Cận cảnh chiếc bánh rán đáng sợ nhất hành tinh được làm từ tiết động vật

Phan Tú
Chia sẻ

Hình dạng bên ngoài và mùi hương của chiếc bánh này trông rất khó chịu nhưng bù lại, hương vị của nó rất tuyệt vời.

Chiếc bánh rán có 1-0-2 này có tên gọi là Blodplättar, một món ăn truyền thống rất được yêu thích ở Phần Lan, vùng Scandinavia và đặc biệt nổi tiếng ở Thụy Điển. Là một món ăn truyền thống nhưng đối với những thực khách ghé thăm nơi đây, họ cảm thấy rất sợ hãi và không thể nào ăn được món này. Đặc biệt, nếu tận mắt thấy cách làm càng khiến họ phải “khóc thét” lên.

Dưới đây là một số bức ảnh cận cảnh món ăn đáng sợ này:

Nó được chế biến chủ yếu từ máu động vật, sữa, bột, trứng kèm với một số nguyên liệu khác như lúa mạch đen, hành tây, siro… cùng nhiều loại gia vị khác nhau. 

Thông thường máu được sử dụng trong công thức chế biến là máu lợn. Tuy nhiên, đôi khi ở một số vùng miền, người ta thường sử dụng tiết bò, dê, và cừu,… 

Sau khi trộn tất cả nguyên liệu lại với nhau, người ta sẽ đổ chúng vào chiếc chảo và rán lên như tráng trứng hoặc cho vào lò nướng giống như làm bánh kẹp.

Blodplättar được đánh giá giống với bánh pudding nhưng mỏng vỏ và giòn hơn.

Blodplättar thường được ăn kèm với thịt heo hoặc thịt tuần lộc. Bên cạnh đó, nó còn được trang trí bởi quả việt quất, hoặc mứt lingonberry, làm giúp giảm vị tanh của tiết động vật.

Theo nhận định của các chuyên gia dinh dưỡng, Blodplättar là một loại bánh chứa rất nhiều dinh dưỡng, với hàm lượng protein cao. Ngoài ra, món bánh này còn chứa rất nhiều sắt, giúp cơ thể ngăn ngừa bệnh thiếu máu.

(Theo atlasobscura.com)

Chia sẻ

Bài viết

Phan Tú

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất