Sao & Đời Sống

Lỡ quẹt xe ô tô trầy xước, 'thủ phạm' để lại mảnh giấy cùng lời nhắn gửi đến 'khổ chủ' khiến nhiều người không thể tin được

Yến Nguyễn
Chia sẻ

"Kính gửi quý chủ xe. Rất xin lỗi vì lỡ quệt vào xe của bác. Vì có nhiều người đang nhìn nên em viết giấy này cho đỡ ngại. Mong bác tự đi sơn, sửa lại xe" - "thủ phạm" để lại mẫu giấy gửi khổ chủ.

Tham gia giao thông trên đường, đôi khi va chạm là điều khó lòng tránh khỏi, bất kì ai nếu không phải là “thủ phạm” thì cũng có thể là “nạn nhân” trong cuộc va chạm ấy.

Nguyên nhân dẫn đến va chạm khá đa dạng, mỗi người mỗi tình huống khác nhau, thế nhưng điều đáng bàn chính là cách ứng xử của mỗi cá nhân sau sự việc.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện về cách ứng xử sau khi lỡ làm trầy xước xe ô tô. “Thủ phạm” đã để lại mẫu giấy và một lời nhắn gửi đến “nạn nhân” mà không ai ngờ tới.

Cụ thể, người làm trầy xước xe viết: “Kính gửi quý chủ xe. Rất xin lỗi vì lỡ quệt vào xe của bác. Vì có nhiều người đang nhìn nên em viết giấy này cho đỡ ngại. Mong bác tự đi sơn, sửa lại xe”.

Chưa kể, người này còn để lại lời chào “Thân ái và quyết thắng” cùng chữ ký “'Thủ phạm” như vẻ trêu ngươi.

Ảnh: Facebook.

Ngay sau khi câu chuyện được đăng tải đã khiến cộng đồng mạng tranh cãi, trong đó, nhiều ý kiến cho rằng “thủ phạm” này quá láu cá, không hề có thiện chí muốn đền bù hay xin lỗi thật tâm. Bởi lẽ, “thủ phạm” chỉ vì ngại ngùng do “bị nhiều người dòm ngó” nên muốn viết giấy để lại để nhanh chóng bỏ đi.

Bên cạnh đó, nhiều người chỉ ra rằng, nếu thực sự có thiện chí xin lỗi, “thủ phạm” nên để lại số điện thoại để “khổ chủ” liên hệ và trao đổi trực tiếp.

Tuy nhiên, số ít ý kiến cho rằng, có lẽ chủ xe cũng sẽ nguôi giận vì lời xin lỗi dù láu cá nhưng cũng có phần hài hước. Bên cạnh đó, chiếc xe cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều nên chủ nhân chiếc xe sẽ bỏ qua mà thôi.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất