Sao & Đời Sống

Dàn diễn viên phim 'Bỗng dưng muốn khóc' ngày ấy bây giờ ra sao?

Thúy Ngọc
Chia sẻ

Mọi 'nhất cử, nhất động' của dàn luôn được nhiều khán giả quan tâm.

Dàn sao Bỗng dưng muốn khóc mỗi người đều chọn cho mình một lối đi riêng, người kinh doanh, người vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng họ đều mang lại những thành công đáng kể. Mọi nhất cử, nhất động của dàn sao đình đám ngày ấy cho đến hiện tại vẫn được công chúng dành sự quan tâm đặc biệt.

Tăng Thanh Hà

Trước khi tham gia phim Bỗng dưng muốn khóc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Tăng Thanh Hà từng góp mặt trong Dốc tình, Hương phù sa... Tuy nhiên, vai diễn cô Trúc mới thực sự giúp sự nghiệp của cô tỏa sáng.

Vào vai cô bán sách tên Trúc trong phim - Tăng Thanh Hà hóa thân thành 1 cô gái tròn 18 tuổi xinh đẹp, cá tính mạnh mẽ. Cô không cha mẹ, phải sống trong căn nhà hoang sắp bị giải tỏa mặt bằng, không biết chữ nhưng rất yêu sách. Trong 1 lần Nam gặp nạn, Trúc đã cứu Nam và nhiều lần sau đó dạy cho anh chàng công tử bột bài học nhớ đời. Sau bộ phim, cô tham gia nhiều dự án ăn khách khác: Đẹp từng centimet, Mỹ nhân kế...

Năm 2012, Hà Tăng kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn. Kể từ đó, cô ít tham gia hoạt động showbiz, tập trung giúp gia đình chồng phát triển kinh doanh. 

Hiện tại cô đang có cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên ông xã doanh nhân cùng sự nghiệp kinh doanh phát triển. Trái ngọt của cuộc hôn nhân này là ba nhóc tì đáng yêu.

Vân Anh 

Vân Anh gây ấn tượng khi vào vai Ngọc Diệp đanh đá và tìm đủ trò để hãm hại Trúc trong Bỗng dưng muốn khóc. Người đẹp không chỉ là người mẫu ảnh có tiếng mà còn tham gia cả lĩnh vực MC, phim truyền hình.

Năm 2008, nữ diễn viên lên xe hoa với bạn trai người Canada. Năm 2010, người đẹp theo chồng sang Canada định cư và rút khỏi con đường nghệ thuật. Qua nước ngoài, cô theo học chuyên ngành Fashion Marketing. Sau đó, Vân Anh làm việc trong một công ty thời trang cao cấp. 

Lương Mạnh Hải

Cũng giống Tăng Thanh Hà, vai diễn chàng công tử Nam trong Bỗng dưng muốn khóc đưa tên tuổi Lương Mạnh Hải đến gần hơn với công chúng. 

Trong năm 2015, Lương Mạnh Hải chuyển từ diễn viên sang vai trò giám đốc sản xuất bộ phim kinh dị Con ma nhà họ Vương. Nhiều năm qua, anh chỉ hăng say hoạt động nghệ thuật còn lại rất kín tiếng trong chuyện riêng tư, việc Lương Mạnh Hải yêu ai vẫn còn là một ẩn số với truyền thông và người hâm mộ.

Hiếu Hiền

Vai diễn anh chàng bán chong chóng tên Hiều của Hiếu Hiền cũng nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả. Lối diễn xuất tự nhiên, dễ đi vào lòng người giúp anh được các đạo diễn phim truyền hình cũng như chiếu rạp liên tiếp mời tham gia.

Tuy không sở hữu chiều cao lý tưởng và vẻ đẹp thu hút về ngoại hình nhưng cách diễn xuất của Hiếu Hiền dễ đi vào lòng khán giả. Sau Bỗng dưng muốn khóc, Hiếu Hiền liên tiếp xuất hiện trong nhiều bộ phim như: Cho một tình yêu, Cổng mặt trời, Kính thưa Osin, Chuyện tình đảo ngọc,... và phim nào anh cũng để lại dấu ấn của mình khá đậm nét. 

Cuối năm 2010, Hiếu Hiền kết hôn với bà xã Thùy Liên và hiện tại vợ chồng Hiếu Hiền đang có cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình.

Xem thêm: Tăng Thanh Hà ôn lại kỉ niệm năm xưa cùng Hiếu Hiền, được đàn anh tiết lộ sở thích đầy đặc biệt
 

Chia sẻ

Bài viết

Thúy Ngọc

Tin mới nhất