Người mẫu - Hoa hậu

Phương Nga hóa Cô tiên xanh cùng thí sinh Hoa hậu Việt Nam thực hiện dự án nhân ái Liều thuốc yêu thương

Văn Thao - CTV
Chia sẻ

Hành trình nhân ái đầu tiên tại Hoa hậu Việt Nam 2020 bắt đầu bằng dự án “Liều thuốc yêu thương” với sự đồng hành của á hậu Bùi Phương Nga.

Tập đầu tiên của chuỗi dự án Người đẹp nhân ái đã lên sóng. Các thí sinh đã có một buổi họp cùng hoa hậu Tiểu Vy để cùng chia nhóm, bốc thăm các dự án "Người đẹp Nhân Ái" đánh dấu bước tiếp theo trên con đường chinh phục ngôi vị cao nhất Hoa hậu Việt Nam 2020.

Phương Nga hóa Cô tiên xanh cùng thí sinh Hoa hậu Việt Nam thực hiện dự án nhân ái Liều thuốc yêu thương Ảnh 1

5 thí sinh gồm Hoàng Bảo Trâm, Nguyễn Huỳnh Mai Phương, Phạm Thị Phương Quỳnh, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Trần Hoàng Ái Nhi bắt tay vào thực hiện dự án mang tên gọi "Liều thuốc yêu thương" cùng thông điệp đầy nhân văn sâu sắc: "Sự đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người là sự tử tế và niềm yêu thương".

Phương Nga hóa Cô tiên xanh cùng thí sinh Hoa hậu Việt Nam thực hiện dự án nhân ái Liều thuốc yêu thương Ảnh 2
Phương Nga hóa Cô tiên xanh cùng thí sinh Hoa hậu Việt Nam thực hiện dự án nhân ái Liều thuốc yêu thương Ảnh 3
Phương Nga hóa Cô tiên xanh cùng thí sinh Hoa hậu Việt Nam thực hiện dự án nhân ái Liều thuốc yêu thương Ảnh 4

Cùng với sự đồng hành của á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 - Bùi Phương Nga các thí sinh đã ghé thăm thầy thuốc ưu tú Nguyễn Ngọc Điểu với cái tên thân thương là “Ngoại Điểu” ở Vĩnh Long. Được biết, trong suốt 16 năm sau khi về hưu, bà Nguyễn Ngọc Điểu sử dụng lương hưu của mình lập cơ sở phục hồi chức năng cho trẻ bại não và chữa trị miễn phí cho các em. 

Phương Nga hóa Cô tiên xanh cùng thí sinh Hoa hậu Việt Nam thực hiện dự án nhân ái Liều thuốc yêu thương Ảnh 5
Phương Nga hóa Cô tiên xanh cùng thí sinh Hoa hậu Việt Nam thực hiện dự án nhân ái Liều thuốc yêu thương Ảnh 6

Cảm động trước câu chuyện cũng như tình thương mà Ngoại Điểu dành cho các em nhưng vấn đề tài chính là trở ngại trong suốt 15 năm, các cô gái không kìm được nước mắt. Ánh mắt bà dành cho các em nhỏ đã truyền động lực, truyền lửa cho họ tạo ra một dự án nhân ái nhằm lan toả tình yêu thương đến các mạnh thường quân trên cả nước. 

Phương Nga hóa Cô tiên xanh cùng thí sinh Hoa hậu Việt Nam thực hiện dự án nhân ái Liều thuốc yêu thương Ảnh 7
Phương Nga hóa Cô tiên xanh cùng thí sinh Hoa hậu Việt Nam thực hiện dự án nhân ái Liều thuốc yêu thương Ảnh 8

5 cô gái của Hoa hậu Việt Nam 2020 đã ngồi lại với nhau để lên ý tưởng cho kế hoạch đem lại niềm vui cho các bé ở cơ sở, nhóm thí sinh "Liều thuốc yêu thương" đã quyết định tổ chức một khu vườn cổ tích mang lại cho các em một khung cảnh mới, biến các em trở thành những nàng công chúa, chàng hoàng tử, giúp các em quên đi sự đau đớn hằng ngày.

Phương Nga hóa Cô tiên xanh cùng thí sinh Hoa hậu Việt Nam thực hiện dự án nhân ái Liều thuốc yêu thương Ảnh 9
Phương Nga hóa Cô tiên xanh cùng thí sinh Hoa hậu Việt Nam thực hiện dự án nhân ái Liều thuốc yêu thương Ảnh 10

Các cô gái đã dày công chuyển bị khu vườn và hoá thân thành những nhân vật cổ tích để chào đón các em. Không khí vui tươi, náo nhiệt được hòa quyện với tiếng cười trẻ thơ đã vơi đi những mất mát của những hoàn cảnh đáng thương này. 

Bùi Phương Nga - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 vào vai "Cô tiên xanh", đồng hành cùng dự án, nàng hậu vô cùng thân thiện chiếm được nhiều tình cảm của các em nhỏ. Phương Nga cũng mang đến một món hiện kim cho cơ sở với hy vọng sẽ giúp mọi người trang trải được cuộc sống. Có lẽ, trong khu vườn cổ tích này, “bà ngoại” chính là một bà tiên đích thực. 

Phương Nga hóa Cô tiên xanh cùng thí sinh Hoa hậu Việt Nam thực hiện dự án nhân ái Liều thuốc yêu thương Ảnh 11
Phương Nga hóa Cô tiên xanh cùng thí sinh Hoa hậu Việt Nam thực hiện dự án nhân ái Liều thuốc yêu thương Ảnh 12
Phương Nga hóa Cô tiên xanh cùng thí sinh Hoa hậu Việt Nam thực hiện dự án nhân ái Liều thuốc yêu thương Ảnh 13
Phương Nga hóa Cô tiên xanh cùng thí sinh Hoa hậu Việt Nam thực hiện dự án nhân ái Liều thuốc yêu thương Ảnh 14

Với ý nghĩa đem đến "những liều thuốc yêu thương", những liều thuốc tinh thần cho các em, nhóm thí sinh đã thành công khi biến "ngôi nhà" trở thành một khu vườn cổ tích đầy tình yêu, đầy tiếng cười. Có lẽ trong cuộc sống này, không cần tạo ra điều gì đó to tát, chỉ cần những hành động nhỏ, san sẻ tình yêu qua tấm lòng nhân ái đến với các mảnh đời khó khăn. 

Chia sẻ

Bài viết

Văn Thao - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất