Giải Trí

Captain 'vừa mừng vừa lo' khi được kết hợp với thần tượng - nghệ sĩ Cẩm Vân, Nhật Hoàng tiếp tục mang sự gai góc vào vòng 4 'King Of Rap'

Ngọc Trang
Chia sẻ

Là hai thí sinh với hai màu sắc âm nhạc rất khác biệt nhau, Nhật Hoàng và Captain đã phải tốn rất nhiều thời gian, tâm huyết để chuẩn bị cho vòng Collab của top 20 King Of Rap.

- Xin chào Nhật Hoàng và Captain! Trước khi bước vào phần thi cam go của King Of Rap, các bạn đã chuẩn bị được bao nhiêu % cho phần trình diễn của mình?

Nhật Hoàng: Tụi mình đã chuẩn bị được khoảng 55%. Thời gian khá gấp rút nhưng tụi mình sẽ cố gắng hết sức vì đây là một cuộc thi mà.

Captain 'vừa mừng vừa lo' khi được kết hợp với thần tượng Cẩm Ly, Nhật Hoàng tiếp tục mang sự gai góc vào vòng 4 'King Of Rap'

- Nghệ sĩ mà các bạn hợp tác trong vòng thi Collab này là ai?

Captain: Đó là cô Cẩm Vân. Trước đây, mình có nghe cô hát rất nhiều bài. Và bài mình thích nhất là Huyền thoại mẹ thì lại collab đúng bài đó luôn.

- Khi nhận được đề bài đó, các bạn cảm thấy thế nào?

Captain: Dù rất thích bài Huyền thoại mẹ nhưng khi nhận được đề bài, mình khá lo lắng không biết sẽ rap gì đây. Bởi vì đó là một bài rất buồn, khó truyền tải cảm xúc. Mà ở nhà, mình hay được mẹ cưng chiều nên không có nhiều kinh nghiệm, phải xem phim về gia đình để lấy thêm cảm xúc.

Nhật Hoàng: Khi nhận đề bài thì mình cũng rất hoang mang vì mình không giỏi trong chủ đề này lắm. Nên mình cũng giống như Captain, chọn xem một bộ phim để đặt bản thân vào những trải nghiệm. Đó là bộ phim Nắng.

- Hai người đã kết hợp với nhau thế nào trong khâu sáng tác để ra được sản phẩm có flow mượt mà khi trình diễn?

Nhật Hoàng: Tụi mình đã ngồi xuống viết cùng với nhau để đảm bảo sự tương tác về flow và vần. 

Captain: Nhưng khoảng thời gian đó cũng rất ít. Trước tối hôm đó, mình có xin sang nhà Nhật Hoàng ngủ để làm việc cho dễ nhưng vì một vài vấn đề về nhà chung nên không tiện. Sáng hôm sau, hai người lại phải tranh thủ làm việc với nhau một cách khá gấp gáp.

- Giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh đã nhận xét như thế nào về sự chuẩn bị của các bạn trong phần trình diễn này?

Nhật Hoàng: Như các bạn đã biết là viết về mẹ thường có cái gì đó lyrical, lắng đọng và truyền tải nhiều cảm xúc của mình qua bài nhạc. Còn lần này, mình không chọn theo số đông mà chơi một flow khá là chơi. Thế nên lần này, một là cuộc đời nở hoa, hai là cuộc sống bế tắc. Nhưng anh Hồ Hoài Anh cũng khen idea (ý tưởng) rất hay nên mình khá tự tin.

- Hai người sẽ kết hợp cùng cô Cẩm Vân với một kịch bản như thế nào trên sân khấu?

Captain: Cô Cẩm Vân sẽ là mẹ còn bọn mình sẽ là hai đứa con. Nhưng cả hai vẫn đang phân vân về việc sẽ là hai đứa con của hai gia đình khác nhau hay cùng chung huyết thống.

 Trong phần trình diễn, cả hai đều bị cắt một số câu vì vấn đề nhạy cảm, nhưng chúng lại đánh rất mạnh vào cảm xúc của người nghe. Về nhà mình có chỉnh sửa và chuyển sang hướng khác, dù vậy mình vẫn thấy khá tiếc vì điều đó.

- Captain là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất của chương trình. Bạn có được các anh chị lớn cưng chiều hơn không?

Captain: Tất cả mọi người thì ai mình cũng quý, nhưng người mà mình quý nhất trong nhà chung là anh Wxrdie, anh RichChoi và bạn Nhân Nhện (SpideyBoy). Anh RichChoi cũng là người hay bắt nạt và cà khịa mình nhất, nhưng anh cũng rất tốt bụng, đáng yêu.

- Nhật Hoàng luôn được biết đến với hình ảnh khá sâu lắng, gai góc. Không biết trong một ca khúc về mẹ, bạn có giảm bớt điều đó trong phần trình diễn lần này của mình không?

Nhật Hoàng: Trong phần này, mình vào vai một đứa con có người mẹ bị bệnh down, thấy mẹ bị người ta đánh, bị dày vò đến khi sức sống cạn kiệt. Đó là câu chuyện rất tối và gai góc, nhưng flow và cách truyền tải của mình sẽ không khiến cho lyrical tối đến như vậy. Mong rằng nó sẽ dễ tiếp cận người nghe và được mọi người yêu thích.

- Phần thi nào trong vòng Collab được các bạn mong chờ để xem nhất?

Nhật Hoàng: Đó là Right và HIEUTHUHAI. 

Captain: Mình muốn xem cặp Wxrdie và Kenji vì hai người đó mang hai màu sắc thực sự khác nhau. Anh Wxrdie thì lớn hẳn rồi và chạy những flow rất "kinh khủng", còn Kenji thì đang là một cậu nhóc nhưng cũng rất đáng gờm.

- King Of Rap đã đem đến sự thay đổi như thế nào trong con đường hoạt động âm nhạc của các bạn?

 Captain: Trong King Of Rap, mình đã gặp được rất nhiều người tài năng và đi trước mình. Mình rất vui vì học được nhiều điều mới.

Nhật Hoàng: Ban đầu, mình nghĩ thực lực của mình chỉ mới khai phá được 20%. Khi tham gia King Of Rap, mình thấy bản thân được thăng hạng, tiến bộ lên rất rất nhiều. Đối với mình, King Of Rap không phải là một cuộc thi mà là sân chơi để mình được học hỏi, trải nghiệm và có nhiều ham muốn được thể hiện với mọi người hơn.

- Nhân vật nào có ảnh hưởng lớn đến các bạn khi bước vào con đường chơi rap?

Captain: Người truyền tải nhiều thông điệp và ngọn lửa với mình nhất là anh Wxrdie và bạn Nhân Nhện. Khi được ông anh kéo vào một show mang tên Rapital, mình thấy họ rất ngầu và bắt đầu thích thú, về nhà viết rap nghiêm túc. 

Nhật Hoàng: Khi mới bắt đầu viết Rap, bài đầu tiên mình nghe là Đưa nhau đi trốn của Đen Vâu. Sau khoảng thời gian đó thì mình viết chơi chơi thôi, cho đến khi gặp 2 người bạn là HSC và MTBoy. Hai bạn đó đã thay đổi góc nhìn và con đường của mình rất nhiều. Thi King Of Rap cũng là một hướng đi mà hai bạn đã ủng hộ mình tham gia.

- Qua những phần thi đã phát sóng, Captain và Nhật Hoàng đã đón nhận bình luận của khán giả như thế nào?

Captain: Khi vào đọc bình luận, mình rất vui trước những lời động viên của các bạn. Chưa thấy đọc được lời chê nhưng mình nhận được nhiều lời góp ý của các anh cùng phòng và mentor nên rút ra được nhiều bài học.

Nhật Hoàng: Mình mong muốn mọi người đón nhận mình với phần chất lượng và âm nhạc mà mình mang tới chứ không phải là ngoại hình. Bề ngoài cũng là một yếu tố rất quan trọng nhưng mình nghĩ phần âm nhạc và những gì mình truyền tải sẽ quan trọng hơn rất nhiều.

Cảm ơn Nhật Hoàng và Captain về những chia sẻ. Chúc các bạn thể hiện thật tốt trong vòng thi sắp tới của mình tại King Of Rap!

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Trang

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất