đẹp Đỗ Thị Hà, danh hiệu á hậu 1 - á hậu 2 lần lượt thuộc về 2 thí sinh Phạm Ngọc Phương Anh và Nguyễn Lê Ngọc Thảo. Dù là sự kiện được quan tâm diễn ra cuối năm 2020 nhưng đêm chung kết của cuộc thi kéo dài hơn 3.5 giờ lại khiến khán giả truyền hình ít nhiều ngán ngẩm cả về khâu tổ chức lẫn phần thể hiện mờ nhạt của các thí sinh.

Cộng đồng fan sắc đẹp nói riêng - vốn có sự hào hứng, chờ đợi Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 lộ diện càng kỳ vọng lại càng thất vọng vì nhiều hạt sạn khó hiểu diễn ra trực tiếp trên sóng truyền hình.

Chung kết Hoa hậu Việt Nam: Dài dòng, phần thi ứng xử gây thất vọng, Tân hoa hậu thiếu thuyết phục Ảnh 1

Kịch bản kéo dài lê thê, nhiều khoảnh khắc dở khóc dở cười

Dự kiến diễn ra trong 3 giờ nhưng đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam lại kéo dài đến gần 4 tiếng tạo nên sự mất cân đối trầm trọng khi những màn trình diễn ca nhạc, trình diễn chiếm sóng nhưng các thí sinh lại thiếu thời gian thể hiện bản thân, thuyết phục công chúng. Màn trình diễn trang phục áo dài vốn đã diễn ra trong cả đêm bán kết lẫn đêm thi Người đẹp du lịch lại được mang vào đêm thi chung kết với phần tôn vinh 5 cựu hoa hậu đã đăng quang trong 10 năm qua khiến Top 35 thí sinh phải làm nền cho các "Vedette đàn chị".

Chung kết Hoa hậu Việt Nam: Dài dòng, phần thi ứng xử gây thất vọng, Tân hoa hậu thiếu thuyết phục Ảnh 2
Đỗ Mỹ Linh xuất hiện quá nổi bật trong đêm chung kết trong khi vai trò chính của cô là giám khảo.
Chung kết Hoa hậu Việt Nam: Dài dòng, phần thi ứng xử gây thất vọng, Tân hoa hậu thiếu thuyết phục Ảnh 3
Top 35 thí sinh diện áo dài cùng màu được cho là "làm nền" cho các cựu hoa hậu.

Việc tốn thời gian cho các tiết mục trình diễn âm nhạc và trình diễn áo dài lê thê đã khiến bộ ba MC phải tăng tốc khi công bố Top 25 - Top 15 - Top 5 dù đây là phần hấp dẫn nhất của các đêm thi sắc đẹp. Các thí sinh không có nhiều thời gian để tạo dáng trước ống kính. Từ Top 10 dù không tham gia phần thi nào, ban giám khảo vẫn chọn ra được Top 5 chung cuộc. 

Chung kết Hoa hậu Việt Nam: Dài dòng, phần thi ứng xử gây thất vọng, Tân hoa hậu thiếu thuyết phục Ảnh 4
3 MC nhiều lần đọc vấp, trùng lời nhau, công bố thí sinh gấp gáp thiếu hấp dẫn.
Chung kết Hoa hậu Việt Nam: Dài dòng, phần thi ứng xử gây thất vọng, Tân hoa hậu thiếu thuyết phục Ảnh 5
Lỗi MC, phân chia thời gian không hợp lý và câu hỏi ứng xử thiếu chiều sâu khiến đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 nhận nhiều lời chê trách.

Điều khiến khán giả ngán ngẩm phải đăng đàn chia sẻ nỗi thất vọng sau đêm thi chung kết Hoa hậu Việt Nam năm nay là những diễn biến có phần thừa thãi được sắp đặt khiên cưỡng như: nhà tài trợ mang vương miện trao cho ban tổ chức, ban tổ chức trao lại cho hoa hậu Tiểu Vy rồi lại đội cho tân hoa hậu khá khó hiểu; hoa hậu phải di chuyển lên xuống giữa sân khấu chính nhận giải và ngồi lên ghế đăng quang mất thời gian; việc các nhà tài trợ trao giải cùng các cựu hoa hậu - á hậu còn gây ra khoảnh khắc dở khóc dở cười khi á hậu Phương Nga lúng túng khi không được đội vương miện cho Á hậu 1.

Chung kết Hoa hậu Việt Nam: Dài dòng, phần thi ứng xử gây thất vọng, Tân hoa hậu thiếu thuyết phục Ảnh 6
Hoa hậu Việt Nam mất nhiều thời gian chỉ để mời nhà tài trợ đi cùng nghệ sĩ lên sân khấu trao giải.

Phần công bố tân hoa hậu được cho là format cố hữu của cuộc thi vẫn khiến khán giả đặt dấu chấm hỏi khi lần lượt gọi tên 2 á hậu nhưng phải mất gần 30 phút sau hoa hậu mới lộ diện sau phần trình chiếu video, phát biểu của cựu hoa hậu.

Phần thi ứng xử gây thất vọng: Thiếu câu hỏi, thí sinh trả lời non nớt

Điểm trừ nặng nề nhất trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 có lẽ là khoảnh khắc thiếu câu hỏi ứng xử Top 5. Dù đã tổ chức hẳn cuộc thi đặt câu hỏi ứng xử nhưng giây phút quan trọng nhất, Hoa hậu Việt Nam 2020 lại để một thí sinh của Top 5 đọc lại câu hỏi trùng mà người đẹp khác đã ứng xử trước đó ngay trên sân khấu.

Một thành viên của ban giám khảo phải "chữa cháy" bằng cách đọc câu hỏi trực tiếp.

Chung kết Hoa hậu Việt Nam: Dài dòng, phần thi ứng xử gây thất vọng, Tân hoa hậu thiếu thuyết phục Ảnh 7
Thí sinh Phương Quỳnh phải đọc nguyên văn câu hỏi trùng lặp trên sóng trực tiếp. Á hậu 2 Ngọc Thảo có màn ứng xử lạc đề.

Kể cả câu hỏi trực tiếp phát sinh lẫn 4 câu hỏi trước đó đều không thuyết phục được khán giả về độ sâu sắc, "đánh đố" để các người đẹp thể hiện tư duy, suy nghĩ của mình. Theo dõi nhiều cuộc thi hoa hậu trong nước và yêu thích các người đẹp ứng xử xuất sắc ở các đấu trường nhan sắc quốc tế, hầu hết fan sắc đẹp đều chưng hửng với các câu hỏi ứng xử quá sơ sài, trùng lặp motif: lựa chọn giữa cái đầu lạnh hay trái tim ấm áp - lựa chọn giữa làm người con hiếu thảo hay người có ích cho xã hội - lựa chọn là nốt nhạc riêng lẻ hay hòa chung vào dàn nhạc.

Chung kết Hoa hậu Việt Nam: Dài dòng, phần thi ứng xử gây thất vọng, Tân hoa hậu thiếu thuyết phục Ảnh 8
Tân Hoa hậu Việt Nam - Đỗ Thị Hà đăng quang thiếu thuyết phục vì câu trả lời ứng xử chung chung, non nớt.

Câu hỏi ứng xử thiếu chiều sâu, không có yếu tố làm bật lên bản lĩnh, trí tuệ của các người đẹp, ngược lại còn khiến Top 5 thí sinh để lộ tư duy non nớt, chưa đủ chín chắn. Thí sinh Phương Quỳnh lặp lại câu hỏi lựa chọn giữa làm người con hiếu thảo hay người có ích cho xã hội và kết thúc gây ngỡ ngàng: "Em xin tham lam chọn cả hai". Á hậu 2 Ngọc Thảo khá lạc đề khi thiếu hẳn phần phân tích, lý giải mà chỉ hứa hẹn: "Dù là nốt nhạc riêng lẻ hay hòa chung vào dàn nhạc, tôi cũng sẽ tỏa sáng theo cách của riêng mình".

Chung kết Hoa hậu Việt Nam: Dài dòng, phần thi ứng xử gây thất vọng, Tân hoa hậu thiếu thuyết phục Ảnh 9

Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 - Đỗ Thị Hà gây nhiều tranh cãi với những dòng trạng thái trên mạng xã hội sử dụng ngôn ngữ viết tắt có phần dung tục cũng không thuyết phục khán giả với câu trả lời ứng xử non nớt: "Dù có là trở thành hình mẫu của giới trẻ Việt Nam hay không, thì tôi luôn phải là người truyền cảm hứng cho giới trẻ" trong khi câu hỏi nhấn mạnh về việc hoa hậu là hình mẫu cho các cô gái trẻ.

Thí sinh có phần ứng xử trôi chảy và tự tin nhất Top 5 là Huỳnh Nguyễn Mai Phương với câu hỏi về thiên tai tại Việt Nam trong năm qua lại không có mặt trong Top 3 chung cuộc.

Chung kết Hoa hậu Việt Nam: Dài dòng, phần thi ứng xử gây thất vọng, Tân hoa hậu thiếu thuyết phục Ảnh 10
Cộng đồng fan sắc đẹp ngán ngẩm với nhiều lỗi - sạn trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020.

Tạm kết

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam với những thiếu sót đã khép lại năm tổ chức với chủ đề "Thập kỷ hương sắc" của cuộc thi. Khán giả không khỏi tò mò liệu 3 người đẹp vừa đăng quang với những phần ứng xử non nớt, thiếu chín chắn, gặp không ít ý kiến trái chiều sẽ mở màn cho chặng đường mới của cuộc thi ra sao? Chắc chắn tân hoa hậu và á hậu phải tự ý thức được sứ mệnh của bản thân để chủ động hoàn thiện mình, đóng góp tích cực cho hoạt động cộng đồng - xã hội chứ đừng chỉ dựa dẫm vào ê-kíp mà trở thành những bông hoa "hữu sắc vô hương".

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Tâm

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất