Người thành phố và nhu cầu cấp thiết về 'ngôi nhà thứ 2' để nghỉ dưỡng

T.H
Chia sẻ

Nhu cầu nghỉ dưỡng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, nhất là với người dân sống trong đô thị lớn. Từ đó, khái niệm “ngôi nhà thứ 2” được hình thành như một nơi chốn giúp cải thiện sức khỏe của con người về cả “thân” và “tâm”.

Đô thị hóa và hệ quả ngày càng nghiêm trọng tới sức khỏe của con người

Sự tập trung cho công nghiệp và đô thị hóa đã tác động ngày càng lớn đối với môi trường, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí là những “tử thần” luôn đồng hành cùng người dân phố thị 24/7 và luôn sẵn sàng cướp đi mạng sống của họ bất cứ khi nào.

Hàng năm nước ta có khoảng 115.000 người chết vì ung thư, tức khoảng 315 ca tử vong mỗi ngày. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp Việt Nam đứng 78 trong số 172 quốc gia, vùng lãnh thổ có tỷ lệ tử vong vì ung thư cao (tỷ lệ 110 trên 100.000 người).  Đặc biệt tại hai thành phố có mật độ dân số đông nhất là Hà Nội và TP HCM, tỷ lệ mắc ung thư tăng nhanh nhất. Trong đó TP HCM dẫn đầu, trung bình 100.000 nam giới thì có 172 người bị ung thư, tỷ lệ này ở nữ là 139/100.000.

Người thành phố và nhu cầu cấp thiết về 'ngôi nhà thứ 2' để nghỉ dưỡng Ảnh 1
Đô thị hóa kéo theo những yếu tố nguy hại cho sức khỏe

Gần đây người dân Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung nhận được hồi chuông cảnh tỉnh về sức khỏe khi đại dịch covid -19 bùng nổ, cướp đi sinh mạng của 1,58 triệu người (con số thông kê đến ngày 12/12/2020). Nhờ sự nỗ lực của cơ quan nhà nước và sự nghiêm túc chấp hành các quy định về cách li của người dân mà Việt Nam đã bước đầu đẩy lùi được covid – 19. Nhưng qua đó người dân cũng đã ý thức hơn tới các vấn đề đến sức khỏe cũng như quan tâm hơn đến sự “nghỉ dưỡng” của “thân tâm”.

Ngôi nhà thứ 2 trở thành một nơi chốn để nghỉ dưỡng và tái tạo năng lượng

Trên thế giới, ngôi nhà thứ hai là loại hình đã phát triển khá mạnh và lâu đời. Vài năm trở lại đây, xu hướng này tại Việt Nam mới chỉ ở giai đoạn sơ khai. Cụ thể, tổng số bất động sản nghỉ dưỡng cả nước là 66.000 đơn vị. Con số này chỉ bằng một nửa so với 120.000 đơn vị nghỉ dưỡng tại tỉnh Phuket, Thái Lan.

Trước thực trạng quá tải dân số, nạn kẹt xe, ô nhiễm khói bụi hay rác thải … gây áp lực lên 2 đô thị lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP.HCM thì xu hướng tìm mua căn nhà thứ 2 trở lên quen thuộc và dần trở thành cấp thiết.

Người thành phố và nhu cầu cấp thiết về 'ngôi nhà thứ 2' để nghỉ dưỡng Ảnh 2
Ngôi nhà thứ 2 không còn là xu hướng mà đã trở thành nhu cầu cấp thiết

Mới đây theo Telegraph, Việt Nam lọt top 20 thị trường second home mới nổi. Về mức giá, Việt Nam xếp thứ 3 trong danh sách các thị trường second home hấp dẫn có giá trung bình trên 500.000 bảng (khoảng 635.000 USD), sau Kenya và Slovenia. Các chuyên gia nhận định rằng, đây là loại hình sẽ phát triển mạnh trong 5 năm tới tại thị trường Việt Nam do tích hợp được cả nhu cầu nghỉ dưỡng và đầu tư khi sản phẩm nhàn rỗi.

Apec Mandala Wyndham Mũi Né hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà thứ 2 đến gần hơn với người Việt

Trước đây, khi nói đến “ngôi nhà thứ 2” sẽ là các loại hình sản phẩm như biệt thự nghỉ dưỡng, biệt thự ven biển có giá khá cao, đa số phù hợp với đối tượng người mua là các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính lớn với mục tiêu đầu tư dài hạn. Tuy nhiên hiện nay trên thị trường đã xuất hiện thêm các dòng sản phẩm mới với giá trị vừa tầm hơn giúp việc sở hữu ngôi nhà thứ 2 đến với nhiều người. Chính việc này càng đẩy nhu cầu sở hữu ngôi nhà thứ 2 tăng cao. 

Người thành phố và nhu cầu cấp thiết về 'ngôi nhà thứ 2' để nghỉ dưỡng Ảnh 3
Apec Mandala Wynhdam Mũi Né – sở hữu ngôi nhà thứ 2 bên bờ biển với 700 triệu đồng

Đơn cử dự án Apec Mandala Wynhdam Mũi Né với 100% các căn hộ view biển nhưng tổng mức chi phí để sở hữu căn hộ này chỉ từ 1,4 tỷ đồng. Thâm chí với chính sách ân hạn nợ gốc trong 5 năm, người mua chỉ cần thanh toán 50% giá trị căn hộ tương đương 700 triệu đồng là đã nhận nhà. Trong giai đoạn trước Tết Âm Lịch, Apec Group còn dành tặng 100 khách hàng đầu tiên gói nội thất 5 sao được trang bị từ ti vi, tủ lạnh, lò vi sóng đến cốc, ly…trị giá 300 triệu đồng. Như vậy với 700 triệu đồng, người mua đã sở hữu ngôi nhà thứ 2 với đầy đủ nội thất. Bên cạnh đó 129 tiện ích như bể bơi vô cực, spa, jim jjil bang, nhà hàng, bar club, khu vui chơi nước,… sẽ mang đến một cuộc sống đầy đủ tiện nghi và thú vị cho gia đình tại ngôi nhà thứ 2 này.

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất