Trúng số độc đắc nhờ… bánh may mắn

Theo Foxnews
Chia sẻ

Một cụ ông 92 tuổi ở Mỹ vừa trúng độc đắc một giải sổ xố trị giá 390,000 đô la Mỹ nhờ vào lời nhắn bên trong một chiếc bánh may mắn.

Bánh may mắn là một loại bánh của người Trung Quốc. Đó là một chiếc bánh kẹp giòn hình bán nguyệt được gấp đôi, bên trong có một tờ giấy ghi các thông điệp hay lời chúc tốt lành dành cho người mở bánh. Có một sự thật thú vị là bánh may mắn tuy được cho là có xuất xừ từ Trung Quốc nhưng trên thực tế rất ít thấy loại bánh này tại đây, mà trái lại, bánh may mắn có mặt ở Mỹ nhiều hơn.

Chiếc bánh may mắn.

Trong các nhà hàng Trung Hoa tại Mỹ, bánh may mắn được dùng như một món tráng miệng cho thực khách. Cụ ông Charles “Chuck” Svatos, 92 tuổi, cũng là một trong số những thực khách đó, và tờ giấy bên trong chiếc bánh của ông có dòng chữ “Bạn sẽ nhận được một kho báu bất ngờ”.

Vào đầu tháng 10 vừa qua, sau khi rời nhà hàng cùng tờ thông điệp may mắn trong tay, ông Svatos đã đi mua vé số. Một tuần sau đó, ông phát hiện ra rằng mình đã trúng độc đắc một giải xổ số mang tên “A year for life”. Giải thưởng này mang đến cho người trúng thưởng một khoản tiền là 25,000 đô la Mỹ một năm cho đến hết đời.

Cụ ông Charles Svatos đã trúng xổ số độc đắc thật sự như lời tiên đoán của chiếc bánh may mắn.

“Thật không ngờ một cái bánh lại có thể thực sự mang lại may mắn đến thế” - ông Svatos nói.

Phía công ty xổ số cho hay, tỉ lệ trúng giải này là 1 trên 30,8 triệu người. Ông Svatos đã chọn hình thức lãnh tiền một lần với số tiền 390,000 đô la Mỹ thay vì lãnh 25,000 đô la một năm. Ông cũng cho biết mình sẽ dùng số tiền này để đi du lịch Hawaii và Thụy Sĩ.

Chia sẻ

Theo

Foxnews

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất