Ba ngày ở Thụy Sĩ với 500 euro

Theo VnExpress
Chia sẻ

Mai Hoàng Đạt, du khách đến từ TP HCM, chia sẻ kinh nghiệm du lịch Thụy Sĩ theo cách tiết kiệm nhưng vẫn đầy đủ.

"Nếu bạn may mắn được đến Thụy Sĩ trong những năm tháng thanh xuân, sau này dù tới đâu, nơi đây vẫn luôn ở lại trong trái tim bạn một cách đặc biệt nhất", Mai Hoàng Đạt chia sẻ lý do chọn quốc gia Trung Âu để ghé thăm.

Thụy Sĩ là quốc gia đắt đỏ, giá thành cao gấp 2-3 lần nơi khác, nên tính toán thật kỹ để "không sai một ly, đi một đống tiền" là tiêu chí của người sáng lập blog du lịch Kiri Travel. Dưới đây là kinh nghiệm du lịch tự túc ba ngày hai đêm của anh, với tổng chi phí 500 euro gồm ăn uống, đi lại, ngủ nghỉ.

Chuyến đi Thụy Sĩ nằm trong hành trình du lịch châu Âu dài ngày của chàng trai 26 tuổi. Số tiền 500 euro không gồm vé máy bay từ Việt Nam và mua quà lưu niệm... Ảnh: Mai Hoàng Đạt

Các điểm tham quan chính: hồ Blausee, ba làng Grindelwald, Lauterbrunnen và Murren, thành phố Lucerne, núi Rigi. Đạt chọn những nơi này vì cảnh đẹp và muốn ghé thăm những vùng quê yên bình, ít người. Anh đi vào tháng 4/2019, lúc này Thụy Sĩ vẫn có tuyết nên các ngôi làng đẹp như cổ tích.

Cách di chuyển đến và trong Thụy Sĩ

Từ Việt Nam, Đạt bay sang Paris. Sau vài ngày tham quan ở đây, anh bắt Eurolines bus, giá 30 euro đến thành phố Basel, Thụy Sĩ, nối chuyến một chặng ở thành phố Strasbourg, Pháp.

Phương tiên đi lại chính ở Thụy Sĩ: tàu hỏa, tàu thủy, xe bus, tramway (xe điện), taxi. Đạt mua thẻ Swiss Travel Pass không giới hạn cho mọi loại phương tiện công cộng tại hơn 90 thành phố và thị trấn cũng như miễn phí vé vào cửa gần 500 bảo tàng. Vé có thời hạn ba ngày giá từ 225 euro. Có vé này, Đạt được giảm giá 25%-50% hoặc miễn phí khi lên các đỉnh như Jungfraujoch, Titlis, Schilthorn, Stanserhorn, Brunni và Rigi.

Đạt đang xin visa châu Âu để chuẩn bị cho lần thăm lại Thụy Sĩ vào 30/4. Ảnh: Mai Hoàng Đạt

Đạt gợi ý cũng có thể mua Tageskarte hoặc Cart Journaliere Commune. Thẻ này dùng để đi mọi phương tiện trong một ngày, không giới hạn số lần đi, giá gần 50 euro. Supersaver Ticket là vé lẻ với giá giảm 50%, nhưng phải mua trước và đi đúng giờ ghi trên vé. Nếu mua gần ngày đi sẽ khó vì thường xuyên hết. Tùy từng thời điểm, vé có giá khác nhau.

Nghỉ ngơi

Tại thị trấn Interlaken, nơi quay Hạ Cánh Nơi Anh, Đạt ở tại hostel Happy Inn Lodge với phòng giường tầng. Ưu điểm là gần ga và trung tâm, giá từ 20 euro một đêm.

Tại thành phố Lucerne, lựa chọn có thể là Airbnb. Đạt thuê một căn phòng có sẵn dụng cụ nấu ăn và gần trung tâm, thuận tiện đi lại nên giá đắt hơn, 90 euro cho hai người một đêm.

Đi chơi

"Tôi đã có ba ngày vui hết cỡ vì thời tiết ưu ái, cũng như có bạn đồng hành ưng ý", Đạt nói. Ngày thứ nhất, anh ghé hồ Blausee, nơi được mệnh danh là "mắt ngọc của Thụy Sĩ". Đây là một hồ nước nhỏ, rộng 0,64 ha, nhìn thấy đáy, nằm ở thung lũng Kander, tại độ cao 887 m, gần sông cùng tên.

Từ Bern, Đạt đi tàu đến ga Frutigen, bắt xe bus số 230 để đến hồ. Giá vé vào cổng gần 8 euro, bao gồm vé đi thuyền trên hồ. Đáy thuyền làm bằng kính, có thể nhìn thấy cá đang bơi lội dưới đáy hồ. Người chèo thuyền nói tiếng Anh tốt, thân thiện và sẵn sàng chụp ảnh giúp khách. Sau đó, Đạt bắt tàu về Interlaken nghỉ qua đêm vì hai nơi này gần nhau.

Đạt gọi ngày thứ hai của chuyến đi là "một ngày trong mơ". "Tôi có ước nếu hôm sau đi tham quan Grindelwald, Lauterbrunnen, Mürren mà tuyết rơi thì đẹp quá. Vì ba làng đều nằm trên núi, tuyết rơi sẽ đẹp không khác gì trong cổ tích. Hôm sau thức dậy thấy tuyết phủ trắng mái nhà bên cạnh hostel, tôi phấn khích vô cùng. Đúng là cầu được ước thấy", chàng trai trẻ vui vẻ nhớ lại.

Mürren là làng miền núi, nằm trên cao nguyên Bernese, nép mình dưới chân những ngọn núi phủ tuyết trắng. Những cánh cửa màu cam đỏ của làng, điểm một vài bông hoa nổi bật dưới khung cảnh tuyết rơi. Chàng trai Việt mua bánh mì baguette với pate, nước uống tại siêu thị trong làng để ăn trưa, thay vì vào nhà hàng đắt đỏ. "Pate Thụy sĩ ngon vô cùng", anh nói.

Những ngôi làng nằm trên núi đều đẹp như cổ tích khi tuyết rơi. Ảnh: Mai Hoàng Đạt

Từ Interlaken, Đạt bắt tàu đến Lauterburnen, đi cáp treo lên Mürren. Lên đến trạm cáp treo, anh phải chuyển qua tàu nhỏ để đi vào làng. Cung đường đi đến làng Murren tuyệt đẹp nếu có tuyết. Đạt dùng app Mobile CFF để theo dõi cách đi, rất tiện và dễ, cứ đúng giờ là đi.

Grindelward và Lauterbrunnen cũng là những làng nhỏ xinh đẹp nằm trên núi. Cách đi cũng tương tự, chỉ cần xem hướng dẫn trên app. Ở vùng này, còn có một ngon núi nổi tiếng là Jungfrau, được coi là nóc nhà của châu Âu. Giá vé lên núi khứ hồi là 210 euro một người, nếu có thẻ Swiss pass được giảm 50%.

Ngày cuối là lịch trình tham quan thành phố Lucerne, núi Rigi. Một trong những thắng cảnh và được xem là biểu tượng là cầu gỗ Kapellbrücke, bắc qua sông Reuss. Cầu nguyên thủy được xây từ năm 1333, được tu sửa, phục hồi năm 1994. Tiếp đó, anh ghé Lion Monument. Đây là bức tượng tạc con sư tử đang hấp hối, nhằm tôn vinh sự hy sinh anh dũng của 800 lính đánh thuê Thụy Sĩ. Court Church of St. Leodegar: Nhà thờ công giáo Catholic được xây dựng vào năm 1633, nổi bật với hai tòa tháp song song là nơi Đạt không muốn bỏ lỡ.

Để mua vé lên núi Rigi, anh đến bến tàu Ferry Terminal Pier 1, đối diện ga tàu Luzern Hbf, giá vé là 92 euro. Giá này gồm vé đi thuyền trên hồ Lucerne đến bến Vitznau và từ Vitznau đi tàu lên núi Rigi Kulm. Đạt có Swiss Pass (vé Tegeskarte cũng được chấp nhận) và vé này bao gồm vé đi thuyền và lên Rigi.

Ăn uống

Món ăn được nhiều người nhắc đến nhất là fondue hay lẩu phô mai. Món được nhiều du khách Việt đánh giá là khó ăn, nhưng Đạt vẫn thử vì rất nổi tiếng. Đạt cũng ghé Hooters restaurant, nơi bán các loại đồ ăn như gà rán. Vì căn phòng Đạt thuê trên Airbnh có bếp nấu ăn, nên có những bữa anh ra siêu thị mua đồ về tự nấu vì vừa hợp khẩu vị lại rẻ.

Ở Thụy Sĩ, hầu hết tại các ga đều có ngăn giữ đồ tự động trong ngày, giá khoảng 5-7 euro, thuận tiện cho việc mang theo nhiều đồ cồng kềnh có thể gửi.

Chi phí chuyến đi

Tiền mua vé tàu, di chuyển: 280-300 euro

Tiền thuê phòng: 65 euro

Tiền ăn: 25-30 euro/người/bữa

Tổng khoảng 500 euro

Chia sẻ

Theo

VnExpress

Tin mới nhất