Sao & Đời Sống

Lời khuyên cho người thích 'săn' hàng hiệu secondhand từ bà chủ đồ hiệu Dương Thị Nga

T.H
Chia sẻ

Bắt kịp xu hướng sống tối giản và tránh lãng phí, nhiều người đã chọn việc tìm mua các món đồ hàng hiệu secondhand với mức chi phí hợp lý hơn nhiều so với tậu đồ mới. Có kinh nghiệm gần 10 năm kinh doanh hàng hiệu, bà chủ Dương Thị Nga đưa ra lời khuyên hữu ích cho các tín đồ mua sắm có sở thích săn đồ hiệu secondhand.

“Cũ người mới ta” vốn là quan niệm bấy lâu nay của người Việt, đó cũng là một phần lý do vì sao ngày càng nhiều người lựa chọn mua hàng secondhand thay vì mua đồ mới. Đặc biệt với những món đồ hàng hiệu, người mua sẽ tiết kiệm một khoản tiền cực kỳ lớn mà vẫn sở hữu món đồ hiệu thậm chí đó là hàng độc lạ đã ngưng sản xuất từ phía hãng. Thời buổi kinh tế khó khăn, thị trường hàng secondhand vì thế cũng lên ngôi nhanh chóng, sự cạnh tranh gắt gao vừa mang lại cơ hội cho người tiêu dùng đa dạng sự lựa chọn nhưng cũng đưa họ vào tình thế phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn trước khi “xuống tiền” cho bất cứ một món đồ nào. 

Chị Dương Nga với shop hàng hiệu Dương Nga là một trong những “tay buôn” đồ hiệu second hand khá có tiếng trên cả nước với thâm niên 10 năm. Các mặt hàng chị kinh doanh chủ yếu là túi xách, giày dép, phụ kiện có giá trị từ vài triệu đến cả trăm triệu đồng, đến từ các hãng như Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Hermes, Dolce & Gabbana….. Theo chị, khi có nhu cầu mua một món đồ hiệu đã “lướt”đặc biệt với những sản phẩm có giá trị lên đến cả trăm triệu đồng, người mua cần cân nhắc các yếu tố như tìm nơi bán uy tín, trang bị các kiến thức phân biệt hàng thật và giả, so sánh giá….

Tìm kiếm thông tin

Theo chị Dương Nga, mỗi người cần nghiên cứu thật kỹ lưỡng món đồ secondhand mà mình cần mua. Ví dụ muốn mua một chiếc túi hàng hiệu thì phải biết cách đọc được mã code, thời gian sản xuất và biết được mẫu đó là năm nào. Ngoài ra các yếu tố quan trọng không thể thiếu như đặc điểm về logo, dây kéo, chất liệu của từng hãng cũng cần phải nắm rõ để bạn có căn cứ phân biệt hàng đó là thật hay giả.

Sau khi tìm kiếm thông tin bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem sản phẩm, để ý kỹ các chi tiết, từng đường kim mũi chỉ trên túi. Ít nhất việc tự tay cầm nắm cũng giúp bạn cảm nhận được sự chắc chắn từ hàng thật mà những sản phẩm làm giả không thể nào có được.

Mua từ người bán uy tín

Không gì an tâm hơn khi mua hàng từ một người bán mà bạn đã biết rõ nhiều năm. Vậy nếu lần đầu mua hàng thì phải làm thế nào? Chị Dương Nga gợi ý có một cách phổ biến mà nhiều tín đồ hàng hiệu secondhand thường hay làm đó là Check Legit Seller. Nghĩa là khi bạn có nhu cầu muốn mua bất cứ một món hàng hiệu secondhand giá trị qua mạng xã hội, mỗi người mua nên kiểm tra uy tín của người bán thông qua các hội nhóm chuyên săn hàng hiệu. Điều này được thực hiện bằng cách hỏi những người trong nhóm thông tin về người bán, về những giao dịch từng thực hiện, về đánh giá của họ với chủ shop từ đó đưa ra quyết định có nên tin tưởng và lựa chọn hàng hoá từ shop không. Bởi hiện tại thị trường kinh doanh hàng hiệu secondhand ở Việt Nam rất phát triển, rất nhiều shop mở ra và có sự cạnh tranh nhất định nhưng riêng trong phân khúc này, tâm lý của những người chuyên săn hàng hiệu secondhand cũng thể hiện rất rõ rệt, đó là họ có xu hướng trung thành và thường giới thiệu bạn bè tới shop một khi họ đã có sự tin tưởng. Tại shop của chị Nga, hơn 90% người mua hàng mới là do khách hàng cũ giới thiệu. Do đó, trên các diễn đàn như tín đồ hàng hiệu, bạn không khó để tìm kiếm được một shop chuyên bán hàng hiệu secondhand uy tín.

Khi đã tìm được shop, bạn có thể yêu cầu người bán cung cấp video hoặc hình ảnh mọi góc độ của túi để check xem có hiện tượng trầy xước hay có vấn đề gì gặp phải trước khi quyết định mua. Ngoài ra có thể so sánh giá của shop này với shop kia, tất nhiên mỗi chính sách giá của shop là khác nhau nhưng không thể có sự chênh lệch quá nhiều.

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất