Những điểm check-in đẹp ngỡ ngàng ở Đà Lạt không thể bỏ qua trong mùa hè này

Oanh Thỷ
Chia sẻ

Nhìn những bức ảnh lung linh này, chắc hẳn các 'tín đồ du lịch' sẽ chỉ muốn lao ngay đến để tận hưởng vẻ đẹp bất tận của xứ sở sương mù – Đà Lạt.

Người Đà Lạt chưa bao giờ khiến những “tín đồ du lịch” phải thất vọng khi luôn luôn biết cách làm mới những không gian mình có để phù hợp với nhu cầu thưởng thức cái đẹp của du khách bốn phương, đặc biệt là giới trẻ. 

Những quán cà phê đậm chất hoài cổ, khu nghỉ dưỡng thơ mộng, các khu du lịch đẹp như tiên cảnh ngày càng được đầu tư nhiều hơn, hoành tráng hơn để du khách tha hồn check-in. 

Dưới đây là một số địa điểm check-in tại Đà Lạt khiến giới trẻ "phát sốt" trong mùa hè này. 

Sẽ thật thiếu sót khi đến Đà Lạt mà không ghé qua khu vườn xương rồng ở chân đèo Mimosa để check-in.
Vườn xương rồng này chỉ mới xuất hiện cách đây vài tháng nhưng lại là một địa điểm thu hút nhiều du khách. (Ảnh: Oanh Kiều)
Khung cảnh tuyệt đẹp này thể hiện đúng như cái tên của homestay nơi đây – Mây Lang Thang. Một khung cảnh với mây trời lồng lộng, một chiếc sân nhỏ xinh được “décor” theo kiểu mộc mạc, tạo cảm giác thư thả, bình yên khi ngồi ngắm cảnh Đà Lạt. 
Không chỉ mây trời, nơi đây còn rất nhiều góc check-in cực ấn tượng.
Một khung cửa sổ nhìn ra trời xanh mây trắng, thưởng thức ly cà phê và nghĩ về những điều an nhiên trong cuộc sống.
Một dòng chữ giản đơn trên bức tường trắng tinh cũng là nơi để lưu giữ khoảnh khắc đẹp tại vùng đất thơ mộng này. (Ảnh: Vương Thị Ly)
Sẽ thật tiếc nuối nếu đến Đà Lạt mà không đặt chân đến khu vườn thơ mộng đậm chất vintage này...
Với cái tên đầy ấn tượng - Boho Cornor, quán cà phê này đã thu hút rất nhiều giới trẻ từ khắp nơi đến thưởng ngoạn và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của tuổi trẻ. (Ảnh: Vương Thị Ly)
Đà Lạt nổi tiếng là thành phố tình yêu, là nơi khơi nguồn cho những mối tình đẹp như mơ, là điểm đến lý tưởng để chắp cánh yêu thương... Và tiệm cà phê Chị chị em em chính là thiết kế để các cặp đôi “làm nóng” tình yêu của mình. 
Chỉ là một không gian nhỏ giữa triền đồi Đà Lạt, tiệm được “décor” theo phong cách “lộ thiên” đầy lãng mạn và ngọt ngào. Những chiếc gương lớn, chăn mền, máy ảnh, rượu vang… Đây đúng là thế giới dành cho những cặp tình nhân. 
Không chỉ gây ấn tượng với những góc nhỏ xinh xắn, tiệm còn có các món ăn, thức uống được bài trí đẹp đến mê mẩn. (Ảnh: Minh Vũ)
Thêm một địa điểm ấn tượng không kém nữa, đó là khu vườn trên mây - Horizon Coffee…
Quán được thiết kế theo một phong cách rất độc đáo với đầy đủ màu sắc tuyệt đẹp từ những chiếc ghế, hàng rào, hay cổng tường… (Ảnh: Minh Vũ)
Ma’s Milktea And Galeto cũng là một trong những điểm check-in cực ấn tượng với các cặp đôi. Được thiết kế công phu với hàng ngàn ánh đèn li ti chính là điểm thu hút của quán cà phê này.  
Những món ăn nhẹ ở đây cũng được bài trí bắt mắt và hấp dẫn. (Ảnh: V.L)
Mặc dù khai trương cũng khá lâu rồi nhưng Vườn Yên chưa bao giờ giảm nhiệt bởi căn nhà gỗ này mang một chút gì đó mộc mạc, cũ xưa nhưng đầy nên thơ và lãng mạn như lạc vào xứ sở phù tang.
Lululola Coffee được thiết kế như để ôm trọn cả thành phố thơ mộng này. Ở đây không mang một concept riêng nào cả, nhưng lại “rất gì và này nọ” khi hòa mình vào không gian này. (Ảnh: Lyly)
Mountain View được xem là nơi sống ảo “không góc chết”, bởi không gian được thiết kế tỉ mỉ và kỳ công với gỗ làm chủ đạo. Sẽ không có gì tuyệt bằng được ngồi giữa mênh mông rừng núi, thưởng thức ly cà phê nóng ấm trong không khí lãng đãng se lạnh lúc chiều tà, bên cạnh là những người thân yêu cùng nghiêng ngã say cái thơ mộng của đất trời nơi này… (Ảnh: Lyly)
Nếu muốn lang thang đâu đó có cỏ cây, núi đồi, hoa lá, thì đồi chè Cầu Đất chính là địa điểm không thể bỏ qua. Một không gian mênh mông, bình yên, xanh ngát sẽ làm dịu mát tâm hồn những kẻ lãng du… Đây cũng là một góc “sống ảo” tuyệt đẹp dành cho các cặp đôi. (Ảnh: Vương Thị Ly)
Mặc dù nằm khá xa trung tâm Đà Lạt nhưng Hoa Sơn Điền Trang vẫn miệt mài thu hút du khách đến tham quan mỗi ngày. Ở đây có rất nhiều điểm tham quan và check-in cực đẹp như bàn tay Phật, cánh đồng hoa tam giác mạch, nhà gỗ trên cây, cổng trời, thác nước 7 tầng.
Những vòng hoa khổng lồ cực đẹp là điểm để du khách “sống ảo” nhiều nhất khi đến tham quan. (Ảnh: Nga Nguyễn)
Ngoài những điểm được chính bàn tay con người “nhào nặn”, thì Đà Lạt còn có nhiều nơi sống ảo cũng khá hay ho như con dốc Tăng Bạt Hổ...
 …hay một đoạn đèo nguyên sơ ở Đà Lạt. (Ảnh: Lyly)
Chia sẻ

Bài viết

Oanh Thỷ

Tin mới nhất