Chiêm ngưỡng tượng đài thần khỉ lớn nhất quả đất

Chia sẻ

Tượng đài thần khỉ Hanuman ở thị trấn Paritala, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ được công nhận là công trình mang hình tượng khỉ lớn nhất thế giới thời điểm hiện tại.

Tượng đài thần khỉ Hanuman ở thị trấn Paritala, bang Andhra Pradesh của Ấn Độ được công nhận là công trình mang hình tượng khỉ lớn nhất thế giới thời điểm hiện tại.

Tượng đài thần khỉ Hanuman ở thị trấn Paritala, bang Andhra Pradesh của Ấn Độ được công nhận là công trình mang hình tượng khỉ lớn nhất thế giới thời điểm hiện tại.

Bức tượng có tên đầy đủ là Veera Abhaya Anjaneya Hanuman Swami, được khánh thành năm 2003.

Bức tượng có tên đầy đủ là Veera Abhaya Anjaneya Hanuman Swami, được khánh thành năm 2003.

Tượng có chiều cao 42m, thấp hơn 4m so với tượng Nữ thần Tự Do nổi tiếng của Mỹ (khi chưa tính phần chân đế).

Tượng có chiều cao 42m, thấp hơn 4m so với tượng Nữ thần Tự Do nổi tiếng của Mỹ (khi chưa tính phần chân đế).

Tượng thể hiện hình ảnh vị thần khỉ Hanuman trong tư thế đứng, một tay cầm quả chùy (gada) - biểu tượng của lòng dũng cảm - chống đất, một tay giơ lên như vẫy chào.

Tượng thể hiện hình ảnh vị thần khỉ Hanuman trong tư thế đứng, một tay cầm quả chùy (gada) - biểu tượng của lòng dũng cảm - chống đất, một tay giơ lên như vẫy chào.

Bệ tượng được xây như một đền thờ với hệ thống bậc cấp dẫn lên chân tượng.

Bệ tượng được xây như một đền thờ với hệ thống bậc cấp dẫn lên chân tượng.

Trong văn hóa Ấn Độ, thần khỉ Hanuman là nhân vật trung tâm trong hai bộ sử thi vĩ đại và lừng danh của Ấn Độ là Ramayana và Mahabharata.

Trong văn hóa Ấn Độ, thần khỉ Hanuman là nhân vật trung tâm trong hai bộ sử thi vĩ đại và lừng danh của Ấn Độ là Ramayana và Mahabharata.

Thần thoại Ấn Độ qua mấy ngàn năm không ngừng truyền tụng các kỳ tích của Hanuman, để rồi Hanuman sớm trở thành một hình ảnh quen thuộc, phổ biến của nhân loại.

Thần thoại Ấn Độ qua mấy ngàn năm không ngừng truyền tụng các kỳ tích của Hanuman, để rồi Hanuman sớm trở thành một hình ảnh quen thuộc, phổ biến của nhân loại.

Các đền thờ khắp nước Ấn Độ đều có hình ảnh Hanuman. Người Ấn Độ tin rằng sùng kính thờ phụng Hanuman thì chắc chắn sẽ được Hanuman phù hộ khỏi tà ma quấy phá.

Các đền thờ khắp nước Ấn Độ đều có hình ảnh Hanuman. Người Ấn Độ tin rằng sùng kính thờ phụng Hanuman thì chắc chắn sẽ được Hanuman phù hộ khỏi tà ma quấy phá.

Ngày thứ ba hàng tuần là ngày vía của Hanuman, và hàng triệu tín đồ Ấn giáo đều dâng lễ cầu nguyện thần khỉ phù hộ cho họ được khỏe mạnh, sung túc.

Ngày thứ ba hàng tuần là ngày vía của Hanuman, và hàng triệu tín đồ Ấn giáo đều dâng lễ cầu nguyện thần khỉ phù hộ cho họ được khỏe mạnh, sung túc.

Không chí có mặt ở Ấn Độ, các tượng đài thần khỉ Hanuman còn được xây dựng ở những cộng đồng Hindu giáo lớn tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Không chí có mặt ở Ấn Độ, các tượng đài thần khỉ Hanuman còn được xây dựng ở những cộng đồng Hindu giáo lớn tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất