Cơ hội ngàn vàng để bạn trải nghiệm hàng loạt các nghi lễ chỉ có tại cung đình Huế ngày xưa

Linh Lan
Chia sẻ

Bắt đầu từ ngày 18/3, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ tổ chức trình diễn và tái hiện các hoạt động nghệ thuật hàng ngày trong chương trình kích cầu du lịch năm 2022.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, để nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động phục vụ nhằm thu hút khách du lịch đến tham quan khu Di sản Huế, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ tổ chức trình diễn và tái hiện các hoạt động nghệ thuật trong chương trình kích cầu du lịch năm 2022.

Các chương trình trải nghiệm miễn phí tái hiện các nghi thức và hoạt động chốn cung đình xưa qua các chương trình nghệ thuật hằng ngày tại Hoàng cung Huế như:

1. Lễ đổi gác

Thời gian: từ 8h30' - 9h00'

Địa điểm: Phía trước Ngọ Môn, Đại Nội, Huế

Nhiều hoạt động thú vị tại Huế hoàn toàn miễn phí.

2. Chương trình Âm sắc cung đình và Huế xưa

Thời gian: Buổi sáng 9h00'; Buổi chiều: 16h00'

Địa điểm: Sân Đại triều Điện Thái Hòa, Đại Nội, Huế

3. Biểu diễn ca Huế

Thời gian: Từ 9h00 - 10h00'

Địa điểm: Cung Trường Sanh, Đại Nội, Huế

Các chương trình đậm đà văn hóa được khách du lịch ưa thích.

4. Trình diễn trích đoạn tuồng

Thời gian: Buổi sáng: 10h30''; Buổi chiều: 16h30'

Địa điểm: Nhật Thành Lâu, Đại Nội, Huế

Trước thông tin này, khách du lịch thích thú muốn ghé thăm Huế để trải nghiệm các hoạt động, nghi lễ thú vị. 

Nguyễn Thúc Nhân bình luận: "Những trải nghiệm độc đáo này chỉ về Cố đô Huế mới có. Xách ba lô lên và đến du lịch Huế thôi nào!"

Ngọc Châu Nguyễn cho rằng: "Nên duy trì các hoạt động như vậy để khách du lịch vào xem hàng ngày".

Chia sẻ

Bài viết

Linh Lan

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất