Giải Trí

5 nhóm nhạc nữ K-Pop dù tài năng có thừa nhưng bị hủy hoại bởi công ty quản lý

Theo 아시아경제 + koreaboo
Chia sẻ

Các công ty quản lý K-Pop có thể khiến tương lai của các trở nên u ám. Nhiều nhóm nhạc tài năng đã phải chịu đựng sự ngược đãi từ công ty của mình. Dưới đây là các nhóm nhạc nữ thừa tài năng nhưng lại chọn nhầm công ty quản lý.

Những nhóm nhạc này xứng đáng được đối xử tốt hơn thế.

Các công ty quản lý K-Pop có thể khiến tương lai của các trở nên u ám. Nhiều nhóm nhạc tài năng đã phải chịu đựng sự ngược đãi từ công ty của mình. Dưới đây là các nhóm nhạc nữ thừa tài năng nhưng lại chọn nhầm công ty quản lý.

1. PRISTIN

Khi PRISTIN debut vào năm 2017, họ là một trong số các nghệ sĩ tân binh thành công nhất năm đó, giành được nhiều giải thưởng cho tân binh. Thành công lớn của nhóm khi debut với ca khúc ‘Wee Woo’ và ngay sau đó là ca khúc combeck ‘We Like’

Tuy nhiên, đây cũng là lần cuối cùng fan được nhìn thấy PRISTIN phát hành nhạc với một nhóm đầy đủ thành viên. Không bao lâu sau, thành viên Kyla rời nhóm vì lý do sức khỏe, kế đến các thành viên Kyulkyung, Nayoung, Eunwoo, Rena và Roa thành lập nhóm nhỏ có tên PRISTIN V.

Không may là PRISTIN V không gặt hái được nhiều thành viên như kỳ vọng và sau đó các thành viên của PRISTIN không còn phát hành bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào nữa. Công ty Pledis Entertainment nhanh chóng đặt PRISTIN vào tình trạng tạm dừng hoạt động và không cập nhật thêm thông tin nào cho fan về về nhóm cho đến khi họ bất ngờ tan rã vào năm 2020. Trong suốt quãng thời gian hoạt động ngắn ngủi nhóm nhạc, fan nhận ra các thành viên đã bị công ty quảng lý đối xử tệ ra sao, ví dụ như khi Pledis Entertainment thậm chí không khích lệ nhóm trong buổi kỷ niệm 2 năm hoạt động.

2. CLC

CLC là nhóm nhạc từng nói về nỗi thất vọng của họ với công ty Cube Entertainment rất nhiều lần. Một kênh YouTube có tên ‘clczone’ đã tổng hợp lại một số khoảnh khắc khi các thành viên phát biểu về việc bị đối xử thiếu công bằng. Khoảnh khắc đáng chú ý nhất là khi thành viên Yeeun nói về tour diễn thế giới tiềm năng của CLC.

CLC cũng đã phải đối mặt với nhiều lần delay comeback, khiến cho cả các thành viên lẫn fan thất vọng.

3. gugudan

Gugudan debut vào năm 2016 và khá năng động trong thời gian đầu. Tuy nhiên, lần phát hành sản phẩm âm nhạc gần nhất của họ là vào năm 2018. Thành viên Sally đã nhiều lần lên tiếng trong năm nay, nói về cách công ty quản lý của họ là Jerryfish Entertainment, có khả năng loại tất cả các thành viên ra khỏi nhóm.

Một năm rưỡi qua, công ty đột nhiên cho chúng tôi trở về nhà, nhưng tôi không dám trở về Trung Quốc. Tôi sợ tôi sẽ mất tất cả sau khi trở về. Tôi chỉ có thể cầm thư từ của fan đã gửi cho mình và khóc trước gương mỗi tối để giải tỏa căng thẳng. Tôi vẫn tự cám ơn bản thân vì khi đó đã không từ bỏ. – Sally.

4. 2NE1

Trong khi 2NE1 là một trong số những nhóm nhạc lớn nhất mà YG Entertainment từng đỡ đầu, điều đó không khiến công ty đối đãi với họ tốt hơn. Yang Hyun Suk, người đứng đầu công ty trong thời gian 2NE1 vẫn còn hoạt động, liên tục đưa ra những bình luận thô lỗ về các thành viên của nhóm.

Có lần YG đến một buổi tổng duyệt concert. Khi tổng duyệt chúng tôi không trang điểm. Ông ấy nhìn từ đằng xa qua màn hình và nói ‘Ah…Họ thật xấu xí.’ Trước mặt tất cả các nhân viên! Tôi đã hơi thất vọng. – CL

YG Entertainment cũng lơ là trong việc quảng bá các thành viên của 2NE1, khi nhóm chỉ phát hành 2 album hoàn chỉnh trong suốt 7 năm hoạt động. Công ty cũng đưa ra nhiều lời hứa hẹn suông đối với các fan, như lúc họ tuyên bố nhóm sẽ tiếp tục hoạt động với đội hình 3 thành viên khi Minzy rời nhóm. Tuy nhiên, ngay sau đó công ty tuyên bố nhóm tan rã.

5. T-ara

MBK Entertainment khá nổi tiếng với việc ngược đãi các nghệ sĩ của mình, và T-ara cũng không phải ngoại lệ. Những ngày đầu, các thành viên T-ara bị công ty bỏ đói. HyunA, cựu thành viên nhóm 4Minute, thậm chí từng ra mặt và vạch trần cách hành vi độc ác của công ty với T-ara.

Các thành viên T-ara cuối cùng rời công ty năm 2018 vì bị đối xử bất công, nhưng MBK sẽ không để họ ra đi tử tế, bởi họ quyết định đòi bản quyền tên gọi ‘T-ara’ vì thế các thành viên không thể quảng bá với tên gọi này.

Dưới đây là video từ kênh YouTube ‘Chaennie Lissoo’ đề cập sâu hơn về MBK Entertainment. 

Chia sẻ

Theo

아시아경제 + koreaboo

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất