Giải Trí

Ali Hoàng Dương trải lòng ngày đầu xuân: 'Mỗi người sinh ra đều có sứ mệnh để sống và cống hiến'

Minh Ngọc
Chia sẻ

Là cái tên hoạt động năng nổ trong năm 2021, Ali Hoàng Dương đã có cú bức tốc mạnh mẽ và dần nhận được những sự công nhận từ phía khán giả.

Tham gia đấu trường âm nhạc The Heroes - Thần tượng đối thần tượng, Ali Hoàng Dương đã thử sức ở nhiều thể loại âm nhạc mới mẻ, từ đó mang tới vô số hình tượng khác nhau. Sau cuộc thi, cái tên Ali Hoàng Dương được khán giả yêu mến, biết đến nhiều hơn và cho ra mắt thêm một vài sản phẩm dịp cuối năm.

Những ngày đầu xuân, Ali Hoàng Dương đã có cuộc trò chuyện với SAOstar để chia sẻ về chặng hành trình năm 2021, đồng thời bàn về những điều thú vị trong ngày Tết cổ truyền.

- Nhìn lại năm 2021, đâu là điều mà Ali Hoàng Dương cảm thấy tự hào nhất? 

Điều tự hào nhất trong năm 2021 chắc chắn là tôi vẫn còn được sống đúng với con người và đam mê của mình. Cuộc sống có thể khó khăn hơn nhưng tôi vẫn tin rằng mỗi người được sinh ra đều có sứ mệnh để sống và cống hiến. Tôi biết ơn và tự hào với những sản phẩm âm nhạc mình làm ra và được khán giả đón nhận trong năm qua.

- Còn điều gì khiến anh tiếc nuối nhất và mong muốn thời gian quay trở lại để thực hiện? 

Điều tiếc nuối nhất trong năm 2021 là tôi không sắp xếp được thời gian nhiều khiến bản thân có giai đoạn stress khủng khiếp. Chỉ mong sau tất cả, tôi rút ra được những kinh nghiệm, cách chi tiêu sao cho hợp lý để cuộc sống an yên hơn. Thế nhưng dù sao chi phí cũng đều được đầu tư vào nghệ thuật, gia đình cũng như bản thân nên may là sau những khó khăn ấy, mọi chuyện lại tươi sáng trở lại.

- Anh có cảm thấy hài lòng với tất cả những gì đã làm được trong năm vừa qua hay chưa? 

Hài lòng thì chắc chắn là có rồi, còn sống còn được, tiếp tục trải nghiệm và cống hiến sau những ngày khủng khiếp của dịch Covid-19 đã là một món quà rất tuyệt vời rồi.

- Dù là một năm chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, song Ali Hoàng Dương vẫn rất năng nổ ra nhạc liên tục, lại còn biến hóa đa dạng ở nhiều thể loại, phong cách âm nhạc khác nhau, anh có gặp khó khăn trong việc chuyển đổi liên tục các dòng nhạc không? 

Khó khăn khi chuyển đổi các dòng nhạc thật sự không có. Nhưng cái khó của tôi là làm thế nào để truyền tải những màu sắc âm nhạc đa dạng đó đến với khán giả. Thế nhưng may mắn thay, cuối cùng, những người đã yêu quý vẫn luôn bên cạnh và đồng hành. Đó đã là may mắn của một người nghệ sĩ như tôi.

- Ali Hoàng Dương từng đặt mục tiêu là dành được nhiều hơn tình cảm từ người hâm mộ, vậy tính đến thời điểm hiện tại, mục tiêu ấy đã thực hiện được bao nhiêu %? 

Mục tiêu thì làm đến khi nào đạt được sự thoã mãn trong chính suy nghĩ và tâm hồn thì tôi sẽ tự cảm nhận. Có lúc thấy đủ có lúc thấy chưa đủ nhưng đó là "gia vị" để tôi tiếp tục làm nghệ thuật đấy. % hay con số không được tôi sử dụng và tính toán trong hành trình theo đuổi nghệ thuật của mình, thế nên tôi nghĩ mọi chuyện nên để cho tự nhiên.

- Nếu để dùng 3 từ/cụm từ để miêu tả về Ali Hoàng Dương trong năm 2021, đó sẽ là những từ/cụm từ gì, vì sao? 

3 cụm từ nói về Ali trong năm 2021 - Sống chân thật - thức tỉnh - không sợ hãi

- Dù ở bất kỳ vai trò nào, Ali Hoàng Dương vẫn luôn phát huy được hết khả năng lẫn tính cách của bản thân, thế nhưng đâu đó vẫn có một số ý kiến trái chiều cho rằng anh "diễn", thậm chí là quá đà, anh nghĩ sao về những ý kiến ấy? 

Quá đà hay diễn thì là do quan điểm của những tâm hồn khác từ bên ngoài, không phải xuất phát từ chính tôi. Tôi không cần phải giải thích, tôi chỉ cần thấy mình sống vui khoẻ, năng lượng tích cực mang lại cho khoảnh khắc đó là thật thì tôi sẽ làm.

- Trong năm vừa qua, khán giả thấy anh ít xuất hiện cùng nhóm những người bạn thân như Trấn Thành, Anh Đức, Trúc Nhân,... điều này làm rộ lên tin đồn rạn nứt, nghỉ chơi, anh có thể chia sẻ đôi chút về điều này? 

Tôi vẫn xuất hiện đấy thôi, chỉ là không quá nhiều như trước đây. Tôi và mọi người cũng không phải lúc nào cũng cần phải trả lời hay giải thích liên tục vì những điều tò mò từ khán giả. Tình cảm dành cho nhau chỉ cần người trong cuộc biết với nhau là quý rồi.

- Là một người vui vẻ, hay cười đùa trước ống kính, có phải chăng đó là cách để Ali Hoàng Dương che đậy đi sự cô đơn trong mình? 

Cô đơn hạnh phúc thì ai cũng phải trải qua cả rồi. Niềm vui và lan toả được giá trị gì đến với người xem mới là điều tôi hướng tới. Làm một người nghệ sĩ cần mang lại niềm vui, hạnh phúc, hay ho cho khán giả chứ không phải những điều tiêu cực.

- Trải qua những biến cố, những điều không vui trong năm 2021, anh chiêm nghiệm được điều gì? 

2021 dạy cho tôi sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, ăn ra ăn, uống ra uống, làm ra làm, không nghĩ ngợi xa vời khi đang có mặt ở khoảnh khắc hiện tại. Cuộc sống tuy dài nhưng ngắn, sống trọn vẹn bằng tình yêu thương sẵn có bên trong sẽ mang lại được những điều tốt đẹp cho chính mình và những người xung quanh.

- Những ngày Tết Nguyên đán chắc chắn là những ngày đặc biệt, cảm xúc của Ali Hoàng Dương như thế nào khi bước vào thời điểm đặc biệt nhất trong năm? 

Tết là của gia đình - tôi cảm thấy vẫn may mắn khi còn mẹ, em gái, ngoại chờ tôi trở về quê để cùng đoàn tụ, đón năm mới. Đó là hạnh phúc đơn giản bình dị nhưng quý giá nhất của một người con xa quê như tôi.

- Anh ở khá xa gia đình, song là người sống tình cảm, chắc chắn là sẽ có rất nhiều thời gian dành cho gia đình trong dịp Tết Nguyên đán phải không?

Từ những ngày trở thành một người nghệ sĩ mang lời ca tiếng hát hình ảnh của mình để cống hiến cho khán giả khắp nơi, tôi vẫn luôn dành đêm Giao thừa và ngày mùng 1 Tết cho gia đình như một lời tri ân cho đấng sinh thành và những người có công nuôi dưỡng mình lớn khôn. Tiền có thể kiếm được cả năm nhưng Tết chỉ có ít ngày, tôi luôn muốn giữ gìn suy nghĩ này cho bây giờ và mai sau.

- Những ngày đầu năm mới của Ali Hoàng Dương chắc sẽ bận rộn lắm đúng không? 

Những ngày đầu năm mới của tôi khá bận rộn nhưng cũng rất thú vị khi được biểu diễn và gặp gỡ nhiều người mới. Tôi thấy hạnh phúc khi được là một người nghệ sĩ và được sống với âm nhạc trong những năm tháng tuổi trẻ này.

- Những điều kiêng kỵ của Ali Hoàng Dương trong ngày Tết là gì? 

Điều kiêng kỵ của tôi trong những ngày Tết chắc là kiêng chửi nhau, vì chửi nhau đầu năm thì sẽ thị phi cả năm. (cười)

- Anh thường làm gì để mang lại may mắn trong những ngày đầu năm mới? 

Tôi hay cùng gia đình đi chùa vào mùng 1 Tết để cảm nhận được sự bình an và yên bình. Bắt đầu một năm mới có thờ có thiêng, có kiêng có lành, đó vẫn là điều cần phải làm nhất.

- Anh đã từng xông đốt ngày Tết cho gia đình của mình hay bà con họ hàng hay chưa? 

Tôi hay được gia đình "chọn mặt gửi vàng" để xông đất. Dù sao thì trong nhà tôi vẫn là người làm nghệ thuật nên ai cũng mong có nghệ sĩ mang lại sự tươi tắn cho một năm mới. Mỗi năm tôi cũng đều rất "đắt show" xông đất cho họ hàng, xóm làng lắm!

- Ali Hoàng Dương có hay bị cô chú bác hỏi hang việc bao giờ lấy vợ khi về quê ăn Tết không?

Về việc lấy vợ thì vẫn hay được hỏi lắm nhưng tôi có muốn hoặc có duyên để lấy hay không, không phải một mình tôi có thể quyết định, phải chờ duyên trời nữa chứ. 

- Anh có bị áp lực về việc lì xì ngày Tết hay không, đặc biệt khi anh là một nghệ sĩ, có thu nhập cao? 

Lì xì đầu năm là niềm vui mang đến những người thân yêu xung quanh. Áp lực chưa bao giờ có vì tôi quan niệm "sởi lởi trời cho", cứ cho đi là còn mãi. Có lộc mới có mà lì xì những người thân yêu đúng không? Vui vẻ không quạo gì hết... mỗi năm có một lần mà thôi. (cười)

- Dự án nghệ thuật của năm mới 2022 của Ali Hoàng Dương là gì?

Dự án 2022 sẽ có khá nhiều. Thế nhưng trước mắt tôi muốn lặng lẽ suy nghĩ thêm một thời gian để có thể tái tạo năng lượng và mang lại những tác phẩm nghệ thuật ấn tượng hơn. Hy vọng mọi người sẽ chờ đợi và ủng hộ những sản phẩm sắp tới của tôi.

- Một lời chúc mà Ali Hoàng Dương gửi đến khán giả trong những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022

Nhân dịp năm mới 2022, tôi xin chúc khán giả sẽ có thật nhiều sức khoẻ, vạn sự như ý, mọi điều hanh thông, cuộc sống luôn vui vẻ, bình yên và hạnh phúc bên người thân, người yêu, người bạn, người đồng hành trong cuộc sống. Hãy hướng tới một năm 2022 với những điều tốt đẹp nhất.

- Cảm ơn Ali Hoàng Dương về cuộc trò chuyện thú vị trong ngày đầu năm mới. Chúc anh sẽ luôn trẻ, khỏe, dồi dào năng lượng và đạt được nhiều cột mốc mới trong chặng hành trình làm nghệ thuật!

Chia sẻ

Bài viết

Minh Ngọc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất