Sao & Đời Sống

MC Cát Tường đáp trả quan điểm một nam nghệ sĩ: 'Làm từ thiện khắp nơi nhưng bỏ quên đồng nghiệp'

Quốc Sĩ
Chia sẻ

'Từ thiện thì không phân biệt ai, thấy ai khổ thì giúp thôi', MC Cát Tường bộc bạch.

Câu chuyện làm từ thiện của nghệ sĩ trong mùa dịch luôn thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Mới đây, MC Cát Tường vừa có bài đăng chia sẻ quan điểm của bản thân trong việc thiện nguyện.

Theo đó, có một nam nghệ sĩ ý kiến rằng tại sao nhiều người đi làm từ thiện giúp người nghèo khắp nơi nhưng lại bỏ quên đồng nghiệp của mình. Người này còn chỉ ra đó là những người phụ trách công việc phụ quay phim, âm thanh, ánh sáng, diễn viên phụ,...

MC Cát Tường đáp trả quan điểm một nam nghệ sĩ: 'Làm từ thiện khắp nơi nhưng bỏ quên đồng nghiệp' Ảnh 1
"Từ thiện thì không phân biệt ai, thấy ai khổ thì giúp thôi", MC Cát Tường bộc bạch.

Trước thông tin trên, MC Cát Tường vừa có bài đăng bày tỏ quan điểm cá nhân trong chuyện này. Cụ thể, cô cho biết: "Mỗi người một quan điểm, một suy nghĩ nhưng thiết nghĩ không ai có quyền phê phán hay bắt ép người khác làm theo suy nghĩ của mình nhất là việc từ thiện.

Đã cùng làm nghệ thuật với nhau sao lại không yêu thương nhau chứ, nhưng từ thiện thì không phân biệt ai, thấy ai khổ thì giúp thôi, ai đủ duyên gặp thì giúp. Nếu các cô chú, anh chị hay các bạn hoạt động nghệ thuật mà khó khăn thì phải lên tiếng.

Vì thật sự bản thân như tôi đây mỗi khi lên mạng thấy ai kêu gọi giúp người này người kia trong nghề gặp khó khăn hay bệnh tật tôi đều giúp (dù không quen) nhưng phải biết mới giúp được chứ mỗi người sống rải rác mỗi nơi, và dịch bệnh này ai cũng khó khăn cả, người nghèo khổ khắp nơi các bạn ạ".

MC Cát Tường đáp trả quan điểm một nam nghệ sĩ: 'Làm từ thiện khắp nơi nhưng bỏ quên đồng nghiệp' Ảnh 2
MC Cát Tường đáp trả trước quan điểm giúp người nghèo khắp nơi nhưng bỏ qua đồng nghiệp.

Cát Tường cho biết làm từ thiện không hề dễ dàng, bởi phải trăn trở làm sao để giúp đúng người, nhiều người. Nữ MC bộc bạch:

"Tôi nghĩ đã làm nghề với nhau và làm nghệ thuật nữa thì bụng dạ ta không nên hẹp hòi như vậy. Hãy suy nghĩ tích cực lên các bạn ạ, nếu không thông qua chính quyền không lẽ dịch này xách xe chạy vòng vòng tìm ai khổ thì giúp. Nếu mình nghĩ chúng mình không tốt thì người ngoài họ sẽ nghĩ như thế nào về chúng ta? Biết rằng không ai hoàn thiện cả và mọi việc chỉ đạt được giá trị tương đối thôi. Mong tất cả hoan hỉ".

Có thể nói, mỗi người sẽ có một quan điểm sống khác nhau. Bên cạnh những người đồng tình với quan điểm trên, cũng có không ít người phản bác lại và cho rằng ý kiến trên không sai, nhưng chúng ta cần ưu tiên giúp đỡ người trong gia đình và họ hàng trước hết.

Hiện, bài chia sẻ của "bà mối quốc dân" nhận về nhiều tranh luận từ phía cộng đồng mạng.

Chia sẻ

Bài viết

Quốc Sĩ

Tin mới nhất