Giải Trí

4 câu chuyện buồn của làng K-Pop, cuộc sống idol không phải màu hồng

Theo 아시아경제 + koreaboo
Chia sẻ

Hành trình trở thành idol cũng như cuộc sống của người nổi tiếng không phải lúc nào cũng màu hồng.

Bất kể là trong giai đoạn nỗ lực để được ra mắt hay trong sự nghiệp idol của mình, có rất nhiều thần tượng K-Pop phải đối mặt với những khó khăn riêng. Đôi khi, chúng trở thành một kỷ niệm buồn với họ. 

1. Dara (cựu thành viên 2NE1) bị cha đẻ "đâm sau lưng"

Khi Dara lên 10 tuổi, gia đình cô quyết định chuyển đến Philippines vì điều kiện tài chính. Ở đây, Dara bắt đầu sự nghiệp ca sĩ kiêm diễn viên. Dara khá thành công ở Philippines khi album ra mắt của cô, Sandara, bán được hơn 100.000 bản. Bên cạnh đó, cô còn tham gia nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh.

Tuy nhiên, cha của Dara lại là người quản lý tài chính của cô và điều này gây ra rất nhiều vấn đề. Cha của Dara nghiện đánh bạc, ông đã nướng sạch tiền của con gái chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Không những vậy, ông còn bỏ rơi gia đình vì một người phụ nữ khác.

Danh tiếng của Dara tại Philippines bắt đầu chững lại trong vài năm và mọi thứ dần ảm đạm. Tuy nhiên, một ngày nọ cô nhận được lời mời làm thực tập sinh từ YG Entertainment. Dara đã nhận lời ngay lập tức. Sau đó, gia đình cô quay về Hàn Quốc và cô bắt đầu thực tập tại YG Entertainment, nhờ vậy mà cuối cùng cô được debut với tư cách thành viên 2NE1.

2. Sự nghiệp không may mắn của Euna Kim

Euna Kim từng là thực tập sinh tại YG Entertainment, người được kỳ vọng sẽ debut trong nhóm nhạc PINK PUNK, nhưng điều này không trở thành hiện thực. Cuối cùng, Euna Kim rời công ty sau hơn ba năm làm thực tập sinh. Sau khi rời công ty, cô debut solo và tham gia nhóm The Ark.

Tuy nhiên, màn ra mắt của The Ark không thành công cho lắm và vì thế nhóm tan rã chỉ sau chưa đầy một năm. Kế đến, Euna Kim tham gia nhiều chương trình âm nhạc như Unpretty Rapstar The Unit, nhưng không chương trình nào giúp ích được cho sự nghiệp của cô.

Không bỏ cuộc, Euna Kim tiếp tục debut trong nhóm song ca có tên KHAN, dù cuối cùng nhóm cũng tan rã sau khi ra mắt không lâu.

Hiện không rõ Euna Kim sẽ còn theo đuổi sự nghiệp idol của mình hay không, khi cô hầu như không có hoạt động nào trong khoảng hai năm qua.

3. Màn debut của Ori

Ori debut vào năm 2009 trên chương trình Music Bank của KBS. Ngay sau khi ra mắt, cô đã hứng chịu chỉ trích gay gắt. Nhiều netizen để lại những bình luận ác ý về màn biểu diễn của cô, một trong số họ còn gọi đó là ‘màn debut tệ hại nhất lịch sử’. Sau đó, Ori biến mất khỏi làng giải trí.

Nhiều năm sau, kênh YouTube có tên Midnight Theories đã điều tra lại và phát hiện ra rằng những bình luận ác ý là lý do khiến Ori biến mất khỏi làn giải trí.

Căng thẳng đến mức tôi trải qua phân nửa thời trung học với chứng trầm cảm và hậu quả là mắc các bệnh đường tiêu hóa. Lúc đó, tôi đã khép lại ước mơ âm nhạc của mình… Tôi từng làm việc cho một cửa hàng miễn thuế ở sân bay quốc tế và bị thế giới quên lãng. – Ori

Ori đang sinh sống tại Nhật Bản và nuôi hi vọng trở thành một nhạc sĩ. 

4. Hành trình gian nan của Kim Yohan (WEi)

Kim Yohan trở thành tiêu điểm khi anh xuất hiện trong Produce X 101, chương trình đã tạo ra nhóm X1. Lần đầu xuất hiện, anh đã tiết lộ rằng mình là một vận động viên taekwondo cấp quốc gia. Tuy nhiên, anh quyết định gạt bỏ mọi thứ vì muốn trở thành idol. 

Yohan rất được yêu mến và cuối cùng giành vị trí đầu bảng trong chương trình, giúp anh trở thành center của X1.

Thế nhưng, chỉ sau 5 debut, nhóm X1 đã tan rã do Produce X 101 bị tố gian lận phiếu bầu.

Sau khi X1 tan rã, Kim Yohan đóng vai chính trong K-Drama School 2020. Tuy nhiên, về cơ bản bộ phim đã bị hủy sau khi giữa nhà sản xuất và Ahn Seo Hyun (vai nữ chính) nổ ra tranh cãi.

Bất chấp những sóng gió này, Kim Yohan vẫn tiếp tục sự nghiệp và được debut với tư cách thành viên nhóm WEi.

 

Chia sẻ

Theo

아시아경제 + koreaboo

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất