Sao & Đời Sống

Cuộc đời thăng trầm của Sơn 'sọ' trong 'Đội đặc nhiệm nhà C21': 20 năm lận đận làm nghề và nỗi lo khi chiến đấu với bệnh ung thư hạch

Quang Ngọc
Chia sẻ

Tài năng và nổi tiếng sớm nhưng sự nghiệp lẫn cuộc đời Sơn 'sọ' - diễn viên Đức Thịnh lại gặp không ít biến cố.

Diễn viên Đức Thịnh sinh năm 1982 tại Hà Nội, được công chúng yêu thích qua vai diễn Sơn "sọ" trong phim truyền hình đình đám Đội đặc nhiệm nhà C21 lên sóng vào năm 1998. Đây là bộ phim thiếu nhi gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả, kể về 5 cậu nhóc dễ thương thích điều tra, phá án. Trong đó, lớp trưởng Sơn “sọ” với ngoại hình sáng và khả năng diễn xuất tự nhiên là nhân vật nhận được nhiều tình cảm của người xem.

Diễn viên Đức Thịnh trong vai Sơn "sọ" của Đội đặc nhiệm nhà C21

Sau thành công với vai Sơn "sọ", Đức Thịnh tham gia khoảng 7 - 8 phim truyền hình nhưng chủ yếu là vai phụ, không có nhiều đất diễn. Không lâu sau đó, Đức Thịnh bỗng nhiên "biến mất" trong làng phim Việt, anh trở lại cuộc sống thường nhật và nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc. 

Nam diễn viên từng vào TP HCM lập nghiệp, tham gia ban nhạc của ca sĩ Jimmii Nguyễn và có nhiều sáng tác như: Người không biết yêu, Sao em mãi khóc, Trăm năm không quên, Khóc hết nước mắt... Hiện Đức Thịnh đã sở hữu hơn 100 bài hát trong sự nghiệp sáng tác của mình.

Tuy nhiên, hơn 20 năm gắn bó với nghệ thuật, sự nghiệp của Đức Thịnh vẫn lận đận và trải qua không ít thăng trầm. Trong đó, việc thay đổi chỗ ở của gia đình đã khiến anh mất liên lạc với nhiều nhà sản xuất phim, không thể tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn xuất. Đến khi lớn hơn một chút, Đức Thịnh lại đam mê âm nhạc nhưng không gặp nhiều may mắn để có thể "bật lên thành sao". 

Dù vẫn duy trì con đường nghệ thuật với vai trò ca sĩ, sáng tác nhạc, làm MC... nhưng Đức Thịnh không thể tìm lại được hào quang từ Sơn "sọ" năm xưa. 

Không chỉ thăng trầm trong sự nghiệp, mới đây Đức Thịnh tiếp tục đón nhận hung tin mình bị ung thư hạch giai đoạn 2. Trước biến cố cuộc đời, nam diễn viên vẫn giữ tinh thần lạc quan và bình tĩnh chiến đấu với bệnh tật. 

Đức Thịnh điều trị ung thư hạch giai đoạn 2 tại bệnh viện K Tân Triều

"Tôi phát hiện bệnh hôm 25/3, sau 3 tháng chạy chữa, tôi đã thực hiện 4 lần hóa trị và hiện vẫn đang ở giai đoạn 1 của phác đồ điều trị hóa chất. Tôi cảm thấy may mắn khi bệnh có biểu hiện sớm, nếu phát hiện muộn thì bệnh sẽ nặng và khó điều trị", Đức Thịnh chia sẻ.

Dù mệt mỏi sau mỗi lần truyền hóa chất nhưng Đức Thịnh cho hay nhìn chung sức khỏe anh vẫn ổn. Nam diễn viên vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường và tranh thủ làm việc để có thêm thu nhập trang trải chi phí điều trị.   

Với mức phí khoảng 30 triệu đồng trong chu kì 1 vì phải mua lượng thuốc lớn cho bốn lần truyền nhưng Đức Thịnh vẫn giữ tinh thần lạc quan để tiếp tục "cuộc chiến trường kì" chống chọi bệnh tật. 

Đức Thịnh bên vợ con

"Làm nghề đã 20 năm làm nghề, nhưng đến nay tôi vẫn "tay trắng", kinh tế rất tệ, thu nhập kiếm được chỉ đủ ăn và nuôi hai con học hành. Tiền có được từ việc đi hát chỉ đủ để tôi mua hộp sữa cho con. Thêm vào đó, chẳng may trong những mùa mưa "thất bát" show, không có việc khác để làm, tôi hoàn toàn bị động trong vấn đề kinh tế. 

Trước đây tôi hoạt động nghệ thuật như một cách thỏa mãn đam mê, giờ đổ bệnh, tôi buồn vì không lo được nhiều cho gia đình để vợ con phải chăm sóc. Tôi mong mình có thể hoàn thiện các dự án nghề nghiệp để có kinh tế, lo cho gia đình vì không biết trước ngày mai sẽ ra sao", nam diễn viên bộc bạch.

Năm 2012, Đức Thịnh đã lập gia đình và có hai người con kháu khỉnh. Được biết, vợ Đức Thịnh cũng là ca sĩ, chị luôn đồng hành cùng anh trong những thời khắc khó khăn của cuộc sống.

Chia sẻ

Bài viết

Quang Ngọc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất