Sắc màu Cuộc Sống

Rùng mình lời khai của 'Yêu râu xanh' dâm ô cháu bé ở vườn chuối, đối tượng bị tạm giam 2 tháng

Thy (tổng hợp)
Chia sẻ

VKSND TP.Hà Nội đã yêu cầu Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chương Mỹ phối hợp với Cơ quan điều tra Công an huyện Chương Mỹ thực hiện việc bắt tạm giam 2 tháng đối với "Yêu râu xanh" vì tội dâm ô trẻ em dưới 16 tuổi.

Dân Việt đưa tin, theo VKSND TP.Hà Nội, hành vi của Nguyễn Trọng Trình có dấu hiệu phạm vào tội “Dâm ô người dưới 16 tuổi”, là loại tội đặc biệt nghiêm trọng.

VKSND TP.Hà Nội đã yêu cầu VKSND huyện Chương Mỹ phối hợp với Cơ quan điều tra Công an huyện Chương Mỹ thực hiện việc bắt tạm giam bị can Trình 2 tháng, nhanh chóng hoàn tất hồ sơ để chuyển vụ án tới Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trình khai nhận, khoảng 10h30 ngày 24/2, Trình điều khiển xe máy đi từ quận Thanh Xuân về xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Hình ảnh đối tượng chở nạn nhân trên xe máy được camera ghi lại

Khi đến đoạn đường TL419, khu vực nghĩa trang liệt sĩ thuộc xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, thấy cháu Q. (sinh năm 2009) đi bộ ven đường đã nảy sinh ý định dâm ô cháu bé.

Lời khai “sốc” của kẻ xâm hại tình dục bé gái ở vườn chuối. An ninh thủ đô

Trình dừng xe lại, giả vờ nhận là người quen của bố cháu Q., bảo cháu lên xe máy chở về nhà. Khi đến khu vực vườn chuối thuộc cánh đồng Nếp Si, thôn Bài Trượng, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, Trình ép bé gái vào vườn chuối, bịt miệng, bẻ tay rồi thực hiện hành vi mất nhân tính với bé Q.

Thấy cháu Q. khóc và kêu đau, Trình sợ bị phát hiện nên đã bỏ mặc cô bé tại hiện trường rồi lấy xe máy bỏ đi. Lúc này, cháu Q. được một người phụ nữ phát hiện đưa về nhà.

Nạn nhân trở về nhà trong tình trạng chấn thương

Như tin đã đưa, trưa 24/2, chị Nguyễn Thị H. (37 tuổi, trú tại xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ) nhận được cuộc gọi từ chồng là anh Vũ Viết M. báo con là cháu V.N.Q (9 tuổi) đi lạc nên chị vội vàng đi tìm.

Theo chị H. kể lại, khi đến đầu làng, chị thấy cháu Q. liên tục gào khóc, mặt và quần áo có vết máu.

trưa ngày 24.2, nhận cuộc gọi của chồng là anh Vũ Viết M. báo con đi lạc ngoài đường, chị Nguyễn Thị H. (37 tuổi, trú tại xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ) vội vàng đi đón con gái là cháu V.N.Q (9 tuổi).

Theo lời chị H., khi đi đến đầu làng, chị thấy một người cùng thôn đang đèo Q.. Q. liên tục gào khóc. Trên mặt và quần áo cháu dính nhiều vết máu.

Chi H. đưa con gái đi tắm rửa thì phát hiện trên cổ cháu có vết hằn hình bàn tay, tay phải Q. bị gãy, trên người có nhiều vết xước, một chiếc răng hàm dưới cũng bị gãy và bộ phận sinh dục chảy máu không ngừng. Nghi con gái bị xâm hại, chị H. cùng chồng đã làm đơn trình báo Công an huyện Chương Mỹ.

Đối tượng Trình đã có tiền án về tội cướp giật tài sản ở thị xã Dĩ An (Bình Dương) vào năm 2007. Đến tháng 4/2013, Trình được ra tù và trở về Chương Mỹ sinh sống. Trình đã có vợ và 2 con, làm nghề bán thịt lợn. Trình cũng là đối tượng trong diện quản lý, theo dõi của Công an huyện Chương Mỹ.

Chia sẻ

Bài viết

Thy (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất