
Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê và Trung tâm Thông tin Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), chỉ trong 3 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã đón hơn 6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng tới 134% so với quý I/2019 – thời điểm trước đại dịch COVID-19.

Riêng trong tháng 3/2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 2 triệu lượt, tăng 28,5% so với tháng 3/2024. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng, đánh dấu quý I có lượng khách quốc tế cao nhất từ trước đến nay.
Đáng chú ý, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường nguồn lớn nhất. Trung Quốc ghi nhận gần 1,58 triệu lượt khách, trong khi Hàn Quốc đạt 1,26 triệu lượt. Riêng hai thị trường này đã chiếm tới 47% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong quý I. Ngoài ra, các thị trường quan trọng khác như Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan, Úc và Ấn Độ cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực từ 10% đến hơn 26%.
Khu vực Đông Nam Á tiếp tục cho thấy dấu hiệu phục hồi mạnh. Campuchia tăng trưởng tới 105,6%, Philippines tăng 95,1%, Lào tăng 52,7% và Thái Lan tăng 4,7%. Từ khu vực châu Âu, loạt quốc gia được miễn thị thực đơn phương như Pháp, Đức, Anh, Ý, Tây Ban Nha, Na Uy hay Thụy Điển đều ghi nhận mức tăng từ 17% đến gần 30%. Riêng Nga có bước nhảy vọt với mức tăng trưởng lên tới 110,5% – một tín hiệu đáng chú ý trong bối cảnh thị trường này từng gián đoạn sau đại dịch.

Sự tăng trưởng vượt bậc trong quý I/2025 là kết quả từ hàng loạt chính sách hỗ trợ và mở cửa du lịch. Trong đó có thể kể đến các chương trình xúc tiến du lịch quốc tế, quảng bá điểm đến Việt Nam trên các nền tảng truyền thông quốc tế, cùng với đó là việc mở rộng chính sách thị thực. Một trong những động thái nổi bật là Nghị quyết 11/NQ-CP, trong đó Việt Nam miễn visa ngắn hạn cho công dân Ba Lan, Séc và Thụy Sĩ từ 1/3 đến 31/12/2025.
Theo định hướng năm 2025, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón khoảng 22–23 triệu lượt khách quốc tế. Để đạt được con số này, các địa phương, doanh nghiệp du lịch và cơ quan quản lý nhà nước đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp như nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng sản phẩm đặc thù, phát triển du lịch xanh và trải nghiệm văn hóa, đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức xúc tiến du lịch theo hướng hiện đại, tập trung vào các thị trường mục tiêu.
Việc lập kỷ lục mới về lượng khách trong quý I là dấu hiệu khả quan, khẳng định vị thế của Việt Nam như một điểm đến hấp dẫn và an toàn trong khu vực. Nếu duy trì được đà tăng trưởng này, năm 2025 có thể trở thành một cột mốc bùng nổ mới của ngành du lịch Việt Nam.