Sao & Đời Sống

Nhiếp ảnh gia Lê Minh Nam gợi ý concept chụp ảnh kỷ yếu 'ngàn like'

T.H
Chia sẻ

Kỷ yếu luôn là dịp được các bạn học sinh, sinh viên cân nhắc kỹ lưỡng để sở hữu những bộ ảnh kỷ niệm “để đời”. Với kinh nghiệm thực hiện những bộ ảnh kỷ yếu “nghìn like”, nhiếp ảnh gia Lê Minh Nam gợi ý 3 concept cho các bạn trẻ.

1. Concept cổ phục Việt

Trào lưu cổ phục Việt đang phát triển mạnh mẽ và được các bạn trẻ hưởng ứng nhiệt tình. Không chỉ là một concept thú vị, cổ phục tạo cơ hội cho người trẻ tìm hiểu, khám phá nhiều hơn về văn hoá truyền thống của dân tộc. Bối cảnh chụp phù hợp cho concept này là các di tích, đền chùa, khu du lịch sinh thái… Nhiếp ảnh gia Lê Minh Nam cho biết, đây đang là concept thịnh hành, được nhiều khách hàng của anh ưa chuộng. Để thực hiện tốt concept này, Lê Minh Nam đã dành thời gian tìm hiểu tông màu đẹp, phù hợp với phong cách này nhất.

Nhiếp ảnh gia Lê Minh Nam gợi ý concept chụp ảnh kỷ yếu 'ngàn like' Ảnh 1
Concept cổ phục độc đáo đang được nhiều bạn trẻ yêu thích

2. Concept chợ

Ý tưởng về một bộ hình tập thể độc đáo chụp trong những khu chợ dân sinh chưa bao giờ là lỗi thời. Concept này mang đến bối cảnh ấn tượng nhưng gần gũi, dễ dàng chuẩn bị trang phục và đạo cụ kèm theo. Ý tưởng chụp ảnh chợ cũng trở thành sự lựa chọn của nhiều bạn trẻ vì dễ dàng bộc lộ được cá tính, sự vui nhộn trong concept. Chụp ảnh trong chợ là một trải nghiệm thú vị với Lê Minh Nam, anh chia sẻ: “Chợ là nơi đông người nên ekip chụp bị người qua đường nhìn dữ lắm. Nhiều cô chú lần đầu nhìn thấy có đoàn người dắt nhau vào chợ chụp hình nên rất ngạc nhiên. Cảm giác chụp ảnh dưới ánh mắt quan sát của nhiều người như vậy rất thú vị, giúp mình rèn luyện khả năng chịu áp lực trong quá trình chụp tốt hơn”.

Nhiếp ảnh gia Lê Minh Nam gợi ý concept chụp ảnh kỷ yếu 'ngàn like' Ảnh 2
Concept chợ thú vị giúp các bạn trẻ thể hiện cá tính

3. Concept đồng phục

Gắn liền với học sinh, sinh viên chính là bộ đồng phục. Đây được xem là concept kinh điển, không thể thiếu được của mỗi bộ hình kỷ yếu. Những hình ảnh cuối cùng của bản thân trong bộ đồng phục, gợi nhớ về kỷ niệm đẹp đẽ sẽ theo nhiều người mãi về sau. Concept đồng phục tuy đơn giản, dễ thực hiện nhưng yêu cầu nhiếp ảnh gia phải kiểm soát góc chụp rộng, cũng như điều chỉnh đội hình sao cho cân đối, phù hợp với không gian sân trường, hành lang hay phòng học. Concept kinh điển dễ gây nhàm chán nên Lê Minh Nam chủ động sáng tạo nhiều hơn trong hình ảnh, nhiều bộ ảnh sử dụng flycam để tạo đội hình đẹp, ấn tượng. Nhiếp ảnh gia trẻ tuổi tâm sự: “Để chụp được tấm ảnh đẹp, mình và các bạn đều phải phơi nắng. Thời gian chụp kéo dài dễ gây mệt mỏi và ảnh hưởng đến lớp trang điểm, kiểu tóc của các bạn. Vì vậy mình luôn cố gắng chuẩn bị chu đáo nhất cả về kỹ thuật lẫn ý tưởng để việc chụp được nhanh chóng”.

Nhiếp ảnh gia Lê Minh Nam gợi ý concept chụp ảnh kỷ yếu 'ngàn like' Ảnh 3
Concept chụp đồng phục kinh điển, không bao giờ lỗi thời

Ngoài ra, nhiếp ảnh gia Lê Minh Nam, tác giả của những bộ ảnh kỷ yếu “nghìn like" cho biết: “Việc chọn concept chụp tuy quan trọng, nhưng càng quan trọng hơn là tinh thần của tập thể. Lớp học càng vui vẻ, gắn bó càng dễ bắt được những hình ảnh “đắt giá" hơn. Cá nhân mình rất thích chụp những bộ hình như vậy, vì mình được hòa chung vào cảm xúc và sự trẻ trung của các bạn".

Được biết, Lê Minh Nam là cái tên được nhiều người biết đến trong giới nhiếp ảnh trẻ. Những bộ ảnh được anh thực hiện và đăng tải luôn thu hút lượt tương tác cực khủng trên mạng xã hội bởi chất lượng và sự độc đáo của nó. Không chỉ thành công trong lĩnh vực nhiếp ảnh, anh Lê Minh Nam còn được nhiều người biết đến nhờ kênh Youtube, TikTok với hàng trăm nghìn lượt người theo dõi cùng quán cà phê phong cách HongKong vô cùng ấn tượng. Cùng hy vọng chàng trai 9x sẽ gặt hái thêm nhiều thành tích nổi bật hơn nữa trong tương lai.

Tìm hiểu thêm về nhiếp ảnh gia Lê Minh Nam tại:https://www.facebook.com/MinhNam.Cameraman/

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin mới nhất