Những cái nhất trong 300 ngày vòng quanh thế giới của chàng trai Việt

Theo zing
Chia sẻ

Mỗi đất nước đi qua đều để lại những kỷ niệm khó quên với Trần Đặng Đăng Khoa. Anh chia sẻ nhiều điều thú vị trong hành trình 300 ngày đi vòng quanh thế giới của mình.

Trần Đặng Đăng Khoa (sinh năm 1987, Gò Công Tây, Tiền Giang ) đang thực hiện hành trình đi xe máy vòng quanh thế giới, qua 35 nước trong 2 năm.

Đến nay, anh đã đi được 300 ngày và đang ở Lima, Peru (Nam Mỹ). Sau gần nửa chặng đường, chàng trai Việt ghi lại cho mình nhiều kỷ niệm khó quên: “Mỗi đất nước đặt chân đến, mỗi vùng đất đi qua, những con người được gặp và câu chuyện của họ, tôi lại thấy thế gian sao rộng lớn và nhiều màu sắc quá.”, Đăng Khoa nói.

Sau 300 ngày du ngoạn, anh chàng 30 tuổi chia sẻ về những cái nhất thú vị trong hành trình vòng quanh thế giới của mình:

1. Số nước đã đi qua: 27 nước, gồm Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Nepal, Ấn Độ, Pakistan, Iran, Azerbaijan, Georgia, Bulgaria, Hy Lạp, Albania, Montenegro, Bosnia & Herzegovina, Croatia, Ý, Thụy Sỹ, Lichtenstein, Áo, Luxembourg, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức, Chile, Bolivia, Peru.

2. Nước ở lâu nhất: Chile và Peru (2 tháng).

Trần Đặng Đăng Khoa đã đi qua 27 quốc gia.

3. Nước ở ít nhất: Lichtenstein và Luxembourg (1 ngày).

4. Thành phố ở lâu nhất: Santiago thủ đô Chile, khoảng 1 tháng 15 ngày.

5. Số km đã đi: xấp xỉ 30.000 km.

6. Dùng hết 4 lốp xe.

7. Đã đổ khoảng 750 lít xăng, 40 chai dầu nhớt, 1 bộ nhông xích, 1 bộ bố nồi, 2 má phanh, 1 ron lốc nồi.

8. Nước lạnh nhất: Áo, Đức, Pháp.

9. Nước nóng nhất: Iran, Chile.

Đăng Khoa ở rừng Amazon.

10. Đất nước có cảnh thiên nhiên đẹp nhất: Thuy Sĩ, Bolivia.

11. Đất nước có công trình cổ kính và hoành tránh nhất: Ấn Độ, Iran, Ý, Pháp, Đức.

12. Đất nước có kiến trúc nhà của đẹp mắt nhất: Ý, Hy Lạp, Peru.

13. Nơi người dân hiền lành, thân thiện nhất: Thái Lan, Nepal, Pakistan, Georgia, Hà Lan.

14. Nơi đắt đỏ nhất: Thụy Sỹ và Lichtenstein.

15. Nơi rẻ nhất: Nepal, Thái Lan, Iran.

16. Đất nước tiêu tiền nhiều nhất: Chile.

17. Nơi cao nhất đặt chân đến: Đỉnh đèo La Cumbre 4700 m ở Bolivia.

18. Nơi thấp nhất: Hà Lan.

19. Đoạn đường nguy hiểm nhất: Con đường tử thần North Yungas ở Bolivia.

20. Nơi hoang vu nhất đi qua: Sa mạc Balochistan ở Pakistan.

21. Các tôn giáo chính ở các quốc gia đã đi qua: Phật giáo, Hindu giáo, Hồi giáo Sunni, Hồi giáo Shite, Hỏa giáo, Chính thống giáo Đông phương, Thiên chúa giáo La Mã, Kỳ Na giáo, Sikh giáo,…

22. Các phương tiện di chuyển ngoài xe máy: tuk tuk, ricksaw và auto-ricksaw, buýt, metro, skytrain, xe đò, xe khách, taxi, xe lửa, máy bay, tàu biển, phà biển, thuyền trên sông, thuyền trên hồ và đi bộ rất nhiều.

Chuyến đi của 9X dự kiến dài xấp xỉ 50.000 km qua 35 nước trong 2 năm.

23. Đã viết nhật ký chuyến đi được 568.700 từ.

24. Đã chụp xấp xỉ 43.000 tấm ảnh và video, tốn 320 GB dung lượng.

25. Thắng cảnh/di tích/địa điểm nổi tiếng đã đến: Hoàng cung của Phnom Penh, Hoàng cung Thái Lan, Patan Square hay các stupa ở Kathmandu, Taj Mahal và Agra Fort, Dehli gate ở Ấn, Lahore Fort và thánh đường Shah Faisal ở Pakistan, quảng trường Naghsh-e Jahan và cầu Si-o-She Pol ở Isfahan và tháp Azadi ở Tehran của Iran, Fire Temple ở Azerbaijan, thánh đường Svetiskhoveli ở Georgia, thánh đường ở Sofia ở Bulgaria, đền Pathenon, khu Meteora và Santorini ở Hy Lạp, thành Rome, thánh đường Milan, Florence, Tuscany, dãy Alps ở Thụy Sỹ, lâu đài Neuschwenstein ở Đức, tháp Effiel ở Pháp, La Portera ở Chile, Uyuni và Lapaz ở Bolivia, Machu Picchu, Cusco ở Peru,…

26. Dùng hết 6 chai dầu gội đầu, 7 chai kem đánh răng loại vừa, 5 bàn chải đánh răng, 4 dao cạo râu, 13 sim điện thoại

27. Quần áo vừa đi vừa bỏ dần để giảm trọng lượng. Hiện chỉ còn 2 áo sơ mi, 1 áo thun, 2 áo thun dài tay, 2 quần dài tháo ống, 2 quần đùi, 1 đôi giày, 1 sandal, 1 đôi dép lào, 4 đôi vớ, 3 áo khoác, 3 đôi găng tay, 1 bộ áo mưa bộ, 3 khăn đa năng, 1 nón tai bèo, 2 khăn mặt, 1 khăn tắm,…

28. Số lần bị tai nạn: 0

29. Số lần bị bệnh: 0

30. Số lần bị thất tình: 1

31. Đã uống hết khoảng 30 lon/chai bia, 12 chai rượu vang, khoảng 10 con gà, 3 trái dưa hấu, 50 trái chuối, 250 trái nho.

Trần Đặng Đăng Khoa đã trải qua 300 ngày vòng quanh thế giới Chuyến đi dự kiến dài xấp xỉ 50.000 km qua 35 nước trong 2 năm của Trần Đặng Đăng Khoa (sinh năm 1987, Gò Công Tây, Tiền Giang) đã bắt đầu từ 1/6.

Chia sẻ

Theo

zing

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất