Sao & Đời Sống

Dàn sao Malaysia giỡn cực 'nhây' trong phòng thay đồ để mỉa mai phát ngôn thiếu tôn trọng của thủ môn Thái Lan

Theo Trí Thức Trẻ
Chia sẻ

Tuyên bố quá tự tin của thủ thành người Thái Lan trước trận bán kết lượt về đã trở thành trò đùa của cộng đồng mạng và chính đối thủ Malaysia.

Cầu thủ Malaysia chế giễu thủ môn Chatchai

Chatchai Budprom, thủ môn của Thái Lan từng nói trong buổi họp báo trước trận: “Tôi chúc các cầu thủ Malaysia ngủ ngon. Vì ngày mai họ sẽ gặp phải một cơn ác mộng”.

Phát biểu của Chatchai ban đầu tỏ ra hết sức hợp lý. Thái Lan được đánh giá cao hơn hẳn Malaysia và đã cầm chân đối thủ 0-0 trong trận lượt đi. Trong bối cảnh được chơi trên sân nhà, sức mạnh của đoàn quân HLV Milovan Rajevac chắc chắn sẽ tăng gấp bội.

Tuy nhiên trong ngày mà họ được dự đoán sẽ giành thắng lợi để tiến vào trận chung kết, một kết cục ít ai ngờ tới đã xảy ra. Thái Lan 2 lần vươn lên dẫn trước đối thủ nhưng cũng 2 lần bị gỡ hòa một cách cay đắng. Trong những phút cuối cùng, tiền đạo ngôi sao Adisak Kraisorn lại thực hiện hỏng ăn quả penalty mang yếu tố quyết định.

Phát biểu “gây bão” của Chatchai giờ lại hại chính anh và đồng đội.

Trận hòa 2-2 trên sân nhà khiến Thái Lan bị loại đầy tức tưởi. Những người vui sướng nhất chính là các học trò của HLV Tan Cheng Hoe. Ngay sau khi rời sân và bước vào phòng thay đồ, dàn sao của Malaysia giả vờ nằm ngủ rồi bật dậy, hò reo tên thủ môn Chatchai theo nhịp. Thông qua hành động này, dàn cầu thủ Malaysia muốn truyền tải thông điệp: chính Chatchai mới là người gặp cơn ác mộng.

Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, HLV Rajevac chúc mừng các cầu thủ Malaysia và khẳng định đội khách xứng đáng giành quyền đi tiếp. Ông cũng xin lỗi các CĐV Thái Lan vì đã làm họ thất vọng.

“Tôi xin lỗi các CĐV đến đây dự khán trận đấu ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ nghiên cứu, sửa sai để tiếp tục tiến lên”, vị HLV 64 tuổi khẳng định.

Thái Lan 2-2 Malaysia | Highlights bán kết lượt về AFF Cup 2018

Chia sẻ

Bài viết

Theo Trí Thức Trẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất