Người mẫu - Hoa hậu

10 National Costume chuẩn xác 'Tuyệt tác đường cong' tôn dáng Khánh Vân thừa sức lọt Top 16

Hương Bi
Chia sẻ

Không chỉ gây sự chú ý bởi sự lộng lẫy, những mẫu thiết kế "Kén em", "Lạc Vân" còn dành được lời khen khi bám sát đúng chủ đề tôn vinh đường cong của Khánh Vân.

Liệu sau 3 mùa giải tổ chức cuộc thi tìm kiếm Trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe nhưng nhan sắc Việt chưa có cơ hội chiến thắng ở hạng mục National Costume, sự đổi mới về tiêu chí và "mặc định" sẵn chủ đề xoay quanh việc tôn vinh tà áo dài truyền thống liệu có mang lại "làn gió mới" cho Khánh Vân năm nay?

Chỉ tính riêng tại cuộc thi Miss Universe, các người đẹp Việt Nam đã có tới 8 lần mang áo dài đi chinh chiến. Dù được đánh giá rất cao bởi sự cách tân có chừng mực, toát lên tinh hoa dân tộc Việt nhưng nếu tính về thành tích chỉ có Thùy Lâm lọt vào Top 10 Trang phục dân tộc đẹp nhất vào năm 2008.

Rất nhiều năm khán giả trăn trở về việc áo dài của Việt Nam đang thiếu điều gì để đủ sức mạnh lấn át các thiết kế của những nước bạn trong khu vực. Có ý kiến cho rằng với danh hiệu "Người đẹp áo dài" mà Khánh Vân đang sở hữu rất cần một cuộc cách mạng về ý tưởng, đột phá về họa tiết nhưng vẫn tôn lên thế mạnh của Khánh Vân. Đây chính là một trong những lí do để cuộc thi năm nay quyết định ấn định sẵn chủ đề "Tuyệt tác đường cong".

Đúng như kì vọng của người hâm mộ, thông qua rất nhiều bản vẽ đã công bố, khán giả thở phào nhẹ nhõm vì áo dài đã được làm mới. Mỗi "đứa con tinh thần" của các bạn trẻ có đam mê mãnh liệt với thời trang đều mang một câu chuyện khác, một màu sắc khác nhưng vẫn bám sát tiêu chí, tôn lên đường cong tuyệt đẹp của Khánh Vân. 

Điều này cho thấy, áo dài vẫn không hề bị nhàm chán mà còn thực hiện đúng và đủ vai trò chuyên chở tinh hoa dân tộc. Trước thềm công bố Top 16, hãy cùng SAOStar điểm lại 10 thiết kế giữ đúng phom dáng "đường cong" nhưng lại vô cùng lộng lẫy, tinh xảo về họa tiết, chặt chẽ về bố cục.

Chính những con số biết nói được thể hiện qua lượt like, share, comment đã chứng tỏ sức hút mãnh liệt mà thiết kế "Lạc vân" mang đến cuộc thi năm nay. Phải dành lời khen cho tác giả trẻ Võ Thanh Can khi kết hợp hài hòa giữa việc đan xen hoạt tiết và phối màu nhưng không hề rời xa tiêu chí phải phô diễn được đường cong cơ thể của Khánh Vân. 
"Kén em" chính là thiết kế gây bão ngay từ lúc mới xuất hiện. Việc dàn trải câu chuyện từ tổ kén, dâu tằm cho đến khi Khánh Vân bước ra với tà áo dài trắng thướt tha, khoe dáng quyến rũ đã giúp thiết kế này được đánh giá rất cao.
Thiết kế "Ngọc thiên" lấy tông màu vàng làm chủ đạo với hình ảnh hoa sen, nón quai thao xuyên qua ngành nghề dệt chiếu vừa giúp Khánh Vân dễ di chuyển khi trình diễn, nhưng lại cực kì tôn dáng. 
Không cần quá cầu kì nhưng "Nữ thần hòa bình" là thiết kế cực kì Việt Nam. Điểm nhấn chính là đôi cánh tượng trưng cho hòa bình, tự do thì phần thân của bộ trang phục tôn lên nét đẹp của người con gái Việt. 
"Hòn ngọc viễn đông" trở nên vô cùng kiêu kì bởi phần khung bao quanh chủ nhân người mặc. Lời khen cho thiết kế này chính là sự tiết chế họa tiết ở tà áo dài khiến khán giả tập trung và thích thú ngắm nhìn hình ảnh người con gái Việt duyên dáng, e ấp. 
Từng gây nhiều tranh cãi về việc sử dụng hiệu ứng phát sáng vì Miss Universe đã hạn chế vấn đề này, nhưng công bằng mà nói "Nón việt" cực kì sang trọng nhưng lại rất thân thuộc. 
Một lần nữa, áo dài chứng tỏ sức hút không hề nhàm chán tại cuộc thi năm nay. Thiết kế "Thăng hoa" hứa hẹn sẽ tạo một phần trình diễn theo kết cấu đóng - mở rất khác lạ. 
Dù vẫn biết đèn LED không được ưu ái tại Hoa hậu Hoàn vũ, nhưng khán giả yêu sắc đẹp vẫn mong muốn nhìn thấy "Hoa sen" sẽ được một suất vào Top 16 bởi ý tưởng quá tuyệt vời. Điểm gây chú ý chính là tà áo dài kết hợp với nón lá cực kì ăn ý. 
"Thuận việt 2" mang đầy đủ tinh thần dân tộc được lấy cảm hứng từ hoa sen. Nhiều khán giả cho rằng đây là một trong những tác phẩm cực kì phù hợp với chiều cao và hình thể của Khánh Vân. 
Đúng như tên gọi của nó, "Dáng ngọc" chính là sự lựa chọn của rất nhiều người. 

Trước thềm công bố Top 16 đi thẳng vào vòng trong, vẫn còn rất nhiều những tác phẩm xuất sắc chưa được công bố, nhưng khán giả vẫn dành rất nhiều sự ưu ái cho thiết kế "Lạc vân, "Kén em" một phần vì sự nhất quán trong việc chọn đề tài. 

Với niềm tin tràn trề về việc đại diện Việt Nam sẽ đạt thứ hạng cao tại phần thi National Costume năm nay cũng như góp phần duy trì tốt thành tích mà H'Hen Niê, Hoàng Thùy đã giành được trước đó, khán giả hãy cùng ủng hộ Khánh Vân trên hành trình Miss Universe 2020 sắp tới.

Chia sẻ

Bài viết

Hương Bi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất