Choáng với quà Valentine chỉ hội nhà giàu mới dám mua tặng, có món quà lên tới 34 tỷ đồng

Theo Trí Thức Trẻ
Chia sẻ

Nhìn là biết đây đều là các loại socola ngon nhưng với mức giá chát chúa thế này thì chắc chỉ có hội nhà giàu mới dám chi mạnh tay.

Lễ tình nhân sắp đến và socola luôn là lựa chọn hàng đầu của các bạn trẻ trên thế giới. Tuy nhiên, không ít người thắc mắc rằng hội nhà giàu đẳng cấp thế giới sẽ tặng nhau những món socola nào. Nếu cũng có thắc mắc tương tự như vậy thì bạn hãy tìm hiểu về 7 loại socola đắt nhất thế giới sau, bảo đảm sẽ choáng ngay lập tức.

Delafee

Delafee là sản phẩm socola từ Thụy Sĩ rất nổi tiếng trên thế giới không chỉ nhờ độ ngon mà còn do nó có mức giá rất đắt. Mỗi hộp socola như vậy chỉ có 8 viên nhưng có mức giá lên đến 504 USD (hơn 11 triệu đồng). Sở dĩ món socola Delafee này đắt đến như vậy là do được sử dụng vàng lá trong khâu chế biến và gói từng thanh socola. Mặc dù có giá đắt đỏ nhưng những người từng thưởng thức qua đều cho biết rằng món này đúng là để lại ấn tượng khó quên.

Michel Cluizel

Thương hiệu socola đến từ Pháp này có mặt trên thị trường từ năm 1948 và dần nổi tiếng trên khắp thế giới. Thậm chí, Michel Cluizel còn sở hữu cả những trang trại ca cao ở nhiều vùng khác nhau. Mỗi hộp socola của Michel Cluizel sẽ chứa nhiều viên socola có hình dạng khác nhau và hương vị thì đã được công nhận là cực chất trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, mức giá của hộp socola này cũng “khá chát” là 895 USD (hơn 20 triệu đồng).

Cadbury

Nhắc đến các thương hiệu socola nổi tiếng và đắt đỏ trên thế giới thì giới sành ăn socola không thể bỏ qua Cadbury. Một trong những loại socola đắt nhất của Cadbury là thanh socola được bọc trong vàng lá, đặc biệt là phần vỏ từ vàng lá này cũng ăn được. Và nếu muốn thưởng thức thanh socola độc đáo này thì khách hàng phải bỏ ra đến 1628 USD (gần 37 triệu đồng).

Knipschildt Chocolatier

Tên gọi của món socola này được đặt theo tên người đã làm ra chúng và đặc biệt là các công đoạn đều thực hiện bằng tay. Và theo lời khuyên của những người sành ăn socola thì đây là loại socola cực tươi và có vị “chuẩn không cần chỉnh”. Thế nhưng, với mức giá 2600 USD (khoảng 59 triệu đồng) cho một hộp socola bé tẹo thì đúng là vượt giới hạn chi tiêu của nhiều người.

Socola của William Curley

William Curley đã tạo ra một loại socola được đưa vào cả kỷ lục thế giới và đây cũng là một trong những món socola đắt nhất năm 2017. Món socola này có hình tương tự quả trứng được trang trí cực kỳ lộng lẫy và sang trọng. Bên trong quả trứng socola có thể sẽ có nhiều hương vị khác nhau như dầu olive, dầu cây hương thảo, caramel muscovado… Socola này được đặt tên là Golden Speckled Egg và từng được mang ra đấu giá hay mua với mức giá kỷ lục không ngờ - 11.107 USD (khoảng 252 triệu đồng).

Frrrozen Haute Chocolate

Frrrozen Haute Chocolate được xem là món tráng miệng ngon nhất thế giới và được làm từ socola nóng. Đặc biệt, chỉ riêng phần socola thôi là đã được làm từ 28 loại cacao cao cấp trên thế giới. Ngoài ra, vàng lá ăn được cũng được cho thêm vào món ăn này nên giá thành ở mức cao chóng mặt là 25.000 USD (khoảng 567 triệu đồng). Đặc biệt, nếu nhìn kỹ bạn sẽ phát hiện sản phẩm socola này được đính kèm theo một vòng tay bằng vàng nạm kim cương bên dưới cốc. Có lẽ chính vòng tay này cũng góp phần đẩy mức giá món socola này lên ngút trời.

Le chocolate box

Le chocolate box dẫn đầu danh sách sản phẩm socola đắt nhất thế giới năm 2017. Bước vào cửa hàng Le chocolate box thì hầu như ai cũng ngỡ mình đi lạc vào cửa hàng trang sức sang trọng. Bởi các hộp socola ở đây được trình bày như một quầy trang sức đẳng cấp. Đặc biệt hơn nữa, socola ở đây luôn được đính thêm các món trang sức kim cương đi cùng. Tuy nhiên, dù ngon và độc đáo thế nào đi nữa nhưng với mức giá 1,5 triệu USD ( khoảng 34 tỷ đồng) cho một hộp socola thì đúng là “đắt không thể tả”.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Trí Thức Trẻ

Tin mới nhất