Sao & Đời Sống

Quên giới trẻ đi, những nhà văn Việt Nam này mới là bậc thầy thả thính cưa đổ Crush trong một nốt nhạc

Hà Thương
Chia sẻ

"Phàm đã là nam nhân trong thiên hạ, trước khi muốn đặt môi mình lên khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhân nào đó thì trước hết phải có trách nhiệm đổ đầy cơm vào" - Nhà văn Nam Cao.

Sau một loạt trend “thả thính” được giới trẻ vô cùng thích thú như: “Anh không ngại… anh chỉ cần lý do thôi”, “Mượn rượu tỏ tình”, thả thính theo ngành học,… nhiều người đã bắt đầu tò mò và lùng sục lại xem ông cha ngày xưa đã tỏ tình như thế nào? Sau khi tìm hiểu, nhiều người bất ngờ nhận ra rằng, “trình độ thả thính” của ông cha ngày xưa mà đặc biệt là các nhà văn, nhà thơ còn đáng nể hơn rất nhiều so với giới trẻ thời hiện đại.

Quả thực, dù khoảng cách về thời đại đã khá xa, nhưng những câu nói thể hiện tình cảm của các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng như Tô Hoài, Nam Cao, Xuân Diệu, Huy Cận, Hàn Mặc Tử,… vẫn rất đáng để người đời học hỏi.

Ông hoàng thơ tình Xuân Diệu nói câu nào là ngọt lịm câu đó!

Nhà thơ Huy Cận và định luật tình yêu như chiếc bánh

Hàn Mặc Tử nhà thơ bi luỵ bởi trăng và tình yêu

Nhà văn Tô Hoài đang tính trả nợ cho người tình bằng thơ ca…

Nam Cao rất hiện thực, rất chất phác!

Nhà văn Vũ Tú Nam muốn viết nên lịch sử của đôi ta…

Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng và mối tình em cùng Hà Nội phố

Nhà thơ Nguyễn Bính lại lấy cả vũ trụ cũng không thể bằng em!

Nhà thơ Nguyễn Đình Thi nghĩ về tình yêu trong mỗi bước chân và từng nhịp thở

Chia sẻ

Bài viết

Hà Thương

Tin mới nhất