Giải Trí

Khối tài sản 'khủng' của Phạm Băng Băng trước scandal trốn thuế

Theo Ngoisao.net
Chia sẻ

Người đẹp là cổ đông lớn của nhiều công ty giải trí, sở hữu nhiều biệt thự siêu xe giá trị.

Phạm Băng Băng sinh ngày 16/9/1981 tại Sơn Đông, Trung Quốc. Cô lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Từ nhỏ, Phạm Băng Băng đã sớm bộc lộ tài năng nghệ thuật được di truyền từ cha mẹ. Năm lên 15 tuổi, người đẹp bắt đầu sự nghiệp diễn xuất và được nhiều người biết đến khi tham gia bộ phim Hoàn Châu cách cách năm 1998.

Sau khi nổi tiếng, cô chuyển đến Thượng Hải học tập và lập nghiệp. Trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng cả điện ảnh lẫn truyền hình như Võ Mị Nương truyền kỳ, Tôi không phải Phan Kim Liên…

Diễn viên Phạm Băng Băng.

Với ngoại hình xinh đẹp và có mối quan hệ thân thiết với nhiều ông lớn trong ngành giải trí như Hồng Kim Bảo, Thành Long… Phạm Băng Băng trở thành mỹ nhân quyền lực nhất nhì Cbiz dù diễn xuất không được đánh giá cao.

Độ nổi tiếng càng rộng, tiền cát-xê người đẹp thu về càng nhiều. Cô là một trong những diễn viên có thù lao cao hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ. Theo Sina, năm 1998, khi tham gia Hoàn Châu cách cách, cô “bỏ túi” 300.000 NDT (gần 43.500 USD). Chỉ trong năm 2017, Phạm Băng Băng đã kiếm được 300 triệu NDT (hơn 43 triệu USD).

“Nữ hoàng giải trí” liên tục giữ vị trí quán quân trong bảng xếp hạng những ngôi sao quyền lực nhất Trung Quốc trong 5 năm từ 2013 đến 2017. Đặc biệt trong năm 2015, Phạm Băng Băng là gương mặt châu Á duy nhất lọt vào bảng xếp hạng Forbes sao nữ thế giới với vị trí thứ 4. Vào năm 2016, cô bỏ túi một khoản tiền lớn khi liên tiếp tham gia 6 bộ phim.

Đầu năm 2017, Phạm Băng Băng thu về 30 triệu NDT (hơn 4 triệu USD) sau khi góp mặt trong “bom tấn” truyền hình Võ Mỵ Nương truyền kỳ. Việc người đẹp là một trong mười cổ đông lớn nhất của công ty sản xuất bộ phim Ảnh Thị Đường Đức cũng đem lại cho cô hơn 80 triệu NDT sau khi Võ Mị Nương truyền kỳ công chiếu.

Phạm Băng Băng sở hữu khối tài sản khổng lồ

Theo vài nguồn tin thân cận, một chương trình giải trí từng có ý định mời Phạm Băng Băng làm giám khảo mùa hai để tăng thêm độ hot và thu hút sự chú ý của khán giả. Nhưng vì phía nữ diễn viên “hét giá” lên đến 60 triệu NDT nên phía nhà sản xuất chương trình đành phải mời người khác.

Nguồn tin còn cho biết, gameshow Liên minh người thách thức, nhờ phía nhà đài có mối quan hệ tốt với nữ diễn viên nên được cô ra “giá hữu nghị” 30 triệu NDT. Ngoài ra, những nhãn hàng lớn như Adidas, L’Oreal Paris… mà người đẹp ký hợp đồng đại diện cũng giúp cô kiếm được bộn tiền.

Năm 2007, Phạm Băng Băng thành lập công ty riêng của mình. Cho đến hiện tại người đẹp là sếp của 13 công ty lớn nhỏ trong đó 5 công ty do chính cô đứng tên. Trong đó có một số công ty lớn như Mỹ Đào Giai Nghệ, Vô Tích… được cha mẹ cô quản lý.

Ngoài ra, Phạm Băng Băng còn là cổ đông lớn của hai công ty giải trí đình đám là Ảnh Thị Đường Đức và Hoa Nghị Huynh Đệ. Trong báo cáo quý 1 của Ảnh Thị Đường Đức, Phạm Băng Băng là cổ đông lớn thứ 6 công ty và nắm giữ 1,61% cổ phần. Nhưng sau khi vụ việc mỹ nhân trốn thuế xảy ra, giá cổ phiếu của hai công ty này đều trượt giá một cách thảm hại, cụ thể Ảnh Thị Đường Đức giảm 8% giá trị, Hoa Nghị Huynh Đệ giảm 7% giá trị.

1 trong những biệt thự sang trọng của người đẹp

“Nàng Võ Tắc Thiên” sở hữu hơn 5 khu bất động sản cả trong và ngoài nước. Vì ngày càng nhiều học sinh Trung Quốc sang Canada định cư nên người đẹp đã chi tiền đầu tư các chung cư và khu căn hộ gần các trường học ở Toronto như Đại học McGill, Đại học Mc Master…

Một chung cư gồm 7 tầng, 42 phòng tại Canada được Băng Băng cho thuê với giá 20.000 NDT (hơn 3.100 USD) một tháng. Đối với khu nhà liền kề, mỗi căn được bán với giá là 420.000 NDT (hơn 66.000 USD). Những bất động sản mà cô sở hữu tại Canada vào khoảng 2 triệu USD.

Từ năm 2004 đến 2009, tổng giá trị các villa và chung cư của người đẹp trên thị trường tăng 95,5%, đến nay đã vượt mức 200%. Tại những thành phố lớn ở Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Phạm Băng Băng cũng sở hữu nhiều khu biệt thự sang trọng.

Dinh thự nằm sát biển tại Thanh Đảo mà người đẹp cùng bạn trai mua có giá trị lên đến hàng triệu NDT, được thiết kế như một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Ngoài ra, căn hộ cao cấp tọa lạc tại trung tâm Bắc Kinh của người đẹp có giá 20 triệu NDT (hơn 3 triệu USD) với nội thất lung linh. Phạm Băng Băng còn bỏ ra khoản tiền lớn mua 8000m2 đất tại Bắc Kinh để xây dựng trường học năng khiếu nghệ thuật và để mẹ làm hiệu trưởng.

Cô sở hữu dàn siêu xe đắt đỏ

Ngoài những bất động sản giá trị, Phạm Băng Băng còn sở hữu dàn siêu xe thời thượng và đắt đỏ. Vào sinh nhật lần thứ 30, nữ diễn viên bỏ ra 2,7 triệu NDT (gần 400.000 USD) để mua chiếc xe hơi Mercedes SLK 350. Cô là người đầu tiên sở hữu xế hộp này ở châu Á. Phạm Băng Băng chi tiền rước một chiếc Mercedes-Benz S600 được mệnh danh là “pháo đài bốn bánh”, có giá 2,3 triệu NDT (hơn 330.000 USD).

Xế hộp thời thượng này của cô được bọc thép chống đạn toàn bộ, cô từng lái xế cưng này đến dự Liên hoan phim Cannes năm 2013. Phạm Băng Băng còn sở hữu chiếc xe hơi đắt đỏ Mercedes G55 chuyên dùng cho những chuyến đi xa.

Hiện tại, Phạm Băng Băng đã bị kết luận trốn thuế và phải nộp phạt 70 triệu USD (tương đương 1.600 tỷ đồng). Nữ diễn viên phá vỡ sự im lặng suốt 3 tháng, lên tiếng xin lỗi khán giả vào ngày 2/10 và thừa nhận sai lầm của bản thân.

Trước vụ việc trốn thuế của người đẹp, nhiều người hâm mộ người đẹp tỏ ra nuối tiếc vì đế chế “Phạm gia” sụp đổ. Một số bộ phận khác lại quay lưng với Phạm Băng Băng và cho rằng cô xứng đáng phải ngồi tù vì những “hợp đồng âm dương”.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Ngoisao.net

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất