Sao & Đời Sống

Cuộc sống không ai ngờ của mỹ nữ 'thà khóc trên BMW còn hơn cười trên xe đạp' sau 11 năm

Phương An
Chia sẻ

Sau phát ngôn: 'Tôi thà khóc trên BMW còn hơn cười trên xe đạp' trên sóng truyền hình, cuộc sống của mỹ nữ sau 10 năm hoàn toàn thay đổi.

Trước khi tham gia TV show “Phi Thành Vật Nhiễu” vào năm 2010, Mã Nặc (sinh năm 1988 ở Bắc Kinh, Trung Quốc) chỉ là một người mẫu ít người biết đến. Tuy nhiên, sau khi từ chối một anh chàng hỏi cô muốn đạp xe cùng anh đến hết cuộc đời không và phát ngôn câu: “Tôi thà khóc trên xe BMW còn hơn ngồi cười trên xe đạp”, Mã Nặc bỗng chốc nổi tiếng khắp các trang mạng. 

Mỹ nữ nổi tiếng vì câu nói: “Tôi thà khóc trên xe BMW còn hơn ngồi cười trên xe đạp”.

Cô nàng sau đó đã lên tiếng giải thích về việc này, cô nói rằng đạo diễn bảo cô từ chối người theo đuổi mình nhưng không chuẩn bị trước lời thoại. Ban đầu cô không có ý định nói câu đó nhưng để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Mã Nặc đã buột miệng nói ra lời lẽ không hay đó. Tuy câu nói mang tính chất tôn thờ đồng tiền và gây tranh cãi mạnh nhưng để tăng lượng người xem cũng như thăng hạng cho chương trình, đạo diễn vẫn không “nỡ lòng” cắt bỏ đoạn video đó khi chỉnh sửa. 

Câu nói thiếu suy nghĩ đó của Mã Nặc khiến cô bị công chúng chỉ trích nặng nề. Thậm chí, một tờ báo còn gọi cô là “Người tôn thờ tiền bạc tàn nhất nhất trong lịch sử”. Cảm thấy bị xúc phạm danh dự, cô nàng ngay lập tức khởi kiện và tòa án đã phạt tờ báo trên 5.000 tệ (khoảng 17 triệu đồng). 

Thắng kiện, Mã Nặc càng trở nên nổi tiếng khi nhận được nhiều lời mời tham dự các chương trình tạp kỹ, quảng cáo, thậm chí là đóng phim. Cô thuận lợi bước vào làng giải trí, hợp tác với nhiều người nổi tiếng như Dương Mịch, Trần Hiểu và phát hành một đĩa đơn.

Tuy nhiên, do đi lên từ tai tiếng nên Mã Nặc rất khó hòa nhập với mọi người, cô luôn phải đối mặt với sự miệt thị của dư luận về lối sống của bản thân. Bất cứ hình ảnh nào của cô chia sẻ lên trang cá nhân đều bị chỉ trích là “cô gái thực dụng nhất Trung Quốc” hay “kiều nữ thích đi BMW”.

Năm 2012, Mã Nặc bị Tổng cục Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh Trung Quốc cấm xuất hiện trên các show truyền hình vì cho rằng phát ngôn của cô gây ảnh hưởng tới giới trẻ. 

Đã 10 năm trôi qua, mọi người cũng dần dần quên Mã Nặc nhưng khi xuất hiện trở lại trước công chúng, cô vẫn gây ấn tượng xấu trong mắt nhiều người. Hiện tại Mã Nặc đã 32 tuổi, vẫn sống độc thân và có gần 300.000 người theo dõi trên Weibo. 

Cô nàng 32 tuổi chia sẻ rằng cô đã quá mệt mỏi với thị phi, chỉ muốn được sống những ngày tháng thanh bình, chờ đợi một người đàn ông tốt mang đến cuộc sống bình dị nhất cho cô. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất