Sao & Đời Sống

Tam Triều Dâng: 'Nếu được quay lại thời học sinh, tôi sẽ khóc thật nhiều trên bục dũng khí'

Ngọc Ngân
Chia sẻ

Đứng cùng các bạn học sinh trên bục dũng khí trong chương trình Thiếu Niên Nói 2021, Tam Triều Dâng đã trải qua nhiều xúc cảm khó quên. Và đặc biệt, chính cô cũng đã tìm lại thời học sinh của mình thông qua những câu chuyện ý nghĩa.

Xuất hiện với vai trò MC trong chương trình Thiếu Niên Nói 2021, Tam Triều Dâng có lối dẫn duyên dáng, vui tươi và vô cùng đáng yêu. Đứng cùng các bạn học sinh trên bục dũng khi, lắng nghe những câu chuyện của tuổi học trò, không ít lần Triều Dâng cũng đã xúc động rưng rưng. 

Tam Triều Dâng: 'Nếu được quay lại thời học sinh, tôi sẽ khóc thật nhiều trên bục dũng khí' Ảnh 1

Cô chia sẻ: “Mình là người đứng gần các bạn nhất khi các bạn chia sẻ câu chuyện. Có bạn đi lên bục dũng khí rất bình tĩnh, vui vẻ giới thiệu bản thân nhưng khi bước vào câu chuyện của chính mình, vài bạn giọng như lạc đi, rưng rưng muốn khóc. Tuổi học trò có biết bao tâm sự giấu kín, những bí mật không biết kể cùng ai và chỉ khi bước lên bục dũng khí, các bạn mới có cơ hội được nói và được lắng nghe, chia sẻ”.

Tam Triều Dâng: 'Nếu được quay lại thời học sinh, tôi sẽ khóc thật nhiều trên bục dũng khí' Ảnh 2

Tam Triều Dâng của những năm tháng học trò cũng như thế. Cô bạn từng vướng vào hàng tá những vấn đề của tuổi mới lớn. Tham gia nghệ thuật từ rất sớm, khi trở lại môi trường lớp học bao giờ cô bạn cũng được chú ý. 

Tam Triều Dâng: 'Nếu được quay lại thời học sinh, tôi sẽ khóc thật nhiều trên bục dũng khí' Ảnh 3

Nếu mình quá vui vẻ, xởi lởi nhiều người lại cho rằng mình đang giả tạo, hoặc khi mình ít nói thì lại bị nhận xét là chảnh. Cũng có thể do đi làm từ sớm, suy nghĩ của mình khá khác biệt với bạn bè cùng trang lứa. Mình cũng từng gặp rất nhiều vấn đề thời đi học. Nếu được quay trở lại thời điểm ấy, được bước lên bục dũng khí chắc hẳn mình sẽ khóc thật nhiều”, cô tâm sự.

Tam Triều Dâng: 'Nếu được quay lại thời học sinh, tôi sẽ khóc thật nhiều trên bục dũng khí' Ảnh 4

Đồng hành cùng nhiều bạn học sinh, cô cũng cho rằng các bạn khá năng động, thông minh và đầy lòng dũng cảm. Phải thật mạnh mẽ, các bạn mới có thể bước lên bục dũng khí và nói lên nỗi lòng của mình. 

Mỗi câu chuyện mang đến một vấn đề khác nhau của tuổi học trò: chuyện yêu đương, hờn giận bạn bè, chuyện gia đình… Nhưng quan trọng hơn hết, các bạn đã được chia sẻ và lắng nghe. Đối với Tam Triều Dâng, hạnh phúc là khi cô được thấy thật nhiều nụ cười cũng như nước mắt trên bục dũng khí. 

Tam Triều Dâng: 'Nếu được quay lại thời học sinh, tôi sẽ khóc thật nhiều trên bục dũng khí' Ảnh 5

Trong vai trò MC, Tam Triều Dâng đã có màn kết hợp cùng nhiều đàn anh như Đại Nghĩa, Xuân Nghị… Nữ MC chia sẻ:“Mình rất vui khi được xuất hiện với vai trò MC trong chương trình Thiếu Niên Nói 2021. Đây là cơ hội để trải nghiệm và thử sức ở lĩnh vực mới. Dù đã biết nhau từ trước qua những bộ phim nhưng mình vẫn không khỏi hồi hộp, lo lắng khi dẫn cùng anh Đại Nghĩa. Anh đã giúp đỡ, nâng đỡ mình rất nhiều trong suốt chương trình. Mỗi một tập trôi qua, mình đều cảm thấy vui khi được lắng nghe thêm nhiều câu chuyện, cảm xúc và trải nghiệm của các bạn học sinh”.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Ngân

Tin mới nhất