Sao & Đời Sống

'Người chơi hệ thành tích' JSOL tiết lộ quá trình thuyết phục bố mẹ cho đi ca hát

Khải Anh
Chia sẻ

Theo nguyện vọng của bố mẹ, JSOL cũng nhập học trường quân đội nhưng là trường Văn hóa, Nghệ thuật quân đội.

Thời nay các bạn học sinh luôn được nhận xét là tự tin, chủ động và trưởng thành về mặt suy nghĩ khi luôn đặt ra những mục tiêu cho công việc, học hành từ sớm. Nhưng không hẳn ước mơ nào cũng sẽ nhận được sự ủng hộ từ các bậc phụ huynh. Chính vì thế, đã rất nhiều lần trên bục dũng khí của chương trình Thiếu Niên Nói 2021, các bạn trẻ bày tỏ nguyện vọng được học tập và theo đuổi con đường mà mình lựa chọn.

Từng trải qua khoảng thời gian tuổi trẻ bấp bênh như vậy, nam ca sĩ JSOL (tên thật là Nguyễn Thái Sơn) cũng đã phải vượt qua những trở ngại, ngăn cấm từ phía gia đình để có được thành công như ngày hôm nay. Anh chia sẻ về mối quan hệ với gia đình: “Mình với gia đình cũng hòa thuận với nhau nhưng việc tâm sự về trường lớp thì vẫn là điều khó khăn. Một phần là sợ, phần thì là vì không biết nên chia sẻ như thế nào, thời điểm ra sao, có làm bố mẹ quan tâm không,... Ví như mình có mắc phải vấn đề gì trên lớp thì cũng sẽ im lặng và tự giải quyết chứ không nói với ai cả. Lại còn vì mặc cảm việc học hành không bằng chị gái nên mỗi lần ba mẹ đem mình ra so sánh đều làm mình cảm thấy ấm ức, tủi thân. Một hai lần đầu thì không sao nhưng qua nhiều lần sẽ khiến mình không muốn chia sẻ về việc học tập với bố mẹ nữa”.

Việc học hành thôi đã không thể trò chuyện cùng nhau được rồi, nói chi đến việc tham gia văn nghệ hay đi ca hát, bố mẹ của nam ca sĩ cũng không hài lòng với định hướng phát triển này của con mình. Nhớ lại khoảng thời gian năm lớp 10, khi ấy JSOL đã đặt cược với bố nếu giành được giải Nhất tỉnh cuộc thi văn nghệ thì sẽ nhận được chiếc máy hát Karaoke. 

Bằng tất cả quyết tâm và niềm đam mê, JSOL đã thắng liên tục từ giải Nhất trường cho đến Nhất tỉnh. Niềm vui sướng khi nhận được chiếc máy hát cũng không bằng niềm vui khi bố mẹ, mọi người bắt đầu công nhận khả năng của mình.

Nhưng dù là vậy, bố mẹ vẫn hy vọng JSOL đi theo con đường quân đội. Chàng “hoàng tử ballad” đành nhượng bộ bố mẹ theo học trường quân đội nhưng mà là Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. May thay bậc phụ huynh cũng đồng ý cho anh theo con đường này do nhìn thấy tiềm năng phát triển mảng nghệ thuật của con trai mình.

Chia sẻ với phóng viên SAOStar về sự kiên trì của cậu bé Thái Sơn năm 18 tuổi, JSOL nói rằng: “Vì mình sinh ra ở vùng quê Quảng Ninh, nơi không quá hiện đại hay tân tiến nên nhiều người vẫn còn cho rằng ca hát là “xướng ca vô loài”. Vì vậy sẽ không ai để con cái đi theo con đường đó vì nó rất mông lung, không ổn định. Khi xin thì bố mẹ chắc chắn sẽ cực lực phản đối và nếu mà không có cái gì để chứng minh khả năng thành công thì không ai đồng ý để con cái mình đi hát đâu. May mắn là mình có đi thi, đạt được giải cao và được nhiều người công nhận nên bố mẹ mới chịu đồng ý cho mình theo con đường này”.

Chính vì thế, lấy cương vị là người đã trải qua quãng đời học sinh, JSOL gửi đến các bạn học sinh lời nhắn nhủ rằng: “Mọi người muốn theo cái gì từ hồi học sinh thì hãy theo đến cùng và dùng thực lực để chứng minh rằng đây là đam mê của mình và nó có thể trở thành thành nghề nghiệp thực sự”.

Đón xem chương trình Thiếu Niên Nói 2021 được phát sóng định kì vào lúc 20h30 thứ Năm hàng tuần trên kênh VTV3 nhé!

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất