Sao & Đời Sống

Ngọc Thanh Tâm hé lộ từng là nạn nhân của bạo lực học đường tại trường quốc tế, bị kéo quần giữa trường

Minh Ngọc
Chia sẻ

Rich kid Ngọc Thanh Tâm mới đây đã chia sẻ quan điểm cá nhân về những ồn ào liên quan đến một trường quốc tế trong thời gian gần đây.

Những ngày vừa qua, cộng đồng mạng "dậy sóng" trước những ồn ào liên quan đến một trường quốc tế tại TP HCM. Theo đó một phụ huynh đã lên tiếng tố việc con mình bị bạn học đánh dã man ngay trong trường học. Dù chưa rõ thực hư sự việc ra sao, song diễn biến của câu chuyện vẫn là chủ đề bàn tán trên nhiều diễn đàn.

Giữa lúc "bão" dư luận vẫn chưa hạ nhiệt, mới đây, rich kid Ngọc Thanh Tâm đã bất ngờ chia sẻ quan điểm cá nhân về sự việc lần này. Theo đó Ngọc Thanh Tâm cho biết cô từng là cựu học sinh của ngôi trường này từ lớp 5 cho đến hết lớp 12. Tuy nhiên khi ồn ào nổ ra, cô cảm thấy buồn và hé lộ bản thân cũng từng là nạn nhân của bạo lực học đường.

Ngọc Thanh Tâm mới đây đã đưa ra quan điểm về chuyện bạo lực học đường trong trường quốc tế.

"Vậy mà mấy hôm nay quá nhiều ồn ào, tự dưng cảm thấy buồn. Chuyện học sinh ăn hiếp nhau ngay cả khi mình học ở đó mình cũng trực tiếp là một nạn nhân. Có một bạn người Pháp đến kéo quần thể dục mình xuống mà mình cũng như em đó, là một học sinh mới, mình sốc vô cùng nhưng không đủ dũng cảm phản kháng. Anh trai mình học cùng trường lên định xử lý nhưng thầy cô giáo can và sau đó giải quyết một cách đầy trách nhiệm. Đến hôm nay mình vẫn có niềm tin vào khả năng xử lý của thầy cô. 

Mình hiểu khi con mình bị như vậy, phụ huynh nào cũng xót, nhưng đến cuối ngày mình phải có niềm tin ở ngôi trường mà mình đã quyết định chọn cho con mình, như cách mà mẹ mình đã dũng cảm dám đứng lùi lại để thầy cô giải quyết và luôn có niềm tin sâu sắc vào ngôi trường để mình có thể tiếp tục việc học tới 8 năm", Ngọc Thanh Tâm trải lòng.

Rich kid hé lộ cũng từng là nạn nhân của bạo lực học đường.

Bên dưới bài viết, nhiều người cũng tỏ ra đồng cảm trước sự việc mà Ngọc Thanh Tâm từng gặp phải, đồng thời hy vọng rằng những người có trách nhiệm sẽ sớm vào cuộc để có biện pháp bảo vệ học sinh, tránh những sự việc đáng tiếc tương tự xảy ra.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Ngọc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất