Điểm đến trốn nơi đông đúc dịp 30/4: Quần đảo Hải Tặc xinh đẹp cuối trời tây nam Tổ quốc

Nguyệt
Chia sẻ

Nếu bạn e ngại về bãi biển chật chội, “thất thủ” hay nhiều rác thải dịp nghỉ lễ này thì quần đảo Hải Tặc (Kiên Giang) chắc chắn là lựa chọn số 1 để tìm chốn yên bình.

Hải Tặc - cái tên mới chỉ nghe thôi đã kích thích sự tò mò của bạn. Đây là một quần đảo mà chưa thực sự nhiều người biết đến và chỉ dành riêng cho du khách Việt Nam. Khi tìm kiếm thông tin cho chuyến đi đến quần đảo này, bạn cũng sẽ không được trả về nhiều kết quả, đặc biệt là phần hình ảnh. Thế nhưng, chỉ cần ngắm nhìn thoáng qua quần đảo hoang sơ với cái tên lạ đã đủ khiến bạn mê mệt rồi!. Ảnh: @trucc_nhiii.

Quần đảo Hải Tặc (thuộc xã Tiên Hải của thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) được biết đến vào khoảng cuối thế kỷ 17, từng là căn cứ của hải tặc “Cánh Buồm Đen” khét tiếng. Ảnh: @khongai156

Quần đảo Hải Tặc cách đất liền 17 hải lý, nằm trong vịnh Thái Lan. Với tổng diện tích 1.100 ha. Hải Tặc gồm 16 hòn đảo lớn, nhỏ nằm gần nhau như: Hòn Tre lớn, Hòn Tre nhỏ, Hòn Giang, Hòn Ụ, Hòn Đước và Hòn Đồi Mồi, Hòn Đốc… Ảnh: @minhtan_tr

Điểm đến thú vị nhất ở Hải Tặc được du khách biết đến nhiều nhất là đảo Hòn Tre. Người dân trên đảo nuôi nhiều các loài động vật như thỏ, bồ câu… Ảnh: @ am.kayvn

Vì chưa được quá nhiều người biết đến và thông thường người nước ngoài không được phép ra quần đảo Hải Tặc nên dù những ngày nghỉ lễ, nơi đây vẫn có những không gian riêng cho bạn. Hải Tặc được biết đến là đảo sạch bởi lẽ đảo đã xây dựng khu xử lý rác thải, nên vệ sinh môi trường ở đây rất tốt. Ảnh: @thanh_cao_van

Muốn đến quần đảo Hải Tặc, bạn có thể đi tàu cao tốc Greenlines A1 từ thị xã Hà Tiên mất 30 phút, hoặc tàu thường mất 75 phút. Vừa ngồi trên tàu vừa ngắm cảnh và tranh thủ ghi lại những nét sinh hoạt của ngư dân địa phương cũng là một trải nghiệm rất thú vị. Ảnh: @blueduylinh

Phương tiện lý tưởng để di chuyển trên đảo là xe điện. Một vòng xe điện ở nơi quần đảo hoang sơ với những bãi biển xanh mướt, thơ mộng sẽ khiến làm bạn ngây ngất dù chỉ mới vừa đặt chân đến đây đó. Ảnh: @n.t.n.3.2.7

Nước biển tại các hòn đảo đều rất trong xanh vì nằm ngoài khơi xa. Các bạn có thể trải nghiệm lặn ngắm san hô, bắt ốc, cầu gai và tự tay nấu ăn, thưởng thức tại bãi biển… Ảnh: @linhtuti_sj

Chia sẻ

Bài viết

Nguyệt

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất