Sao & Đời Sống

Những lần 'vạ miệng' đáng tiếc của các MC VTV

Khải Anh
Chia sẻ

Không ít lần, phát ngôn của các MC VTV vấp phải sự phản ứng gay gắt từ phía khán giả.

Mới đây, biên tập viên (BTV) Anh Quang của đài truyền hình VTV đã khiến nhiều khán giả phẫn nộ, khi so sánh những gánh hàng rong trên đường phố là "kí sinh trùng". Dù đã lên tiếng xin lỗi và thừa nhận sai sót của mình nhưng nam MC vẫn phải chịu sự chỉ trích nặng nề từ phía cộng đồng mạng. 

Đây không phải là lần đầu tiên các MC của đài truyền hình VTV vướng vào lùm xùm "vạ miệng". Bởi trước đó, nhiều phát ngôn trong quá trình dẫn của các BTV đã khiến khán giản lẫn cộng đồng mạng tranh cãi gay gắt.

MC Minh Hằng 

Minh Hằng là nữ MC của chương trình Bữa trưa vui vẻ, được phát sóng vào khung giờ cố định hằng ngày. Đây được xem là chương trình có lượng khán giả theo dõi khá cao, và người xem có thể trực tiếp tương tác, giao lưu với khách mời. 

Chương trình luôn tạo ra không khí vui vẻ, thoải mái. Nhưng có lẽ vì lí do này, nữ MC Minh Hằng đã vướng vào màn "vạ miệng" đáng tiếc. Trong số quay có khách mời là Jack và K-ICM, khi MC hỏi: "Ai là người bừa bộn nhất?" thì hai khách mời đều trả lời không có ai bừa bộn. Ngay lập tức, nữ MC vô tư nhận xét hai anh chàng là "động vật quý hiếm cần được bảo tồn".

Dù K-ICM và Jack đều tỏ ra khá thoải mái và vui vẻ khi nghe lời nhận xét này nhưng cư dân mạng lại cho rằng nữ MC nói như vậy là "kém duyên", xúc phạm khách mời.

BLV Quốc Khánh

Cuối năm 2019, trong trận đấu U22 Việt Nam gặp U22 Indonesia, thủ môn Bùi Tiến Dũng mắc một số sai lầm về kĩ thuật khiến đội nhà nhận bàn thua. Mặc dù đội nhà chiến thắng với tỉ số chung cuộc 2-1 nhưng phần thể hiện của Bùi Tiến Dũng vẫn được đem ra bình bàn.

Trong phần bình luận sau trận đấu, BLV Quốc Khánh đã giả vờ gọi điện cho Đặng Văn Lâm và nói: "Alo, Văn Lâm đấy ạ, nếu như không có việc gì thì Lâm có thể đặt vé đến Manila ngay lúc này được không ạ, chúng tôi đang rất cần người".

Dù màn "gọi điện" cốt chỉ để tạo không khí vui vẻ cho buổi trò chuyện, nhưng BLV Quốc Khánh vẫn bị chỉ trích là "vô duyên" khi mỉa mai Bùi Tiến Dũng như thế. 

Sau sự cố, anh đã bị nhiều người hâm mộ đội tuyển "tấn công" trang cá nhân. Một tuần sau phát ngôn gây tranh cãi, BLV Quốc Khánh đã viết bài chia sẻ trên trang cá nhân: "Quan điểm của chúng tôi là khi đã nỗ lực hết mình thì không có lỗi. Người buồn nhất là các cầu thủ và tốt nhất để xin lỗi thì hãy nỗ lực hơn để cống hiến cho khán giả trong tương lai.

Thế nên, thay vì cố gắng giải thích rằng chúng tôi không hề cố ý làm tổn thương thủ môn Bùi Tiến Dũng, chúng tôi đã làm hai việc, đó là nỗ lực hơn để phục vụ khán giả và tất nhiên, tôi đã gửi lời xin lỗi cá nhân đến thủ môn Bùi Tiến Dũng nếu làm tổn thương anh. Chính vì câu chuyện này mà chúng tôi đã trải qua một tuần thực sự thót tim và hồi hộp".

Tuy nhiên, sự cố "vạ miệng" lần này vẫn để lại nhiều ấn tượng không tốt cho khán giả xem đài.

BTV Phương Thảo

Sự cố xảy ra trong chương trình Thời sự quốc tế trên VTV1. Khi điểm tin về thiệt hại từ trận động đất tại Nepal, BTV Phương Thảo đã có lời dẫn: "Một tuần sau trận động đất lịch sử, số người thiệt mạng tại Nepal đã tăng lên hơn 6620 người. Bản tin 17h hôm nay sẽ điểm lại những con số ấn tượng trong thảm họa kinh hoàng này".

Thay vì dùng từ "khủng khiếp", nữ BTV đã thay thế bằng từ "ấn tượng" khi nói về thảm hoạ. 

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất