Sao & Đời Sống

Duy Mạnh cầu nguyện, Quang Hải mong bình an cho đồng đội Hùng Dũng

Quang Hùng
Chia sẻ

Chấn thương của tiền vệ Hùng Dũng trong trận đấu diễn ra tối 23/3 vừa qua đã khiến làng túc cầu Việt chấn động.

Tối 23/3 trong trận đấu giữa CLB TP HCM và Hà Nội FC, cầu thủ Đỗ Hùng Dũng (đội Hà Nội FC) bất ngờ gặp chấn thương nghiêm trọng sau pha vào bóng nguy hiểm của Ngô Hoàng Thịnh (đội CLB TP HCM). Tình huống này khiến Đỗ Hùng Dũng bị gãy chân, để lại nhiều ám ảnh cho người xem. Hình ảnh tiền vệ Hùng Dũng ôm mặt đầy đau đớn ngã xuống sân và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó khiến không ít khán giả rơi nước mắt. 

Duy Mạnh cầu nguyện, Quang Hải mong bình an cho đồng đội Hùng Dũng Ảnh 1
Duy Mạnh cầu nguyện, Quang Hải mong bình an cho đồng đội Hùng Dũng Ảnh 2
Hình ảnh Hoàng Thịnh đốn chân Hùng Dũng gây ám ảnh người xem

Trong đêm 23/3, Mộc Trinh - vợ Hùng Dũng cũng đáp chuyến bay gấp vào TP HCM để chăm sóc chồng sau khi hay tin anh bị tai nạn. Trên mạng xã hội, đông đảo người hâm mộ, giới nghệ sĩ và cầu thủ Việt đã gửi lời động viên, cầu chúc bình an cho tiền vệ Hùng Dũng. 

Trên trang cá nhân, hậu vệ Đỗ Duy Mạnh xúc động viết: "Mạnh mẽ vượt qua nhé anh ơi. Mọi người sẽ luôn ở bên cạnh anh". Duy Mạnh cũng góp mặt trong trận đấu gặp CLB TP HCM tối qua. Chàng hậu vệ không giấu được nỗi lo lắng và rùng mình khi chứng kiến đồng đội bị chấn thương nghiêm trọng. 

Duy Mạnh cầu nguyện, Quang Hải mong bình an cho đồng đội Hùng Dũng Ảnh 3
Duy Mạnh lo lắng nguyện cầu cho Hùng Dũng sau tai nạn

Với tiền đạo Quang Hải, dù không tham gia thi đấu nhưng anh vẫn theo dõi trận đấu của đồng đội qua màn ảnh nhỏ. Sau khi nhìn thấy pha vào bóng nguy hiểm của Hoàng Thịnh đối với Hùng Dũng, Quang Hải đã chia sẻ lời cầu nguyện, mong bình an sẽ đến với chàng tiền vệ 28 tuổi. 

"Lần đầu ở nhà xem đội của mình đá qua tivi mới thực sự hiểu được cảm giác bố mẹ và người thân như thế nào. Chúc mọi điều bình an và sớm bình phục anh nhé, Đỗ Hùng Dũng", Quang Hải bày tỏ. 

Duy Mạnh cầu nguyện, Quang Hải mong bình an cho đồng đội Hùng Dũng Ảnh 4
Dòng trạng thái của Quang Hải 
Duy Mạnh cầu nguyện, Quang Hải mong bình an cho đồng đội Hùng Dũng Ảnh 5
Văn Quyết chăm sóc Hùng Dũng tại bệnh viện sau trận đấu
Duy Mạnh cầu nguyện, Quang Hải mong bình an cho đồng đội Hùng Dũng Ảnh 6
Với chấn thương này, Hùng Dũng sẽ nghỉ thi đấu ít nhất 6 tháng

Được biết, Đỗ Hùng Dũng bị gãy xương chày và xương mác chân phải. Xương chày cần từ 4-6 tháng để hồi phục, xương mác gần từ 2-3 tháng để hồi phục. Với chấn thương nặng này, Hùng Dũng chắc chắn lỡ vòng loại World Cup 2022 cùng đội tuyển Việt Nam lẫn các giải đấu cấp cấp câu lạc bộ năm 2021.

Chia sẻ

Bài viết

Quang Hùng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất