Giải Trí

Câu chuyện buồn đằng sau việc Jeongyeon (TWICE) đổi tên khai sinh

Theo Koreaboo
Chia sẻ

Không quan trọng Jeongyeon (TWICE) tên gì, cô vẫn rất hoàn hảo.

Có thể fan đều biết Jeongyeon - giọng ca tài năng và thanh lịch của TWICE, nhưng chắc hẳn ít người biết rằng đó không phải là tên thật của cô – và lý do khiến nữ ca sĩ phải thay đổi tên khai sinh của mình lại rất buồn.

Năm 2016, lần đầu Jeongyeon kể lại câu chuyện trên một buổi giao lưu trực tuyến với fan cùng trưởng nhóm Jihyo, người vốn có tên khai sinh là Jisoo và cũng phải đổi tên. Khi Jeongyeon chào đời vào ngày 1 tháng 11 năm 1996, bố mẹ đã đặt cho cô một cái tên rất khác: Yoo Kyung Wan.

Dựa vào các ký tự Hanja đã dùng trong ngày sinh của Jeongyeon, nghĩa gốc của Kyung Wan có thể đọc là ‘tinh tế và duyên dáng’ hoặc ‘tài năng và xinh đẹp’.

Nhưng dù nghĩa của cái tên Kyung Wan rất hợp với vẻ thanh lịch, sắc đẹp lẫn khả năng hoàn hảo của Jeongyeon, thì nó vẫn là lý do khiến cô bị bắt nạt.

Cái tên đó [Kyung Wan] là một vấn đề lớn với tôi. Tôi đã rất căng thẳng vì tên gọi. – Jeongyeon

Jeongyeon giải thích rằng cô đã sử dụng cái tên Kyung Wan cho đến năm 9 tuổi, nhưng cô ‘có quá nhiều vấn đề về tên gọi’. Đáng buồn là dù Kyung Wan trên lý thuyết là một cái tên không phân biệt nam nữ, nhưng nó thường được sử dụng cho các bé gái.

Có hai nam cầu thủ bóng chày Hàn Quốc có tên này: Lim Kyung Wan (thỉnh thoảng đánh vần là Lim Gyoung Wan) và Park Kyung Wan (đôi khi là Park Kyung Oan).

Nhiều bộ K-Drama cũng đặt tên nhân vật nam là Kyung Wan, trong đó có Stranger, City Hunter và The Promise. Trong một buổi giao lưu trực tuyến, Jihyo đã gọi đùa Jeongyeon là “Kyung Wan-oppa”, nhấn mạnh vào sự nam tính của cái tên đối với nhiều người Hàn.

Jeongyeon tiết lộ rằng ngay cả bạn bè cô cũng trêu chọc, nói rằng cái tên Kyung Wan của cô nghe thật giống tên con trai. Cuối cùng, những căng thẳng mà việc bắt nạt gây ra khiến Jeongyeon không thể chịu nổi. Khi đó, mẹ cô đã quyết định làm một việc khá mạnh mẽ để dừng mọi lời trêu chọc: đổi tên Kyung Wan của con mình thành “người xinh đẹp” – Jeongyeon.

Cái tên Jeongyeon được lựa chọn vì nó nghe giống như tên các chị gái của Jeongyeon, nữ diễn viên Gong Seung Yeon và người chị em ngoài ngành giải trí là Seo Yeon.

Ký tự Hanja của cái tên Jeongyeon là có thể dịch nôm na là “trường an”. Nhưng đồng thời ý nghĩa của nó cũng bớt nữ tính hơn so với cái tên cũ của idol nhóm TWICE, nhưng cái tên này lại được cho là rất nữ tính.

Sau khi được mẹ đổi tên khai sinh, Jeongyeon cho biết cô đã rất hạnh phúc. Cô thích cái tên mới đến nỗi viết đi viết lại trên giấy.

Không rõ công chúng nghĩ sao về cái tên Kyung Wan, nhưng Jeongyeon chắc chắn đã vượt qua những kẻ bắt nạt mình ngày nhỏ để khi lớn lên, cô trở thành idol được yêu quý như ngày nay.

Tất các Kyung Wan trên thế giới ơi, chúng tôi yêu các bạn. - Jihyo

Chia sẻ

Theo

Koreaboo

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất