Giải Trí

Căng: Nữ diễn viên bị nợ 15 tỷ tiền lương vẫn cứu giúp nhân viên

Team Đời Sống
Chia sẻ

"Hung thần" Dispatch đã nhập cuộc điều tra và phanh phui nhiều trò bịp bợm về CEO công ty này.

Tối ngày 17/5, mạng xã hội Hàn Quốc được phen "rúng động" khi Dispatch bất ngờ "phanh phui" thủ đoạn bịp bợm của CEO công ty giải trí đình đám Uzurocks Entertainment.

"Mợ ngố" Song Ji Hyo - nữ diễn viên dưới trướng quản lý của công ty này còn được cho là nạn nhân của vụ việc này. Được biết, Uzurocks Entertainment hiện đang nợ Song Ji Hyo cùng nhân viên tổng số tiền lương lên đến 900 triệu won (hơn 15 tỷ đồng). 

Căng: Nữ diễn viên bị nợ 15 tỷ tiền lương vẫn cứu giúp nhân viên Ảnh 1
Song Ji Hyo bị công ty nợ 15 tỷ tiền lương. (Ảnh tổng hợp)

Đáng nói, việc nhận thù lao của nữ diễn viên lại bị trì hoãn lần này qua lần khác, tính tổng cộng 8 lần. Sự việc này đã khiến Song Ji Hyo khá bức xúc và phẫn nộ. "Mợ ngố" đã đâm đơn kiện, đòi bồi thường vào ngày 2/5.

Cụ thể, nữ diễn viên hiện tại vẫn chưa nhận được tất cả những khoản tiền nào từ khi cô làm việc với công ty Uzurocks vào tháng 10/2022. Khác với các "ông lớn" thuộc ngành giải trí khác, công ty chủ quản của Song Ji Hyo đưa ra điều lệ nhân viên sẽ tự ứng tiền để trang trải mọi chi phí, công ty sẽ hoàn lại sau. Tuy nhiên, mãi đến tận ngày nay, số tiền được Uzurocks trả lại vẫn "bặt vô âm tín".

Căng: Nữ diễn viên bị nợ 15 tỷ tiền lương vẫn cứu giúp nhân viên Ảnh 2
Nữ diễn viên đã đâm đơn kiện vào ngày 2/5. (Ảnh tổng hợp)

Về phía nhân viên thuộc công ty, "hung thần" Dispatch đã có cuộc hỏi han 6 người thuộc nhóm độ tuổi 20 -30. Theo đó, mức lương họ nhận được sẽ nằm trong khoảng 2 triệu won (khoảng 35 triệu đồng). Tuy nhiên, Uzurocks liên tục trả lương trễ hạn. 

Đáng nói, một số người khác còn liên tục gặp phải một số vấn đề khó khăn khác. Phải kể đến chuyện không thể thanh toán các hoá đơn, không có tiền đi khám bệnh vì chưa được trả lương, bị bất ngờ sa thải và hàng loạt những sự việc khác.

Căng: Nữ diễn viên bị nợ 15 tỷ tiền lương vẫn cứu giúp nhân viên Ảnh 3
Song Ji Hyo và nhân viên công ty liên tục bị công ty hoãn chuyện thanh toán lương. (Ảnh: Dispatch)

Giữa lúc ồn ào đang diễn ra, Song Ji Hyo được người hâm mộ nhiệt tình tán dương vì hành động đẹp. Theo đó, phó mặc chuyện lương bổng chưa được nhận về, nữ diễn viên đã tự bỏ tiền túi để hỗ trợ, giúp đỡ những nhân viên thuộc công ty cũng đang rơi vào tình huống giống mình.

Một nhân viên cho biết Song Ji Hyo đã đến chăm sóc khi mình nằm viện, đứng ra trả viện phí khoảng 175 triệu đồng trong 2 lần phẫu thuật.

Căng: Nữ diễn viên bị nợ 15 tỷ tiền lương vẫn cứu giúp nhân viên Ảnh 4
Song Ji Hyo bỏ tiền túi cứu giúp nhân viên cùng tình cảnh giống mình. (Ảnh tổng hợp)

Song, netizen nổi bùng phẫn nộ chính là hành động Park Joo Nam - CEO của công ty. Dù nợ lương nhân viên, "gà nhà" nhưng ông vẫn dát đồ hiệu đắt đỏ, đi xế hộp hạng sang và mạnh miệng tuyên bố trong tài khoản có đến hàng chục tỷ won. Tuy nhiên, trên thực tế, Park Joo Nam lại đang nợ nần chồng chất và không thanh toán lương bổng cho nhân viên.

Căng: Nữ diễn viên bị nợ 15 tỷ tiền lương vẫn cứu giúp nhân viên Ảnh 5
Chân dung Park Joo Nam - CEO công ty Uzurocks. (Ảnh: Dispatch)

Không những vậy, CEO của Uzurocks còn không ngần ngại thủ đoạn để kiếm thêm tiền. Người này tung tin giả để lừa đảo các nhà đầu tư. Bằng chứng chính là việc Park Joo Nam thông báo đầu tư 10 tỷ won (175 tỷ đồng) vào một doanh nghiệp ở Đức nhưng đây chỉ là tin giả. Tính đến thời điểm hiện tại tỷ lệ nợ của Uzurocks đã vượt cao lên ngưỡng 214,820%.

Hiện tại, Park Joo Nam đã nộp đơn từ chức khi tất cả sự việc bị phanh phui.

Căng: Nữ diễn viên bị nợ 15 tỷ tiền lương vẫn cứu giúp nhân viên Ảnh 6
Báo cáo tài chính chứng minh việc công ty Uzurocks thua lỗ nặng nề.
Chia sẻ

Bài viết

Team Đời Sống

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất