Giải Trí

Idol School thừa nhận gian lận phiếu bầu, thay thế 3 thành viên trong đội hình debut fromis_9

Linh Chi - CTV
Chia sẻ

Không chỉ có các thứ hạng đầu, 3 vị trí cuối cùng của nhóm nhạc nữ fromis_9 cũng đều đã được dàn xếp trước.

Vào sáng ngày 9 tháng 11, một phiên tòa đã được tổ chức tại Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul nhằm xét xử cáo buộ với tội danh cản trở kinh doanh và gian lận phiếu bầu đối với Kim Tae Eun - giám đốc sản xuất của show Idol School, và cựu giám đốc  kinh doanh họ Kim trực thuộc Mnet. 

Cả hai đều bị cáo buộc thao túng các phiếu bầu trả phí nhận được từ khán giả của chương trình Idol School, phát sóng từ tháng 7 - tháng 9 năm 2017. Luật sư của Kim Tae Eun thừa nhận tất cả các cáo buộc, nhưng tuyên bố rằng thân chủ của mình không cấu thành phạm tội với những hành vi này.

Cả Idol School Produce 101 đều vướng vào những vụ kiện tụng pháp lý vì gian lận và thao túng phiếu bầu, hình thành nên các nhóm nhạc mới không dựa trên kết quả chính xác. Trong trường hợp của Idol School là nhóm nhạc nữ fromis_9 với một số thành viên gian lận kết quả và được đưa vào nhóm.

Không chỉ những thứ hạng đầu trong tập chung kết đã bị thao túng, mà ở các thứ hạng cuối cùng, ba thực tập sinh đã được đẩy lên để có thể tham gia debut. Như vậy, ba thí sinh khác xứng đáng có được vị trí này đã bị loại bỏ. 

Các lá phiếu gian lận đã lừa khoảng 69.000 khán giả trả phí, số tiền ước tính khoảng 313 triệu VNĐ.

fromis_9 vào ngày 24 tháng 1 năm 2018, đội hình nhóm bao gồm các thành viên Jang Gyuri, No Jisun, Song Hayoung, Lee Saerom, Lee Chaeyoung, Lee Nagyung, Park Jiwon, Lee SeoyeonBaek Jiheon.

Nhiều người cho rằng Lee Haein, một thí sinh khá nổi tiếng trong Produce 101, đáng lẽ cũng có mặt trong đội hình debut của fromis_9.

Được biết, phiên tòa xét xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 1 năm 2021 để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi - CTV

Tin mới nhất