Du khách đến Nga xem World Cup đều choáng ngợp bởi hệ thống tàu điện ngầm siêu đẹp ở đây!

Họa Mi
Chia sẻ

Song song với sự hiện đại trong vận hành, thì kiến trúc của hệ thống tàu điện ngầm này có thể gây choáng ngợp cho bất kỳ ai lần đầu đến Nga. 

Khi cả thế giới đang hướng về World Cup thì nước Nga cũng trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Nhờ World Cup, lượng khách du lịch tại Nga tăng vọt, và đất nước này đã nhân dịp này để quảng bá những nét đẹp riêng của mình.

Trong số đó, gây ấn tượng nhất đối với những ai đang ở Nga để tận hưởng World Cup 2018 chính là hệ thống tàu điện ngầm siêu đẹp và hiện đại ở đây.

Trạm Kiyevsskaya, TP Moscow.

Khai trương vào năm 1935, hệ thống tàu điện ngầm của Nga có 13 nhà ga với tuyến đường ray dài 11km. Cho đến nay, hệ thống này đã lên tới chiều dài 325.4 km, với 194 nhà ga. Song song với sự hiện đại trong vận hành, thì kiến trúc của hệ thống tàu điện ngầm này có thể gây choáng ngợp cho bất kỳ ai lần đầu đến Nga.

Ga Taganskaya, Moscow

Ga Sokol, Moscow.

Ga Novolobodskaya, Moscow.

Ga Mayakovskaya, Moscow.

Ga Komsomolskaya, Moscow.

Ga Kiyevsskaya, Moscow

Ga tàu điện ngầm Elektrozavodskaya, Moscow.

Ga Arbatskaya, Moscow.

Ga Novoslobodskaya - một trong những trạm được người dân Moscow và khách du lịch yêu thích nhất.

Chia sẻ

Bài viết

Họa Mi

Tin mới nhất