Giải Trí

Hoàng thân Philip - Người sĩ quan đam mê nghệ thuật

Minh Khuê - CTV
Chia sẻ

Hoàng thân Philip không chỉ là một sĩ quan giỏi giang trong quân đội, mà ông còn là một nghệ sĩ đa tài. Ông đam mê hội họa, nhiếp ảnh, thiết kế và viết sách.

Không có gì ngạc nhiên khi Hoàng thân Philip là chủ đề được rất nhiều nghệ sĩ và nhiếp ảnh gia quan tâm trong những thập kỷ qua. Khi ông nghỉ hưu vào năm 2017, họa sĩ người Áo - Ralph Heimans - đã vẽ một bức chân dung Hoàng thân để đánh dấu sự kiện này.

Nhưng bạn có biết Hoàng thân cũng là một họa sĩ không?

Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là bức chân dung Nữ hoàng đang thưởng thức bữa sáng trong phòng ăn ở lâu đài Windsor. Được vẽ vào năm 1965, tác phẩm nghệ thuật này đã được giới thiệu trong cuốn sách The Royal Portrait: Image And Impact xuất bản năm 2010.

Tại triển lãm Portrait Of The Artist ở Cung điện Buckingham vào năm 2016, bức tranh vẽ nghệ sĩ người Anh - Edward Seago của Hoàng thân và bức chân dung của Hoàng thân do Seago vẽ đều được đem ra trưng bày. Seago là bạn thân của Hoàng thân Philip. Họ đều là những con người đam mê và đánh giá cao nghệ thuật.

Trong một cuộc triển lãm khác, bức tranh vẽ phong cảnh bằng dầu của Hoàng thân cũng thu hút sự quan tâm lớn. Bên dưới bức tranh lâu đài Duart From The Sound Of Mull ở Western Isles (do Hoàng thân vẽ), Hoàng thân được mô tả là một người quan tâm đến nghệ thuật và thiết kế, là người bảo trợ, nhà sưu tập và là một nghệ sĩ. Royal Collection Trust đánh giá bức tranh này có bầu không khí và ánh sáng ảnh hưởng từ phong cách của nghệ sĩ Edward Seago.

Trong những năm qua, Hoàng thân Philip không chỉ nhắc đến nghệ thuật như một niềm đam mê mà ông còn chuyển sang hành động thiết thực. Ông là một thành viên của ủy ban trùng tu Lâu đài Windsor năm 1992 sau một trận hỏa hoạn. Ông tham gia vào quá trình sửa chữa và thiết kế các ô cửa kính cho nhà nguyện mới. Là chủ tịch của Ủy ban Cố vấn Đúc tiền Hoàng gia từ năm 1952 đến năm 1999, ông giúp giám sát các thiết kế đồng xu, huy chương và con dấu. Trong đó, chúng ta không thể quên mẫu tiền đúc mới vào năm 1952, đánh dấu sự khởi đầu của triều đại Nữ hoàng.

Hoàng thân Philip cũng sưu tập sách và có một thư viện cá nhân gồm 13.000 đầu sách, chủ yếu là sách phi hư cấu (trong đó có một bộ sưu tập chuyên biệt với khoảng 2.000 cuốn sách về động vật hoang dã). Là một nhiếp ảnh gia quan tâm đến các loài chim, ông đã xuất bản một bộ sưu tập ảnh từ các chuyến đi đến Nam Cực và Ấn Độ Dương - Birds From Britannia - vào năm 1962.

Ông là tác giả của 21 cuốn sách, bao gồm ‘Question Of Balance’, ‘30 Years On And Off The Box Seat’, ‘Driving And Judging Dressage’.

Về khía cạnh lãng mạn, Hoàng thân Philip cũng không kém bất cứ đấng mày râu nào. Nhân dịp kì niệm 5 năm ngày cưới, ông đã kết hợp cùng nhà trang sức nổi tiếng của Pháp - Boucheron cho ra đời chiếc vòng tay bằng vàng, kim cương, sapphire và ruby cho Nữ hoàng Elizabeth. Điểm nhấn đáng yêu khiến Nữ hoàng vô cùng hài lòng là trên vòng có chữ ‘E’ và ‘P’ lồng vào nhau.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Khuê - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất