Đem chó cho du khách tại Đà Lạt chụp ảnh, chủ nhân nhận về nhiều ý kiến trái chiều

Linh Lan
Chia sẻ

Cư dân mạng đồng loạt bật nút 'ét ô ét' khi xem hình ảnh hai chú chó buồn hiu đợi khách tới chụp ảnh tại Đà Lạt.

Mới đây, tài khoản Nguyễn Vương đã đăng tải trong hội Đà Lạt về hình ảnh hai chú chó buồn thiu đợi khách chụp hình.

Anh cho biết: "Thấy thương hai bé quá. Mình nghe kể là 2 bé phải chạy bộ từ thung lũng tình yêu xuống để đứng từ 6:30 - 11h để cho các du khách chụp hình 10k/1 tấm.

Hai chú chó buồn thiu đợi khách chụp ảnh tại Đà Lạt.

Rất giỏi là xe đông cỡ nào cũng tự đi qua đường nhưng mình thấy thật sự xót nếu đó là con mình. Lúc mình đến thấy mấy bé lúc 8h30 mặc dù đứng yên, ngồi yên nhưng gương mặt các bé trông rất mệt mỏi. Nhìn thấy thương lắm nhưng mình không phải chủ của hai bé không biết phải giúp sao, mình thì có khi 2 năm mới lên đây một lần. Mong mọi người biết và khuyên nhủ chủ của bé để đừng vì những vật chất hiện tại mà lấy đi những sự hồn nhiên vui vẻ trong bản chất của các bé".

Dưới bài đăng này, cư dân mạng đã có những ý kiến trái chiều.

Khải Uyên cho biết: "Đây mình từng chụp với 2 bé 20k nhiêu tấm cũng được . Lúc chụp là 9, 10h đêm bé đã mệt rã rời rồi mà chủ vẫn đánh vẫn nạt bắt ngồi dậy chụp với khách. Ai mà không đưa tiền chụp hình mà sờ vô bé hay lấy điện thoại ra chụp bé là chủ nó cũng đánh bé để dằn mặt khách. Tội lắm".

Phạm Yến Linh chia sẻ: "Thật sự luôn mình cũng không bao giờ chụp, thấy thương lắm kìa. Nhưng mà tự nhiên bây giờ ở Đà Lạt chỗ nào view ổn ổn tí là lại có người mang mấy bé chó to to ra đó đứng kinh doanh luôn. Đang rộ lên khá nhiều luôn í ".

Dang Quoc Chuong viết: "Mấy bé lúc nào cũng buồn, nhìn tướng ngồi em kia thấy như kiểu bị tật luôn. Nuôi chó là để bản thân sống có ý thức trách nhiệm, chứ sống bám vào con chó thì không nên".

Thạch Thanh Bình cho rằng: "Không ai biết rõ được hàng ngày tụi nó sẽ ăn được gì và làm gì? Nhìn ngồi từ tối đến khuya thì thật đáng thương, nếu mình là chủ sẽ cho đi giỡn và quay lại ngồi chứ không ngồi liên tục như vậy".

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng, mấy bé chó "có làm thì mới có ăn", "bé giúp chủ một tí cũng không sao"...

Hiện tại, các hội nhóm yêu Đà Lạt đang xôn xao vấn đề này vì "có cung ắt hẳn sẽ có cầu", "người ta nếu không chụp thì sẽ không có dịch vụ tương tự này xuất hiện".

Chia sẻ

Bài viết

Linh Lan

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất