Ngôi đền thu hút khách tham quan với nghi lễ ngâm nước đá giữa mùa đông khắc nghiệt

Bảo Ngọc
Chia sẻ

Nghi lễ ngâm mình cầu mong dịch bệnh sớm qua khỏi thu hút sự chú ý của khách tham quan.

Nghi lễ Shinto được tổ chức tại đền Teppouzu Inari lần thứ 67 với số lượng người hạn chế hơn mọi năm do tình hình dịch bệnh. 

Thời tiết ngoài trời chỉ 9 độ C, 21 người gồm 18 nam đóng khố và 3 nữ mặc áo choàng trắng đã ngâm mình trong bồn nước đầy đá lạnh 7 độ C khoảng một phút. Nghi lễ cầu mong một năm mới may mắn, đại dịch sẽ chấm dứt.

Ngôi đền thu hút khách tham quan với nghi lễ ngâm nước đá giữa mùa đông khắc nghiệt Ảnh 1
Nghi lễ ngâm mình cầu mong dịch bệnh sớm qua khỏi thu hút sự chú ý của khách tham quan.
Ngôi đền thu hút khách tham quan với nghi lễ ngâm nước đá giữa mùa đông khắc nghiệt Ảnh 2
3 người phụ nữ tham gia đều ở tuổi trung niên nhưng vẫn có sức khỏe và ý chí mạnh mẽ.

Naoaki Yamaguchi, một trong những người có nhiều lần tham dự nghi lễ chia sẻ, mọi năm số người tham gia đông nên nước ấm hơn. Năm nay, vì bị hạn chế người để phòng dịch bệnh, nên nước đá càng trở lạnh và khắc nghiệt hơn. 

Ngôi đền thu hút khách tham quan với nghi lễ ngâm nước đá giữa mùa đông khắc nghiệt Ảnh 3
Nghi lễ thử thách sự kiên nhẫn và tinh thần mạnh mẽ của người tham dự. Nước Nhật luôn là địa điểm du lịch khiến những người yêu thích tìm hiểu về văn hóa muốn đến để trải nghiệm.
Chia sẻ

Bài viết

Bảo Ngọc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất