Việt Nam sẽ có đường trượt zipline dài nhất thế giới

Vy An (VnExpress)
Chia sẻ

Hệ thống zipline đa phương thức dài 3,5 km sẽ được xây dựng tại thôn Chày Lập, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch.

UBND tỉnh Quảng Bình vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu vực xây dựng hệ thống zipline đa phương thức dài nhất thế giới và tổ hợp các sản phẩm du lịch đẳng cấp quốc tế, với diện tích 350.000 m2.

Tại đây sẽ xây dựng hệ thống zipline đa phương thức (đu dây mạo hiểm) với hai đường trượt dài hơn 3,5 km, bắt đầu từ suối Nước Moọc đến cửa hang Tối, gồm 8 nhịp và 9 trạm chạy dọc sông Chày. Hiện đường trượt zipline dài nhất thế giới thuộc UAE với chiều dài 2,83 km.

Dọc tuyến zipline ở Quảng Bình sẽ xây dựng các khu chức năng như khu trò chơi ngoài trời, chòi ngắm cảnh, cắm trại, các bãi tắm tại khe suối, khu lắp đặt tháp đu zipline, khu phụ trợ quanh tháp đu zipline, bãi tắm giải trí trên sông, mặt nước sông suối tự nhiên, các khu rừng tự nhiên giữ nguyên hiện trạng… Dự kiến hệ thống zipline và tổ hợp dịch vụ này sẽ phục vụ khoảng 1.000 khách/ngày.

Ông Nguyễn Quang Hải, Chủ tịch Công ty Phù Sa Đỏ, đơn vị đầu tư xây dựng tuyến cáp zipline cho biết dự kiến khu du lịch này sẽ đón khách cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019. Dự án có vốn đầu tư 300 tỷ đồng.

Đường trượt zipline 400 m ở sông Chày - Hang Tối đang là điểm hút khách ở Quảng Bình.

Theo Quy hoạch chung xây dựng vườn ​quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2015, khu vực xây zipline này thuộc phân khu dịch vụ hành chính. Theo đó nơi này được phép phát triển du lịch đại chúng, nhưng “không xây dựng cơ sở lưu trú và giải trí với quy mô lớn”.

Tỉnh Quảng Bình yêu cầu việc xây dựng phải hài hòa gắn với việc bảo vệ môi trường sinh thái trong khu vực; sử dụng vật liệu sẵn có tại địa phương như gỗ, tranh, tre nứa lá…; hạn chế tối đa gây ảnh hưởng đến rừng và môi trường xung quanh.

Chia sẻ

Bài viết

Vy An (VnExpress)

tag-icon
Tin mới nhất