Điểm mặt những vụ khách bị 'chặt chém' gây phẫn nộ ở Việt Nam 2017

Huyền Thanh (Dân Việt)
Chia sẻ

Năm 2017, không chỉ khách quốc tế du lịch Việt Nam đã bị chặt chém, "móc túi" mà rất nhiều du khách Việt cũng bị tình trạng này khiến nhiều người phẫn nộ. Các trường hợp chặt chém lại thường xảy ra ở các điểm du lịch nổi tiếng như Hạ Long (Quảng Ninh), Hà Nội, Đà Lạt, Đà Nẵng...

Du khách bị “chặt chém” hơn 500.000 đồng khi đi taxi 3km ở Đà Lạt

Hai du khách quốc tịch Israel đón taxi hãng Vina Gold đến khách sạn tại đường đường Tô Vĩnh Diện, TP.Đà Lạt, lưu trú trưa 10.5. Đến nơi, họ đề nghị chị Huỳnh Ngọc Diễm Trang (chủ khách sạn) trả giúp tiền taxi 510.000 đồng.

Thấy quãng đường chỉ chừng 3km (trung bình 40.000 đồng) nhưng tài xế lại lấy du khách gấp hơn 10 lần, chị Trang đến hãng taxi phản ánh.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, tài xế Hoàng Xuân Viễn không thừa nhận mình chở khách. Đến khi chị Trang đưa video khách sạn quay được biển số xe, ông này mới thừa nhận nhưng cho rằng “tưởng khách bo”.

Cơ quan chức năng đã thu hồi phù hiệu 2 tháng, không cho chiếc taxi ông Viễn sử dụng hoạt động chở khách và xử phạt 7 triệu đồng đối với hãng Vina Gold.

Chiều cùng ngày, hãng taxi đình chỉ lái xe, phạt 5 triệu đồng.

Đi taxi 6,4km, hai khách nước ngoài bị chặt chém 870.000 đồng

Đôi vợ chồng du khách người Hà Lan đến Hà Nội vào tháng 9. Họ bắt taxi từ phố cổ (Hàng Quạt) đến Bảo tàng Dân tộc học trên đường Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy) dài khoảng 7km bị tài xế tính giá 870.000 đồng. Do không rành tiếng Việt nên hai vị khách không nhớ xe thuộc hãng taxi nào mà chỉ kịp ghi lại biển kiểm soát chiếc xe là 30A 562.18.

Qua tìm hiểu, chiếc xe trên thuộc hãng taxi Đại Hòa Phát. Đại diện hãng xe này cho biết đã nhận được thông tin phản ánh của khách hàng và đang trong quá trình xác minh, xử lý.

Du khách “tố” quán ăn “chặt chém” bữa ăn có giá 6 triệu ở Đà Nẵng

Ngày 23.7, trên trang Facebook cá nhân Cherry Hien đăng tải hình ảnh kèm bài viết cảnh báo mọi người về việc bị một quán ăn “chặt chém” khi cùng gia đình đi du lịch tại TP.Đà Nẵng. Người này cho biết cách đó 2 ngày đoàn du khách có 15 người lớn và 12 trẻ em được giới thiệu đến quán ăn M.Đ trên đường Trần Bạch Đằng (quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Theo lời vị tài xế, đây là quán ăn bình dân, có phục vụ hải sản nên mọi người quyết định ghé ăn trưa.

Tại đây, sau khi nhìn menu, cả đoàn gọi cơm với những món cơ bản cho trẻ em là trứng và thịt rang. Sau đó, mọi người tiếp tục gọi hải sản với chem chép, mực cơm, cá chim, canh nghêu.

Đĩa thịt rang được cho là bán với giá 120.000 đồng được du khách bức xúc chụp lại. Ảnh: F.B

Theo thực khách này, quán báo giá cá chim “bé bằng cá rô” với giá 500.000 đồng/con nhưng tính tiền 600.000 đồng/con. Thịt rang 120.000 đồng/dĩa nhưng “lèo tèo vài miếng”. Canh chua nghêu 150.000 đồng đếm đúng 10 con nghêu. Sau khi tính tiền, mọi người nghẹn ngào khi thấy tổng hóa đơn hơn 6 triệu đồng.

Khách Tây mua túi bánh rán giá 700.000 đồng ở phố cổ Hà Nội

Tháng 6, nhiều người bức xúc khi một tài khoản có tên T.A chia sẻ trên mạng câu chuyện một nữ du khách bị “móc túi” bằng cách ép mua hàng. Theo đó khi T.A vô tình hỏi về giá của túi bánh rán mật, vị khách nước ngoài rất bức xúc cho biết: “Họ cứ dí cái bánh lại sát tôi và họ tự lấy cho tôi, tôi còn không biết tôi phải trả bao nhiêu tiền cho chỗ đó. Tôi mở ví ra và họ lấy của tôi một tờ 500.000 và một tờ 200.000 sau đó bỏ đi”.

Câu chuyện sau khi đăng tải đã khiến cộng đồng phẫn nộ, đã có hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ.

4 tàu “chặt chém” khách tham quan vịnh Hạ Long bị dừng hoạt động

Ngày 28.6, ông Lê Hồng Thắng, Giám đốc Cảng thủy nội địa Quảng Ninh cho biết, không cấp giấy phép xuất bến cho bốn tàu du lịch thuộc đội tàu Hải Âu từ ngày 25.6 đến 4.7 vì “chặt chém” du khách, không trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh, dụng cụ cứu đắm…

Mỗi năm, vịnh Hạ Long đón rất nhiều khách quốc tế đến tham quan.

Trước đó, ngày 1.6, nhóm du khách gồm 17 người thuê tàu Hải Âu 06, QN 5356. Trước khi bắt đầu hành trình tham quan, du khách đã có những thỏa thuận giá cả với nhà tàu. Tuy nhiên, sau khi kết thúc chuyến đi, đoàn khách đã phải trả thêm phí phục vụ 300.000 đồng và lấy thêm mỗi món ăn 30.000 đồng.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của du khách, UBND thành phố Hạ Long đã giao Công an thành phố chủ trì phối hợp với cơ quan liên ngành kiểm tra, xác minh làm rõ sự việc, đồng thời tiến hành kiểm tra 3 tàu du lịch còn lại thuộc đội tàu Hải Âu tại Cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu.

Ngày 24.6, sau khi nhận được đề nghị của UBND thành phố Hạ Long, Cảng thủy nội địa Quảng Ninh đã ra văn bản dừng cấp phép đối với 4 tàu du lịch Hải Âu do ông Trần Văn Sô làm chủ.

Du khách bị “chém” bữa cơm hơn 8 triệu đồng trên vịnh Hạ Long

Anh Nguyễn Đình Tuyên ở tỉnh Đồng Nai, cho biết, ngày 11.11, đoàn của anh gồm 9 người đi tham quan vịnh Hạ Long trên tàu du lịch Hồng Long, biển kiểm soát QN - 4266, với giá trọn gói 2,6 triệu đồng. Đến khoảng 11h30, đoàn có nhu cầu ăn trưa và gọi món theo thực đơn gồm cá song, mực ống, thủy sâm, cơm rau. Khi tàu gần về đến bờ, đoàn phải thanh toán cho bữa ăn với giá hơn 8 triệu đồng.

Theo anh Tuyên, nhà tàu Hồng Long đã có hành vi chặt chém với giá gấp đôi và lừa đảo. Cụ thể, đoàn của anh uống chưa hết 1 thùng bia Hà Nội nhưng chủ tàu vẫn ghi trong hóa đơn là 31 lon bia với giá 930.000 đồng. Đáng chú ý, khi về đến bờ, qua tìm hiểu mới biết nhà tàu đã lợi dụng việc đoàn không am hiểu về hải sản nên đã trắng trợn thay cá song bằng cá sủ, thủy sâm bằng con thưng biển. Số tiền đoàn phải thanh toán cho bữa ăn là 6,4 triệu đồng.

Ngoài ra, đoàn phải thanh toán thêm một hóa đơn gồm công chế biến, đồ tráng miệng, 6 lon bia để hấp hải sản với giá hơn 1,8 triệu đồng. Tổng số tiền đoàn phải thanh toán cho bữa cơm trưa là hơn 8 triệu đồng.

Chia sẻ

Bài viết

Huyền Thanh (Dân Việt)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
tag-icon
Tin mới nhất