Sao & Đời Sống

Master Nguyễn Hằng Nga: Hạnh phúc khi có chồng cùng trong nghề làm đẹp

T.H
Chia sẻ

Master Nguyễn Hằng Nga khiến biết nhiều ngưỡng mộ vì không chỉ “tài sắc vẹn toàn” mà còn có ông xã luôn đồng hành và yêu thương.

Ngày nay, nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ ngày một tăng cao, biến công nghệ thẩm mỹ trở thành một ngành hot được nhiều bạn trẻ biết đến và theo đuổi. Để đáp ứng nhu cầu đó, nhiều lò đào tạo mọc lên với mục đích nuôi dưỡng tay nghề cho thế hệ trẻ có việc làm thu nhập cao, phát triển ngành công nghệ làm đẹp tại nước nhà. Tiêu biểu trong số đó, chị Nguyễn Hằng Nga (tên thật là Nguyễn Thị Hằng - chủ nhân của Hằng Nga Beauty Center & Academy) được xem là một trong những bậc thầy khiến nhiều người yêu mến, quý trọng nhờ sự tâm huyết cùng nhiều năm kinh nghiệm trong nghề.

Master Nguyễn Hằng Nga: Hạnh phúc khi có chồng cùng trong nghề làm đẹp Ảnh 1

Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề làm đẹp, CEO Nguyễn Hằng Nga cho biết, trước đây chị từng làm nhân viên tư vấn bán điện thoại. Công việc này đòi hỏi chị thường xuyên phải trang điểm, vì vậy da rất xấu. “Tôi thường xuyên đi spa và chăm sóc da tại nhà. Lâu dần biết cách chăm sóc, tôi thích tự chăm sóc và điều trị cho mình và bạn bè. 

Master Nguyễn Hằng Nga: Hạnh phúc khi có chồng cùng trong nghề làm đẹp Ảnh 2

Sau đó nảy sinh ý tưởng mở spa mini tại nhà. Vừa làm tại công ty vừa làm tại nhà cho đến khi sinh con gái đầu lòng thì quyết định nghỉ việc để chăm sóc con cái và kinh doanh Spa của riêng mình”, Hằng Nga chia sẻ. 

Quyết định rẽ hướng đột ngột của chị từng bị bố mẹ từng phản đối. Bởi vì, chị từng tốt nghiệp Đại học kinh tế nên bố mẹ chỉ muốn con đi làm công chức nhà nước, giờ lại làm mở spa, công việc bấp bênh. Thế nhưng, thời điểm ấy cô gái trẻ vẫn quyết định đi theo đam mê của riêng mình. Và khi con cứng cáp hơn thì cho chị đi học chuyên sâu hơn về lĩnh vực làm đẹp để có thể hành nghề chuyên nghiệp hơn.

Master Nguyễn Hằng Nga: Hạnh phúc khi có chồng cùng trong nghề làm đẹp Ảnh 3

Ngoài chuyên môn giỏi, xinh đẹp, ở thời điểm hiện tại khi nhắc đến cái tên Nguyễn Hằng Nga nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khách hàng ngưỡng mộ chị, vì có một gia đình hạnh phúc, các con khôn lớn, ngoan ngoãn. “Tôi và chồng quen và yêu nhau từ hồi sinh viên, khi công việc của tôi đông khách thì mới khuyên anh vào nghề. 

Và để cho anh thoải mái thì anh tự sang Thái Lan học chuyên sâu hơn. Với sự ham mê, yêu thích và muốn gắn bó với công việc của vợ và anh đã quyết tâm học. Để chung tay cùng tôi xây dựng một thương hiệu spa như ngày hôm nay”, nữ doanh nhân trẻ cho hay.  

Master Nguyễn Hằng Nga: Hạnh phúc khi có chồng cùng trong nghề làm đẹp Ảnh 4

Hằng Nga cũng thừa nhận, việc vợ chồng làm chung nghề cũng có những cái khó khăn, áp lực. “Lúc đầu công việc cũng hay áp lực vợ chồng làm chung cũng có lúc không hiểu ý nhau. 

Nhưng dần dần khi hiểu được ý nhau công việc san sẻ cho nhau nên tôi có thời gian hơn cho các con. Và cũng thật may mắn chồng tôi vẫn là người chăm sóc chính cho cả gia đình, tôi có thể tập trung cho nhiều việc hơn”, nữ CEO bộc bạch. 

Vốn là cặp vợ chồng thành công, anh chị dù bận rộn với công việc song vẫn luôn cố gắng sắp xếp thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Mỗi buổi tối là khoảng thời gian dành cho gia đình và 1 tuần chị luôn cố giành 1 ngày cho các con đi chơi. Hằng Nga tự hào: “Rất may tôi  còn có ông bà nội ngoại 2 bên chăm sóc lũ trẻ khi mình bận”.

Master Nguyễn Hằng Nga: Hạnh phúc khi có chồng cùng trong nghề làm đẹp Ảnh 5

Nhìn lại 1 năm vừa qua, nữ doanh nhân này cảm thấy may mắn, được nhiều hơn mất dù ảnh hưởng của dịch bệnh. Hằng Nga cho hay đã xây dựng được 3 cơ sở với lượng khách ổn định. Khách này làm thấy đẹp lại giới thiệu khách kia nên chị rất hạnh phúc vì điều đó. 

Tâm sự về những dự định trong năm 2021 này, CEO Hằng Nga cho biết sẽ có tiếp tục đầu tư thời gian, công sức và tiền bạc cho học viện thẩm mỹ của riêng mình, để từ đó dạy nghề cho những bạn trẻ đam mê nghề làm đẹp. 

Master Nguyễn Hằng Nga: Hạnh phúc khi có chồng cùng trong nghề làm đẹp Ảnh 6

Doanh nhân Nguyễn Hằng Nga cũng mong muốn sớm hết dịch để có thể tham dự nhiều hơn những hội thảo về nghề làm đẹp ở quốc tế. Từ đó nâng cao tay nghề cho riêng mình và có những bài học chuyên môn, phương pháp làm nghề mới với những công nghệ mới cho khách hàng và học viên. Ngoài ra, chị cũng mong muốn được đưa thêm thật nhiều các học viên của mình đi dự thi quốc tế.

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất