Sao & Đời Sống

Doanh nhân Nguyễn Bá Vượng: 'Người đàn ông chọn công việc bỏ quên gia đình không hẳn xấu, họ chỉ không đủ bản lĩnh'

T.H
Chia sẻ

Được này mất kia – đây là suy nghĩ quen thuộc của không ít người khi bàn về vấn đề cân bằng gia đình và công việc, cũng là hiện trạng chung của không ít doanh nhân hiện nay. Trái ngược với suy nghĩ của số đông, doanh nhân và CEO Nguyễn Bá Vượng lại có một cách nhìn nhận khác biệt.

Việc cân bằng giữa công việc và gia đình chính là chủ đề muôn thuở của những người đàn ông đang bước ra đời làm việc. Những buổi họp hành, deadline, những chầu nhậu thâu đêm suốt sáng cùng đối tác, đồng nghiệp, cấp trên…đôi khi khiến người đàn ông bỏ quên đi gia đình của mình, để rồi bị xã hội chụp mũ với những danh xưng “bất hiếu”, “bỏ bê vợ con”, “thiếu trách nhiệm”.

Doanh nhân Nguyễn Bá Vượng: 'Người đàn ông chọn công việc bỏ quên gia đình không hẳn xấu, họ chỉ không đủ bản lĩnh' Ảnh 1

Nhưng đứng ở góc độ của một người đang xây dựng sự nghiệp, doanh nhân Nguyễn Bá Vượng cho rằng: 

“Người đàn ông chọn công việc thay cho gia đình không xấu, họ chỉ không thể đảm đương cả hai. 

Có những người vì gánh nặng tiền bạc nên ra sức làm việc thâu đêm suốt sáng, thậm chí đánh đổi cả sức khỏe, chỉ mong gia đình có cuộc sống ấm êm.

Có người vì muốn đạt được hoài bão nên bận rộn không nguôi, đến khi về nhà đã sức cùng lực kiệt, chẳng còn năng lượng để tận hưởng. 

Cũng có người vì gia đình không hạnh phúc nên tìm quên trong công việc, dành cả tuần để xoay vần bên những deadline, những con số.

Vậy, họ có đáng để nhận lại những lời trách mắng, những cái nhìn chê bai từ chính người thân của mình?

Mọi người đều có những mối bận tâm và trách nhiệm riêng. Để chu toàn tất cả không hề dễ dàng.

Doanh nhân Nguyễn Bá Vượng: 'Người đàn ông chọn công việc bỏ quên gia đình không hẳn xấu, họ chỉ không đủ bản lĩnh' Ảnh 2

Nhưng điều đó cũng không có nghĩa, người đàn ông có thể sử dụng công việc như một cái cớ để trốn tránh. Có không ít người có thể dành cả tuần cho những chầu nhậu vô bổ, cũng có thể du lịch xứ này xứ nọ nhưng lại không thể bỏ ra vài tiếng để về thăm cha mẹ hay cùng vợ con tận hưởng ngày cuối tuần. 

Vì vậy, người đàn ông bản lĩnh là người có thể quản lý hiệu quả quỹ thời gian và năng lượng của mình. Họ có thể lên kế hoạch cuộc đời, để vừa đạt được mục tiêu vừa không bỏ lỡ những niềm vui thường nhật.”

Doanh nhân Nguyễn Bá Vượng: 'Người đàn ông chọn công việc bỏ quên gia đình không hẳn xấu, họ chỉ không đủ bản lĩnh' Ảnh 3

Cuộc sống là tổng hòa các mối quan hệ, con người cũng có muôn vàn vai trò khác nhau. Cuộc sống không chỉ có công việc, cũng không thể chỉ xoay quanh gia đình. Hạnh phúc chỉ thật sự trọn vẹn khi bạn được làm những điều mình thích và được ở bên cạnh những người mình yêu thương. 

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất