Giải Trí

6 thần tương đã từng không debut trong nhóm của họ, ngoài G-Dragon thì còn ai?

Quỳnh Trang
Chia sẻ

Thật khó để tưởng tượng một số nhóm nhạc K-Pop sẽ trông như thế nào nếu họ không có một số thành viên nhất định. Tuy nhiên, có rất nhiều thần tượng K-Pop ban đầu không được ra mắt trong nhóm của họ. Dưới đây là danh sách một số thần tượng này.

J-Hope (BTS)

Trong một tập của Burn The Stage, J-Hope tiết lộ rằng anh ấy đã bị loại khỏi đội hình của BTS trước khi họ ra mắt. Anh ấy thậm chí còn nhớ Jungkook đã khóc nhiều như thế nào khi chuyện này xảy ra.

Rất may, RM đã có thể thuyết phục Big Hit Entertainment rằng họ cần J-Hope trong đội hình, và cuối cùng anh ấy đã trở lại.

"Tôi đã nói với họ rằng chúng tôi cần Jung Hoseok. Chúng tôi cần Jung Hoseok, chúng tôi không thể làm được nếu không có anh ấy. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ để thuyết phục họ".- RM

BamBam (GOT7)

Trước đây BamBam đã tiết lộ rằng ban đầu anh ấy không được ra mắt với GOT7, và  sẽ ra mắt trong một nhóm nhạc nam sau này. Tuy nhiên, cuối cùng Park Jin Young đã thêm BamBam vào đội hình của GOT7 sau khi Yang Hyun Suk khen ngợi cậu trong WIN: Who Is Next?

Chaeyoung (TWICE)

TWICE ban đầu sẽ là một nhóm 6 thành viên được gọi là 6MIX. Các thành viên của 6MIX bao gồm rất nhiều thành viên TWICE hiện tại. Chaeyoung là thành viên của một nhóm có rất nhiều thực tập sinh trẻ tuổi được cho là sẽ ra mắt nhiều năm sau 6MIX.

Tuy nhiên, màn ra mắt của 6MIX đã không diễn ra do đội hình thay đổi liên tục. JYP Entertainment sau đó đã quyết định tạo ra chương trình SIXTEEN. Đối với chương trình, Park Jin Young đã quyết định thêm các cô gái của 6MIX, các thực tập sinh Nhật Bản  và các thực tập sinh trẻ tuổi. Nếu không có SIXTEEN, Chaeyoung có khả năng ra mắt ở ITZY.

Park Bom (2NE1)

Park Bom ban đầu được cho là sẽ ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo vào năm 2007 hoặc 2008. Tuy nhiên, cuối cùng cô đã bị tổn thương cổ họng sau khi luyện tập quá nhiều. Yang Hyun Suk sau đó quyết định thêm cô vào đội hình của 2NE1 sau khi cô bình phục.

"Tôi luôn thích những bản ballad. Lee Hi “Scarecrow” ban đầu là một bài hát mà Park Jin Young PD tặng cho tôi. Tôi đã thu âm bài hát một mình và thậm chí còn quay một MV cho nó. Nhưng vì cuối cùng tôi đã ra mắt trong một nhóm (2NE1), bài hát đó đã không ra mắt."- Park Bom

G-Dragon & Taeyang (BIGBANG)

Trong số tất cả các thành viên BIGBANG, Taeyang và G-Dragon là thực tập sinh lâu nhất, và họ đã cùng nhau luyện tập trong nhiều năm.

Ban đầu, cả hai được cho là sẽ ra mắt trong một nhóm, nhưng điều đó đã không xảy ra khi Yang Hyun Suk quyết định rằng họ sẽ ra mắt cùng với những người khác và tạo ra một nhóm nhạc nam tên là BIGBANG. Mặc dù giờ đây G-Dragon thân thiết với các thành viên, nhưng ban đầu anh ấy rất ghét ý tưởng này và thậm chí còn bày tỏ sự tức giận với những người ở công ty.

"Tại sao tôi phải làm điều đó với họ? Tôi đã luyện tập với Taeyang được sáu năm. Cái này là cái gì?"- G-Dragon kể lại khi anh nhớ về quá khứ.

Chia sẻ

Bài viết

Quỳnh Trang

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất