Đến 'Chợ Lớn’ của Istanbul, ngắm 'hàng độc' và trai đẹp

Chia sẻ

Grand Bazaar (Chợ Lớn) là một trong những nơi buôn bán lâu đời nhất trên thế giới. Hàng năm, khu chợ hiện có hơn 3.000 cửa hàng này thu hút khoảng 91 triệu du khách đến tham quan.

Ngôi chợ khổng lồ của Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) mở cửa từ thế kỷ 15 và nổi tiếng khắp thế giới với các sản phẩm thủ công như gốm sứ, lồng đèn, thảm dệt và trang sức theo phong cách Byzantine (La Mã phương Đông thời Trung cổ). Các quầy hàng trong chợ được phân khu theo mặt hàng hóa. Chợ mở cửa cả tuần từ 9h đến 19h, trừ ngày Chủ Nhật và ngày lễ.

Hình ảnh nổi bật của khu chợ này là hàng nghìn ngươi đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ điển trai, lịch lãm đứng phía sau các quầy hàng trông như những “hang động kỳ bí của Aladdin”. Ai ai cũng nồng nhiệt chào đón khách gần xa đến tham quan và mua sắm. 

cholonthuhut91trieudukhach-3

Nếu bạn muốn mua khăn len cashmere, lụa và khăn choàng pashmina, hãy ghé cửa hàng của anh Burak Erdogan.

cholonthuhut91trieudukhach-14

Anh Hasan Ramo trong cửa hàng bán kẹo truyền thống của mình.

cholonthuhut91trieudukhach-5

Ông chủ điển trai Ekrem Turkmen tạo dáng trong cửa hàng của mình, nơi bán quần áo truyền thống Ottoman.

cholonthuhut91trieudukhach-7

Ông chủ Timur Yildirim kinh doanh các loại đồ cổ.

cholonthuhut91trieudukhach-8

Cửa hàng của anh Dogan Mert bán đèn nghệ thuật và lồng đèn truyền thống của Thổ Nhĩ Kỳ.

cholonthuhut91trieudukhach-9

Cửa hàng của ông Huseyin Erdogan bán các sản phẩm gốm sứ.

cholonthuhut91trieudukhach-1

Bạn có thể bỏ ra hàng giờ ngắm nhìn các món đồ tinh xảo đầy màu sắc trong cửa hàng của anh Hasan Ayazgok tại Grand Bazaar mà không hề thấy chán.

cholonthuhut91trieudukhach-10

Ông chủ Murat Demirci bán bộ sưu tập các phụ kiện truyền thống Thổ Nhĩ Kỳ rất đa dạng.

cholonthuhut91trieudukhach-11

Anh Yasin Kizilkaya bán thảm và các loại vải truyền thống.

cholonthuhut91trieudukhach-12

Cửa hàng tranh của ông Taner Erguder sẽ là nơi thu hút những ai thích nghệ thuật.

cholonthuhut91trieudukhach-6

Gian hàng của ông Kenan Kalmaz là một lựa chọn hoàn hảo nếu bạn muốn mua thứ gì đó giữ cho mình ấm áp trong mùa đông ở Thổ Nhĩ Kỳ.

cholonthuhut91trieudukhach-13

Ông Mehmet Onlu bán đồ trang sức bạc luôn nở nụ cười chào mời khách mua hàng.

cholonthuhut91trieudukhach-15

Ông chủ Adem Sad bán thảm và các loại vải truyền thống.

cholonthuhut91trieudukhach-16

Ông chủ Ismail Genis bán gốm sứ và gạch thủ công truyền thống.

cholonthuhut91trieudukhach-2

Ông chủ Ahmet Tan chuyên bán tẩu thuốc truyền thống và nhạc cụ, ăn mặc rất chỉnh tề, đứng trước cửa hàng của mình.

cholonthuhut91trieudukhach-4

Murat Hashas hy vọng có nhiều khách ghé mua sản phẩm vải bông và khăn trùm đầu làm bằng tay của ông.

Khu chợ với các gian hàng đầy màu sắc rực rỡ này có một mê cung với lối đi hình mái vòm rất dễ khiến cho du khách choáng ngợp mà lạc bước. Từ năm 1461, nơi đây đã là trung tâm thương mại quan trọng trong khu vực gồm hai nhà thờ Hồi giáo, bốn đài phun nước, hai nhà tắm hơi kiểu Thổ và nhiều quán cà phê, nhà hàng. Vì vậy, dù các trung tâm mua sắm hiện đại đang được xây dựng khá nhiều ở Istanbul, nhưng vẻ đẹp bí ẩn của Grand Bazaar vẫn thu hút hơn 250.000 du khách tới tham quan mỗi ngày.

Gần đây, chợ còn lập cả trang web để thúc đẩy doanh số bán hàng. Thông tin trên đó mô tả Grand Bazaar là “một trong những nơi đem lại trải nghiệm mua sắm thú vị nhất thế giới”. 

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất